Nhiều học sinh muốn trường cho nghỉ học để cổ vũ U23 Việt Nam

VOV.VN - Nhiều học sinh, phụ huynh háo hức muốn được nhà trường cho nghỉ học để xem chung kết bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Uzbekistan vào chiều 27/1.

Trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 15h ngày thứ Bảy (27/1) trên sân Thường Châu (Giang Tô - Trung Quốc).

Vào ngày thứ Bảy, nhiều trường Tiểu học, THCS, THPT trên cả nước, học sinh vẫn phải đi học. Tuy nhiên, vì háo hức cổ vũ cho đội nhà và cũng vì yêu thích bóng đá, nhiều học sinh ở các trường học đã viết lên facebook của trường mong muốn được nhà trường cho nghỉ học vào thời gian trên để cổ vũ cho trận bóng đá lịch sử này.

Trên THPT Nhân Chính Confessions, học sinh bày tỏ mong muốn được nghỉ học để xem trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào chiều 27/1

Học sinh háo hức mong muốn được nghỉ học để xem bóng đá

Trên Confessions THPT Nhân Chính, Hà Nội, một học sinh đã viết thư gửi Ban giám hiệu của nhà trường bày tỏ: “Như mọi người đã biết thì thứ Bảy (ngày 27/1) là trận chung kết châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Nhưng mà hôm đấy lại có rất nhiều lớp phải đi học nên không xem được. Em viết thư này để xin phép thầy cô để thứ 7 chúng em có thể xem U23 Việt Nam đá, để có thể tiếp thêm động lực cho Việt Nam có thể viết nên câu chuyện lịch sử.

Sự cố gắng của các cầu thủ Việt Nam là niềm tự hào dân tộc và niềm hy vọng của bóng đá nước nhà. Em xin chân thành cảm ơn và mong thầy cô có thể xem xét nguyện vong của chúng em”.

Một học sinh khác bày tỏ tâm tư: “Phải làm thế nào đây. Theo tinh thần học tập hay tiếng gọi của Tổ quốc?”.

Trên Lê Quý Đôn-Đống Đa Confessions, học sinh cũng mong muốn được nghỉ học vào chiều thứ Bảy (27/1) 

Một học sinh trường THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa mong muốn: “Em kính mong thầy cô có thể cho khối chiều bọn em tập trung dưới sân trường để xem U23 Việt Nam làm nên kỳ tích.

Học là việc có thể làm cả đời, còn đội U23 Việt Nam 10 năm qua mới làm nên kỳ tích. Em cũng không chắc mọi người có thể học trong không khí náo nức, hồi hộp, và tiếng gào thét ầm ĩ ngoài phố Hồ Đắc Di đâu ạ! Nên em thật lòng kính gửi thầy cô mong thầy cô có thể thông cảm và chấp nhận”.

Phụ huynh lo sợ tắc đường, ảnh hưởng tới việc học tập của con

Không chỉ nhiều học sinh háo hức, muốn nghỉ học để xem trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan, nhiều phụ huynh cũng có mong muốn nhà trường cho các em được nghỉ học để được cùng các con xem, cổ vũ bóng đá cho đội U23 Việt Nam. Trận đấu diễn ra cũng có thể khiến việc học của các em không đạt hiệu quả cao.

Chị Hồng Minh có con đang học tại một trường THPT quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, trận đấu diễn ra vào thứ Bảy nhưng con chị vẫn đi học. Nếu học tập mà có tiếng hò hét, cổ vũ ầm ĩ ở ngoài đường phố thì chắc chắn các cháu không thể tập trung. Hơn nữa, sau khi trận đấu diễn ra, ở đường sẽ đông đúc hơn ngày thường vì có nhiều cổ động viên đi xe máy đổ ra đường làm ùn tắc giao thông. Lúc đó cũng là giờ tan học nên sẽ ảnh hưởng đến việc đón các cháu và đảm bảo an toàn cho học sinh.

U23 Việt Nam đã thể hiện ý chí, sức mạnh và niềm tự hào dân tộc với chiến tích lịch sử lọt vào chung kết giải U23 châu Á. (Ảnh: Thành Lương)

Chị Hồng Minh mong muốn nhà trường cho các cháu được nghỉ học chiều thứ Bảy hoặc nếu có thể thì cho các cháu nghỉ học từ 15h. Tuy nhiên, phương án tốt nhất vẫn là cho các cháu nghỉ học cả buổi.

Anh Đỗ Mạnh Hưng có con học tại trường THCS quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bày tỏ: “Tôi rất đam mê bóng đá. Trận chung kết bóng đá diễn ra vào chiều thứ Bảy, tôi sẽ cùng bạn bè xem trận bóng lịch sử này. Vì vậy, tôi mong nhà trường cho các cháu nghỉ học để phụ huynh không phải mệt mỏi, vất vả đón các cháu sau khi kết thúc giờ học vì có thể ùn tắc trên các tuyến đường”.

