Kết quả các đoàn thi Olympic quốc tế:

Olympic 2012: Chất lượng học sinh giỏi ngày càng tăng và đồng đều

Với tổng cộng 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng qua các đợt thi Olympic trong năm 2012 cho thấy kết quả giáo dục đồng đều ở nhiều nơi.

Tiếp nối thành công của các Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Sinh học, Toán học, sáng 25/7, đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 43 đã trở về Việt Nam từ Cộng hòa Estonia, với thành tích cao, bao gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc và ngành giáo dục Việt Nam, kết quả này còn thể hiện chất lượng học sinh giỏi của Việt Nam đang ngày càng tăng lên.

Chia sẻ với thầy cô, bạn bè và những người ra đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Ngô Phi Long, học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 43 cho biết: “Từ những năm trước, khi nhìn kết quả của các lượt anh chị đi trước thì em cũng rất ngưỡng mộ và cũng hi vọng là có một ngày nào đấy mình cũng đạt thành tích tương tự. Nhưng đấy cũng chỉ là hi vọng còn em cũng chưa từng nghĩ là lại thành sự thật như thế này. Được kết quả như hôm nay em cũng chỉ biết nói lời cảm ơn các thầy cô giáo tạo điều kiện để đào tạo em có được kiến thức để tham dự kỳ thi”.

Đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý 2012

Như vậy, từ đầu năm đến nay, học sinh Việt Nam đã tham dự 4 kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực gồm: Olympic Vật lý châu Á, Olympic Sinh học, Toán học và Vật lý quốc tế. Đáng mừng là tất cả học sinh dự thi đều đạt Huy chương.

Tổng cộng, qua đợt thi Olympic, học sinh Việt Nam đã mang về cho đất nước 4 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là kết quả từ sự nỗ lực của chính các em học sinh, cùng sự tận tâm, giảng dạy tận tình của các thầy giáo, cô giáo trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo thầy Nguyễn Thế Khôi, Trưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 43, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sớm hơn so với mọi năm cũng tạo điều kiện cho các đội tuyển thi Olympic nói chung và đội tuyển Vật lý nói riêng có thêm thời gian ôn luyện và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.

Thầy Nguyễn Thế Khôi cũng cho biết thêm, các em được huấn luyện 2 đợt, đó là đợt thi châu Á và lần này cũng được huấn luyện thêm qua đó cũng góp phần cho các em nâng cao được kiến thức, kỹ năng để làm bài tốt hơn. Năm nay có thời gian nên các thầy ở trường Sư phạm cũng đã quan tâm nhiều đến việc huấn luyện về thí nghiệm cho các em vì vậy, trình độ thí nghiệm cũng được nâng lên.

Kết quả của các đoàn học sinh dự thi Olympic năm nay cũng cho thấy, chất lượng học sinh giỏi của Việt Nam ngày càng tăng lên và đồng đều ở các địa phương. Năm nay, không chỉ những trường đào tạo học sinh chất lượng cao của cả nước có học sinh đạt giải quốc tế mà nhiều địa phương khác cũng có học sinh đạt giải quốc tế như Sơn La, Bình Định, Phú Yên….

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, đây là tín hiệu vui, điều rất đáng mừng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của Việt Nam:

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, những thành công của các đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic năm nay cũng khẳng định những đổi mới trong chiến lược phát triển giáo dục của toàn ngành bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là cơ sở để thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thu hút học sinh theo học các môn khoa học cơ bản và có chính sách hỗ trợ các em phát triển tài năng trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên