Nữ hiệu trưởng ép trẻ ăn bằng cách dọa ném qua cửa sổ

VOV.VN - Nữ hiệu trưởng ép trẻ ăn bằng cách dọa ném qua cửa sổ bị đình chỉ công tác, tiến tới cho thôi việc.

Liên quan đến vụ việc cô hiệu trưởng ép em bé 22 tháng tuổi ăn bằng cách dọa ném ra cửa sổ tại nhóm lớp mầm non Apolo, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, trưa nay (17/2), phòng Giáo dục – đào tạo quận Bình Thạnh đã làm việc với chủ nhóm lớp.

Hình ảnh cắt ra từ camera.
Sự việc xảy ra vào bữa ăn xế ngày 15/2 tại nhóm lớp mầm non Apolo, chung cư 1050, đường Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh. Theo hình ảnh cắt từ đoạn video do mẹ cháu bé chia sẻ trên mạng internet, cô hiệu trưởng nhóm lớp đã có hành vi bế bổng học trò dọa ném ra cửa sổ lớp học. Vụ việc được mẹ của cháu bé phát hiện khi theo dõi qua camera. Ngay lập tức phụ huynh này đã phản ánh với nhà trường. Sau khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh, chủ nhóm lớp đã đình chỉ công tác của cô hiệu trưởng và yêu cầu viết văn bản tường trình vụ việc.
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên, bà Phạm Thị Loan, Phó phòng Giáo dục quận Bình Thạnh cho biết, phòng đã lập biên bản tạm thời đỉnh chỉ hoạt động của nhóm lớp mầm non Apolo từ ngày 18/2/2017 và tiếp tục làm việc thêm để xác định mức độ hành vi.
Bà Phạm Thị Loan cho biết: “Chúng tôi cho ngưng hoạt động của nhóm và có hình thức xử lý với nữ giáo viên có hành vi như vậy với trẻ".
Ông Võ Hàn Lam, chủ nhóm lớp Apolo thừa nhận phản ánh của phụ huynh về vụ việc là có thật và ông chính thức xin lỗi về sai sót này. Theo ông Lam, mặc dù hành vi dọa trẻ của cô hiệu trưởng không gây thương tích nào nhưng là hành vi phản giáo dục, cần được chấn chỉnh. Nữ giáo viên vi phạm lại là người có thâm niên trên 10 năm trong ngành mầm non và tuổi đời không còn trẻ. Ông Lam cho biết: Tạm thời đình chỉ công tác nữ giáo viên này và hướng tới sẽ cho thôi việc.
Ngày mai (17/2), chủ nhóm trẻ Apolo sẽ có buổi làm việc với phụ huynh em bé bị cô dọa ném cửa sổ để tìm hướng giải quyết phù hợp nhất. Sau đó, cơ sở này sẽ tiến hành thanh toán lại tiền học phí, đồng thời tìm cách hỗ trợ phụ huynh chọn điểm giữ trẻ khác thay thế.
Nhóm trẻ mầm non Apolo tại chung cư 1050 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/12/2016, nhận giữ 15 trẻ. Là một trong 3 cơ sở của hệ thống mầm non Apolo tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng đâm dao và kim tiêm vào nữ giáo viên mầm non
Tạm giữ đối tượng đâm dao và kim tiêm vào nữ giáo viên mầm non

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm với nữ giáo viên Th., lợi dụng trời chập choạng tối, Tín đã dùng dao, kim tiêm khống chế, tấn công nạn nhân.

Tạm giữ đối tượng đâm dao và kim tiêm vào nữ giáo viên mầm non

Tạm giữ đối tượng đâm dao và kim tiêm vào nữ giáo viên mầm non

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm với nữ giáo viên Th., lợi dụng trời chập choạng tối, Tín đã dùng dao, kim tiêm khống chế, tấn công nạn nhân.

Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ
Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ

VOV.VN -Cô giáo như mẹ hiền mà sao lại ra những đòn thủ ác với các cháu bé như vậy? Ai còn dám tin tưởng để gửi con ở các nhà trẻ nữa?

Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ

Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ

VOV.VN -Cô giáo như mẹ hiền mà sao lại ra những đòn thủ ác với các cháu bé như vậy? Ai còn dám tin tưởng để gửi con ở các nhà trẻ nữa?

Giáo viên mầm non Sen Vàng sợ bị “kỳ thị”
Giáo viên mầm non Sen Vàng sợ bị “kỳ thị”

VOV.VN -Các cô giáo không phải quá lo lắng là sẽ bị “kỳ thị” vì đã làm việc ở nhóm lớp Sen Vàng thì không có nơi khác tuyển dụng, tiếp nhận mình nữa.

Giáo viên mầm non Sen Vàng sợ bị “kỳ thị”

Giáo viên mầm non Sen Vàng sợ bị “kỳ thị”

VOV.VN -Các cô giáo không phải quá lo lắng là sẽ bị “kỳ thị” vì đã làm việc ở nhóm lớp Sen Vàng thì không có nơi khác tuyển dụng, tiếp nhận mình nữa.

Đuổi việc 2 cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu, kéo tai trẻ
Đuổi việc 2 cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu, kéo tai trẻ

Đại diện nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết sẽ đình chỉ công tác 2 cô giáo dùng dép đánh vào đầu và kéo tai trẻ.

Đuổi việc 2 cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu, kéo tai trẻ

Đuổi việc 2 cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu, kéo tai trẻ

Đại diện nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết sẽ đình chỉ công tác 2 cô giáo dùng dép đánh vào đầu và kéo tai trẻ.

Thừa-thiếu giáo viên: Điều động giáo viên phổ thông dạy mầm non?
Thừa-thiếu giáo viên: Điều động giáo viên phổ thông dạy mầm non?

VOV.VN - Việc địa phương điều động giáo viên bậc phổ thông sang dạy học ở cấp mầm non đang có những ý kiến khác nhau...

Thừa-thiếu giáo viên: Điều động giáo viên phổ thông dạy mầm non?

Thừa-thiếu giáo viên: Điều động giáo viên phổ thông dạy mầm non?

VOV.VN - Việc địa phương điều động giáo viên bậc phổ thông sang dạy học ở cấp mầm non đang có những ý kiến khác nhau...