Còn anh Nguyễn Mạnh Hùng, có con đang học Tiểu học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng đi học thêm vào chiều thứ Bảy. Tuy nhiên, vì trận đấu bóng đá diễn ra đúng vào thời gian này nên anh quyết định cho cháu nghỉ học để lúc đón con không bị tắc đường.

Trước đó, chiều 24/1, thông qua mạng xã hội, nhiều người đọc được công văn số 6051 (thể hiện là của Bộ GD-ĐT) về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học vào chiều 27/1/2018.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT khẳng định, đây là công văn giả mạo, hiện Bộ đang đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề này.

Trước sự hào hứng của học sinh muốn xem trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào chiều thứ Bảy và những bất cập có thể phát sinh như trên, thiết nghĩ, Bộ GD-ĐT có thể nghiên cứu để cho học sinh nghỉ học cả chiều thứ Bảy hoặc cho phép các trường linh động thời gian học để cho các em được nghỉ từ 15h  và có thể sắp xếp thời gian học bù phù hợp hơn?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ thành công của U23 Việt Nam ngẫm bài học về niềm tin vào học sinh
Từ thành công của U23 Việt Nam ngẫm bài học về niềm tin vào học sinh

VOV.VN - Thành công của U23 Việt Nam được tạo nên từ nhiều yếu tố rất tương đồng với một vài khía cạnh giáo dục.

Từ thành công của U23 Việt Nam ngẫm bài học về niềm tin vào học sinh

Từ thành công của U23 Việt Nam ngẫm bài học về niềm tin vào học sinh

VOV.VN - Thành công của U23 Việt Nam được tạo nên từ nhiều yếu tố rất tương đồng với một vài khía cạnh giáo dục.

U23 Việt Nam vào chung kết, nam thanh niên giữ lời hứa mặc váy đi làm
U23 Việt Nam vào chung kết, nam thanh niên giữ lời hứa mặc váy đi làm

VOV.VN - Vì đã "trót" tuyên bố trên mạng xã hội, anh Vũ Minh Trường (34 tuổi) đã phải mặc váy của vợ đi làm nguyên ngày.

U23 Việt Nam vào chung kết, nam thanh niên giữ lời hứa mặc váy đi làm

U23 Việt Nam vào chung kết, nam thanh niên giữ lời hứa mặc váy đi làm

VOV.VN - Vì đã "trót" tuyên bố trên mạng xã hội, anh Vũ Minh Trường (34 tuổi) đã phải mặc váy của vợ đi làm nguyên ngày.

Giả mạo Bộ GD-ĐT cho học sinh nghỉ học xem U23 Việt Nam đá chung kết
Giả mạo Bộ GD-ĐT cho học sinh nghỉ học xem U23 Việt Nam đá chung kết

VOV.VN - Bộ Giáo dục - Đào tạo cảnh báo công văn giả mạo Bộ này cho học sinh nghỉ học xem đội tuyển U23 đá chung kết chiều 27/1.

Giả mạo Bộ GD-ĐT cho học sinh nghỉ học xem U23 Việt Nam đá chung kết

Giả mạo Bộ GD-ĐT cho học sinh nghỉ học xem U23 Việt Nam đá chung kết

VOV.VN - Bộ Giáo dục - Đào tạo cảnh báo công văn giả mạo Bộ này cho học sinh nghỉ học xem đội tuyển U23 đá chung kết chiều 27/1.

Cư dân mạng Việt Nam rộ trào lưu “Hãy mang U23 Uzbekistan tới đây”
Cư dân mạng Việt Nam rộ trào lưu “Hãy mang U23 Uzbekistan tới đây”

VOV.VN -Tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo, cộng đồng mạng rộ trào lưu “Hãy mang U23 Uzbekistan tới đây”.

Cư dân mạng Việt Nam rộ trào lưu “Hãy mang U23 Uzbekistan tới đây”

Cư dân mạng Việt Nam rộ trào lưu “Hãy mang U23 Uzbekistan tới đây”

VOV.VN -Tin tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo, cộng đồng mạng rộ trào lưu “Hãy mang U23 Uzbekistan tới đây”.

Góc nhìn “360 độ” về U23 Việt Nam trên các trang báo quốc tế
Góc nhìn “360 độ” về U23 Việt Nam trên các trang báo quốc tế

VOV.VN - Hàng loạt góc nhìn xoay quanh hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam đã được mổ xẻ trên các trang báo quốc tế.

Góc nhìn “360 độ” về U23 Việt Nam trên các trang báo quốc tế

Góc nhìn “360 độ” về U23 Việt Nam trên các trang báo quốc tế

VOV.VN - Hàng loạt góc nhìn xoay quanh hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam đã được mổ xẻ trên các trang báo quốc tế.