Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối với bà Cao Xuân Thu Vân

VOV.VN - Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Cao Xuân Thu Vân do đã được Ban Bí thư điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại kỳ họp thứ 5 diễn ra chiều 14/7, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kiện toàn công tác nhân sự.

Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Cao Xuân Thu Vân do nhận nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

HĐND xem xét chấp thuận cho bà Dương Việt Hằng thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do không còn tham gia công tác tại tỉnh Bạc Liêu; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tấn Khương - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh do đã nghỉ hưu từ ngày 1/1/2022.

Đồng thời, HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng đã thông qua Tờ trình của UBND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Từ Minh Phúc- Chánh Văn phòng UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiều kín. Kết quả, ông Từ Minh Phúc trúng cử với tỷ lệ đạt 100% số phiếu đại biểu có mặt bầu và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.

**, Sáng nay (14/7), HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,84%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 35.800 tỷ đồng, đạt 58% dự toán của năm. Thu hút đầu tư nước ngoài 2 tỷ 527 triệu đô la Mỹ (đạt 140% kế hoạch, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2021).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ. Tỉnh tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành y tế. 

Ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đề nghị, để bảo đảm kỳ họp hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra với chất lượng và kết quả cao nhất các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, kỷ cương và đoàn kết. Đặc biệt tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm, tác động đến đời sống dân sinh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh tỉnh nhà.

** Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc sáng 14/7, báo cáo tại kỳ họp cho biết, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế, xã hội của Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng 3,83%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 61% dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 70%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt gần 21.000 tỷ đồng. Ngoài ra, có 390 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 86 doanh nghiệp so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 1.400 tỷ đồng, đạt 18,79%, cao hơn 12,43% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu văn hoá, xã hội, môi trường được chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, như: Kinh tế khôi phục nhưng tăng trưởng 6 tháng đầu năm còn thấp; hiệu quả sản xuất trong 6 tháng đầu năm không cao, giá bán nhiều mặt hàng nông sản thấp. Doanh nghiệp đã phục hồi nhưng chưa vững chắc, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong vấn đề nguồn cung lao động.

Ông Phan Văn Thắng cho biết, tình trạng giá xăng, dầu tăng kéo theo giá chi phí sản xuất, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Tội phạm về ma tuý, trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp. Hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội, "tín dụng đen" cho vay trên các ứng dụng công nghệ xuất hiện ngày càng nhiều.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022, tiếp tục đưa cuộc sống người dân về trạng thái “bình thường mới”, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh và phục hồi kinh tế vững chắc. Ông Phan Văn Thắng đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận về giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội; cho ý kiến đối với các báo cáo; xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung làm rõ về những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm.

** Sau 2,5 ngày làm việc, sáng nay, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp phiên bế mạc.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, HĐND tỉnh đã nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thuộc Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị thông qua 34 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị tiếp thu, chỉ đạo thực hiện giải quyết thỏa đáng các kiến nghị trong báo cáo của Đảng, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện lời hứa cam kết trước Hội đồng nhân dân và cử tri. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND tỉnh, thành bàn thảo và thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng
HĐND tỉnh, thành bàn thảo và thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Nhiều nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh, thành được HĐND xem xét thông qua.

HĐND tỉnh, thành bàn thảo và thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh, thành bàn thảo và thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng

VOV.VN - Nhiều nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh, thành được HĐND xem xét thông qua.

TP.HCM sẽ làm rõ mặt được và chưa được của "cơ chế, chính sách đặc thù"
TP.HCM sẽ làm rõ mặt được và chưa được của "cơ chế, chính sách đặc thù"

VOV.VN - Chiều nay (12/7), Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội và báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội.

TP.HCM sẽ làm rõ mặt được và chưa được của "cơ chế, chính sách đặc thù"

TP.HCM sẽ làm rõ mặt được và chưa được của "cơ chế, chính sách đặc thù"

VOV.VN - Chiều nay (12/7), Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội và báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 131/2020/QH14 của Quốc hội.

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc triển khai mô hình chính quyền đô thị
Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc triển khai mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Sáng 12/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, xem xét thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc triển khai mô hình chính quyền đô thị

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc triển khai mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Sáng 12/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, xem xét thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.