Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc triển khai mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Sáng 12/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, xem xét thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đã phục hồi mạnh mẽ, có nhiều khởi sắc, nhất là lĩnh vực du lịch. Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng 12,37%, 6 tháng đầu năm tăng 7,23%. Tuy nhiên, thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình lao động, việc làm còn nhiều khó khăn… ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển của thành phố.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét, cho ý kiến 145 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, dự kiến thông qua 40 Tờ trình, Nghị quyết trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng là một trong các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh. Thành phố đã hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng trong quý II/2022, thu ngân sách nhà nước đến thời điểm hiện nay đạt hơn 73% dự toán. Thành phố vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và sự tham gia của hơn 600 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong 6 tháng qua, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có 2 phiên làm việc trực tuyến, trực tiếp với thành phố. Thủ tướng đã có những ý kiến chỉ đạo quan trọng về xây dựng chủ trương, cơ chế, chính sách cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, tình hình kinh tế thành phố phục hồi nhưng chưa đồng đều và còn nhiều thách thức. Hiện nay, tại thành phố đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi nhắc lại chưa cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn các vấn đề phức tạp. Tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung thảo luận, có giải pháp quyết liệt hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Hội đồng Nhân dân thành phố cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt là kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 và tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để nghiên cứu, cụ thể hoá thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển thành phố. Bí thư Thành uỷ cũng đề nghị HĐND cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, qua gần 1 năm triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Thành phố đã đạt những kết quả bước đầu nhưng quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Vì vậy, đề nghị HĐND thành phố cùng với UBND thành phố, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, tính ưu việt của mô hình này; nhất là khi cấp quận, phường không còn là một cấp ngân sách, không chủ động trong giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, gây ra bức xúc trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị HĐND tạo cơ chế để UBND thành phố phân cấp, ủy quyền cho UBND quận những nội dung phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

“Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 của thành phố phải hoàn thành là rất lớn và hết sức nặng nề. Trong bối cảnh được dự báo thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và những tác động tiêu cực của xung đột địa chính trị trên thế giới, tôi đề nghị HĐND thành phố cùng các cấp, các ngành cần quyết tâm và chủ động hơn nữa, vượt qua các khó khăn, thách thức để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022", ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc
Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu tập trung giải quyết 5 vụ án trong diện Ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc.

Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc

Đà Nẵng chỉ đạo, giải quyết tốt 5 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu tập trung giải quyết 5 vụ án trong diện Ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc.

Gỡ bất cập trong thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng
Gỡ bất cập trong thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng

VOV.VN - Quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng đã bộc lộ một số bất cập, điển hình là việc xác định cấp quận, phường trở thành cấp dự toán không tạo ra sự chủ động và trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ của địa phương.

Gỡ bất cập trong thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng

Gỡ bất cập trong thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng

VOV.VN - Quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Đà Nẵng đã bộc lộ một số bất cập, điển hình là việc xác định cấp quận, phường trở thành cấp dự toán không tạo ra sự chủ động và trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ của địa phương.

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước
Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng phấn đấu xây dựng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.