Nhiều cơ hội cho thí sinh trong đợt 2 tuyển sinh vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN -Mục tiêu của ĐHQGHN không phải tuyển đủ, mà là chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp, học tập tốt vào học.

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết, căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi và điều kiện thực tế của từng đơn vị, ĐHQGHN thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2015, bắt đầu từ ngày 1/8.

Với số lượng gần 17.000 thí sinh đăng ký, ít hơn so với hơn 44.000 thí sinh dự thi so với đợt 1, cơ hội nào cho những thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2 này? Phóng viên VOV phỏng vấn PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2015.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực xét tuyển vào ĐHQGHN

PV: Xin ông cho biết về quy mô của kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐHQGHN?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học lần thứ 2 của ĐHQGHN có 16.984 thí sinh đăng ký dự thi  

Con số này ít hơn nhiều so với đợt 1 (hơn 44.000 thí sinh). Điều đó cũng dễ hiểu vì một số lớn các bạn quan tâm đến kỳ thi và có nguyện vọng thi vào ĐHQGHN cũng đã hăng hái thi đợt 1. Còn những em mong muốn được vào học ở ĐHQGHN nhưng vì nhiều lý do chưa tham gia đợt 1, thì đợt này các bạn tham gia dự thi.

Với con số như vậy ở thời điểm này, chúng tôi thấy kỳ thi đánh giá năng lực vẫn rất hấp dẫn đối với các bạn thí sinh.

PV: Sự khác biệt của kỳ thi lần 2 so với lần 1 là gì, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: Sự khác biệt giữa 2 đợt thi không lớn. Những vấn đề về mặt nguyên tắc quy chế, những định hướng của chúng tôi trong việc tổ chức thi là không thay đổi.

Chúng tôi vẫn giữ nguyên tắc quan trọng là tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi; công khai, minh bạch. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật, để tạo thuận lợi hơn chúng tôi có một số điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn, từ khâu thí sinh đăng ký dự thi, phương thức nộp lệ phí.

Chúng tôi điều chỉnh bằng cách tăng cường yếu tố CNTT qua mạng Internet để tạo thuận lợi cho thí sinh. Chẳng hạn tăng cường các thí sinh đăng ký online nhiều hơn đợt 1. Đợt 2 có 2 hình thức đăng ký qua mạng Internet và trực tiếp đến Trung tâm Khảo thí, còn phương thức đăng ký gửi qua bưu điện chúng tôi không áp dụng.

Đợt 1 có nhiều hồ sơ gửi đến muộn, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý cũng như gây thắc thỏm, lo lắng cho thí sinh. Do đó chúng tôi đã điều chỉnh kịp thời và trong đợt này, chúng tôi không gửi giấy báo dự thi cho thí sinh.

Các thí sinh cần vào trang web của ĐHQGHN lấy thông tin và in giấy báo cho mình. Giấy báo chỉ có tác dụng duy nhất là thông báo thời gian, địa điểm và các thông tin dự thi. Các em có thể in hoặc ghi chép, làm cơ sở tham gia dự thi; các em cũng đừng quên mang CMND vì đây mới là giấy tờ quan trọng để có thể vào thi.

Về thời gian, chúng tôi cũng có một số điều chỉnh, kỳ thi được tổ chức từ 1/8 đến ngày 6/8 và các ngày 7 – 8/8 là ngày dự phòng.

Các điểm thi ở các tỉnh/thành như: Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng và Thái Nguyên sẽ diễn ra từ 1 – 3/8, còn khu vực Hà Nội sẽ diễn ra từ 3 – 6/8. Chúng tôi tổ chức như vậy để giãn mức độ tập trung cho hoạt động thi cử, và để công việc được thuận lợi hơn.

PV: Nhiều thí sinh băn khoăn việc họ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ ít cơ hội trúng tuyển vào các trường thành viên của ĐHQGHN hơn thí sinh tham gia kỳ thi đợt 1. Quan điểm của ông thế nào, những băn khoăn này của thí sinh có cơ sở không?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: Năm 2015, chúng tôi tổ chức 2 đợt thi nên thí sinh có cảm giác mỗi đợt thi dành cho 1 đợt xét tuyển. Thực chất không phải vậy.

Nếu nhìn 2 con số là đợt 1 trên 43.000 thí sinh, đợt 2 hơn 16.000, rõ ràng số lượng đợt 1 lớn hơn đương nhiên số thí sinh đỗ của đợt 1 lớn hơn; đợt sau ít hơn nên số có thể đỗ được chắc chắn cũng sẽ ít hơn.

