Nhiều địa phương công bố phương án thi tuyển sinh lớp 10 công lập

VOV.VN - Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố phương án hoặc kế hoạch thi và tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023. Theo đó, hầu hết địa phương lựa chọn phương án thi 3 môn để xét tuyển vào lớp 10 công lập, chỉ có  một số ít địa phương đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi này.

Cụ thể các địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Nam Định, Thái Nguyên…đã công bố phương án, hoặc kế hoạch tổ chức thi và tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023. Phương án thi được lựa chọn là tổ chức thi 3 môn (gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) để xét tuyển vào các trường công lập và thi 4 môn nếu xét tuyển vào trường chuyên.

Hình thức thi bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm. 2 địa phương là Hưng Yên và Ninh Bình thông báo sẽ tổ chức thi 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi tổng hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xây dựng phương án tuyển sinh để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho năm học 2022-2023.

"Tuyển sinh vào lớp 10 công lập vẫn giữ nguyên như năm học trước. Thí sinh dự thi 3 môn, Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Đối với tuyển sinh vào THPT chuyên, ngoài 3 môn Toán, Văn Ngoại ngữ chung như các bạn thì các em phải thi thêm 1 môn chuyên theo đăng ký môn chuyên của các em. Về cấu trúc của đề thi, Sở Giáo dục – Đào tạo Thái Nguyên đã công khai trên website của Sở cũng như thông tin rộng rãi đến các cơ sở giáo dục để cho các nhà trường thông tin đến các em học sinh để chuẩn bị trước tâm lý, tâm thế cũng như chuẩn bị kiến thức để có thể thi tốt", ông Hưng cho biết.

Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập vẫn giữ ổn định như năm 2021, nhưng có điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập.

"Đối với tuyển sinh lớp 10 công lập có giảm tỷ lệ phần trăm, dự kiến khoảng 53%, thấp hơn năm ngoái 1%. Riêng địa bàn thành phố Việt Trì dự kiến tuyển khoảng 27% đến 28%, cũng thấp hơn năm học trước 1%. Về môn thi vẫn giữ nguyên như năm học 2021-2022 đó là thi Toán, Ngữ văn, Tiếng anh", ông Lập cho hay.

Hiện một số địa phương như Khánh Hòa, Kon Tum thông báo sẽ tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập bằng hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển, trong đó tỉnh Khánh Hòa sẽ xét tuyển đối với các trường THPT thuộc 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh;

Thi tuyển đối với trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập còn lại. Tỉnh Vĩnh Long dự kiến thực hiện phương án tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển, hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển tùy điều kiện thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài
Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 cảm thấy hoang mang vì các em vẫn phải học trực tuyến trong khi kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 đang đến rất gần.

Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài

Trước kỳ thi vào lớp 10, học sinh lo thiếu kiến thức vì học trực tuyến quá dài

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 cảm thấy hoang mang vì các em vẫn phải học trực tuyến trong khi kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10 đang đến rất gần.

TP.HCM chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển
TP.HCM chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển

VOV.VN - Chiều 3/8, UBND TP.HCM đã có quyết định về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập và trường chuyên với hình thức xét tuyển thay cho hình thức thi tuyển như mọi năm.

TP.HCM chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển

TP.HCM chốt phương án tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển

VOV.VN - Chiều 3/8, UBND TP.HCM đã có quyết định về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập và trường chuyên với hình thức xét tuyển thay cho hình thức thi tuyển như mọi năm.

Hà Nội có 19 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng vào lớp 10
Hà Nội có 19 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng vào lớp 10

VOV.VN - Theo quy định tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, về lý thuyết 1 học sinh có thể trúng tuyển nhiều nhất 8 nguyện vọng và thực tế đã có học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng trong kỳ thi này.

Hà Nội có 19 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng vào lớp 10

Hà Nội có 19 học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng vào lớp 10

VOV.VN - Theo quy định tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, về lý thuyết 1 học sinh có thể trúng tuyển nhiều nhất 8 nguyện vọng và thực tế đã có học sinh trúng tuyển 5 nguyện vọng trong kỳ thi này.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội xác nhận nhập học từ 1/7-3/7
Thí sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội xác nhận nhập học từ 1/7-3/7

VOV.VN - Từ ngày 1/7-3/7, các thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học theo 2 hình thức, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội xác nhận nhập học từ 1/7-3/7

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 tại Hà Nội xác nhận nhập học từ 1/7-3/7

VOV.VN - Từ ngày 1/7-3/7, các thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học theo 2 hình thức, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Chi tiết phương án thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 tại tâm dịch Bắc Ninh
Chi tiết phương án thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 tại tâm dịch Bắc Ninh

VOV.VN - Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hàng nghìn thí sinh trong khu vực cách ly theo Chỉ thị 16, tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 6, lớp 10.

Chi tiết phương án thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 tại tâm dịch Bắc Ninh

Chi tiết phương án thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10 tại tâm dịch Bắc Ninh

VOV.VN - Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hàng nghìn thí sinh trong khu vực cách ly theo Chỉ thị 16, tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 6, lớp 10.