Khi chúng tôi gọi thí sinh nhập học đợt 1 có cân nhắc dành 1 tỷ lệ nhất định để chờ đón các bạn có năng lực tốt của đợt thi thứ 2 này. Mục tiêu của chúng tôi không phải tuyển đủ, mà là chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp và có năng lực học tập tốt vào học tại ĐHQGHN.

Tuy nhiên, những bạn chủ động, quyết tâm với phương thức thi của ĐHQGHN tham gia đợt đầu thì có một vài lợi thế nhất định. Nhưng tôi vẫn tin trong đợt 2, nếu các bạn có năng lực tốt vẫn có nhiều cơ hội. Còn tỷ lệ nhất định chúng tôi dành chờ đón các bạn.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm chuẩn và điểm sàn đại học năm nay sẽ cao hơn mọi năm?
Điểm chuẩn và điểm sàn đại học năm nay sẽ cao hơn mọi năm?

VOV.VN -Nhận định ban đầu cho thấy, mặt bằng điểm ở cụm thi đại học khá cao, do đó dự kiến điểm chuẩn và điểm sàn cũng cao hơn mọi năm.

Điểm chuẩn và điểm sàn đại học năm nay sẽ cao hơn mọi năm?

Điểm chuẩn và điểm sàn đại học năm nay sẽ cao hơn mọi năm?

VOV.VN -Nhận định ban đầu cho thấy, mặt bằng điểm ở cụm thi đại học khá cao, do đó dự kiến điểm chuẩn và điểm sàn cũng cao hơn mọi năm.

Công bố ngưỡng điểm sàn đại học, cao đẳng 2015
Công bố ngưỡng điểm sàn đại học, cao đẳng 2015

VOV.VN -Bộ GDĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào đại học, cao đẳng năm 2015 làm cơ sở để các trường định ra mức xét tuyển.

Công bố ngưỡng điểm sàn đại học, cao đẳng 2015

Công bố ngưỡng điểm sàn đại học, cao đẳng 2015

VOV.VN -Bộ GDĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào đại học, cao đẳng năm 2015 làm cơ sở để các trường định ra mức xét tuyển.

Điểm sàn Đại học 2015: Tại sao Bộ GD- ĐT quyết định 15,0 điểm?
Điểm sàn Đại học 2015: Tại sao Bộ GD- ĐT quyết định 15,0 điểm?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH năm 2015 là 15,0 điểm đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi.

Điểm sàn Đại học 2015: Tại sao Bộ GD- ĐT quyết định 15,0 điểm?

Điểm sàn Đại học 2015: Tại sao Bộ GD- ĐT quyết định 15,0 điểm?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH năm 2015 là 15,0 điểm đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi.

Điểm sàn Đại học 2015: Tuyển sinh ĐH, CĐ khó lường trước rủi ro
Điểm sàn Đại học 2015: Tuyển sinh ĐH, CĐ khó lường trước rủi ro

VOV.VN- Dự báo công tác tuyển sinh, quản lý hoạt động các trường ĐH, CĐ ngoài công lập hay những trường tuyển được ít thí sinh sẽ khó khăn và phức tạp.

Điểm sàn Đại học 2015: Tuyển sinh ĐH, CĐ khó lường trước rủi ro

Điểm sàn Đại học 2015: Tuyển sinh ĐH, CĐ khó lường trước rủi ro

VOV.VN- Dự báo công tác tuyển sinh, quản lý hoạt động các trường ĐH, CĐ ngoài công lập hay những trường tuyển được ít thí sinh sẽ khó khăn và phức tạp.

Điểm sàn đại học 2015: Cách nào để trúng tuyển ngay nguyện vọng 1?
Điểm sàn đại học 2015: Cách nào để trúng tuyển ngay nguyện vọng 1?

VOV.VN -Trong quá trình xét tuyển đợt 1, các em phải theo dõi thường xuyên thống kê của các trường để biết được mình ở vị trí nào trong đó.

Điểm sàn đại học 2015: Cách nào để trúng tuyển ngay nguyện vọng 1?

Điểm sàn đại học 2015: Cách nào để trúng tuyển ngay nguyện vọng 1?

VOV.VN -Trong quá trình xét tuyển đợt 1, các em phải theo dõi thường xuyên thống kê của các trường để biết được mình ở vị trí nào trong đó.