Ông Lê Hồng Anh dự lễ công bố thành lập trường Đại học Kiên Giang

VOV.VN-Trường ĐH Kiên Giang được thành lập trên cơ sở Phân hiệu của trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, gồm 11 khoa với 11 chuyên ngành đào tạo bậc CĐ, ĐH

Sáng nay (3/12), ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự lễ công bố thành lập trường Đại học Kiên Giang tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 

Trường Đại học Kiên Giang được thành lập trên cơ sở Phân hiệu của trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, gồm 11 khoa với 11 chuyên ngành đào tạo bậc Cao đẳng, Đại học. Năm học đầu tiên trường sẽ tuyển sinh với 1.000 sinh viên Đại học và 600 sinh viên Cao đẳng hệ chính quy. Trước mắt, nhà trường đào tạo những ngành có thế mạnh như kinh tế du lịch, kinh tế biển, công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin.

Ông Lê Hồng Anh trồng cây lưu niệm tại trường ĐH Kiên Giang

Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo cho biết sẽ hỗ trợ Trường Đại học Kiên Giang về nhân lực, vật lực để trường có thể hoạt động giảng dạy tốt. Mục tiêu của Bộ là xây dựng Trường Đại học Kiên Giang thành đơn vị đủ sức đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Kiên Giang và các tỉnh ở ĐBSCL.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đại học Kiên Giang là một trường non trẻ nhất trong những trường Đại học trực thuộc Bộ, nên về phía Bộ cũng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, trước hết là về cơ sở vật chất trong điều kiện khả năng hiện có của Bộ, đồng thời quan tâm làm sao để đại học Kiên Giang xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy đủ sức, đủ điều kiện hoạt động độc lập và khẳng định vị thế của mình”.

 
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng trao Quyết định thành lập trường ĐH Kiên Giang
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang sẽ góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh Kiên Giang và ĐBSCL. Ông Lê Hồng Anh yêu cầu nhà trường thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức  và nghề nghiệp của sinh viên; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo sinh viên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo
Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo

VOV.VN -Đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo

Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo

VOV.VN -Đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Kiên Giang kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Kiên Giang kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm được tổ chức lồng ghép với lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao lần thứ 7 của tỉnh. 

Kiên Giang kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Lễ kỷ niệm được tổ chức lồng ghép với lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao lần thứ 7 của tỉnh. 

Hỗ trợ công nghệ thông tin trong quản lý đô thị ở Kiên Giang
Hỗ trợ công nghệ thông tin trong quản lý đô thị ở Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang đặt mục tiêu trở thành tỉnh đi đầu ứng dụng thành công mô hình quản lý đô thị ở Việt Nam

Hỗ trợ công nghệ thông tin trong quản lý đô thị ở Kiên Giang

Hỗ trợ công nghệ thông tin trong quản lý đô thị ở Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang đặt mục tiêu trở thành tỉnh đi đầu ứng dụng thành công mô hình quản lý đô thị ở Việt Nam

Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức tuyên truyền về tình hình Biển Đông
Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức tuyên truyền về tình hình Biển Đông

VOV.VN -Các bạn đoàn viên đã bày tỏ thái độ phản đối hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức tuyên truyền về tình hình Biển Đông

Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức tuyên truyền về tình hình Biển Đông

VOV.VN -Các bạn đoàn viên đã bày tỏ thái độ phản đối hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.

Kiên Giang: Truy tặng, phong tặng 159 danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng
Kiên Giang: Truy tặng, phong tặng 159 danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Đây là dịp  ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các bà mẹ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh

Kiên Giang: Truy tặng, phong tặng 159 danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng

Kiên Giang: Truy tặng, phong tặng 159 danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Đây là dịp  ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các bà mẹ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh

Kiên Giang thành lập thêm 2 huyện mới
Kiên Giang thành lập thêm 2 huyện mới

VOV.VN -HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp bất thường thông qua tờ trình về việc thành lập 2 huyện mới gồm huyện Sơn Thành và Thổ Châu.

Kiên Giang thành lập thêm 2 huyện mới

Kiên Giang thành lập thêm 2 huyện mới

VOV.VN -HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp bất thường thông qua tờ trình về việc thành lập 2 huyện mới gồm huyện Sơn Thành và Thổ Châu.

Kiên Giang cung cấp tình hình biển Đông cho cán bộ, giáo viên
Kiên Giang cung cấp tình hình biển Đông cho cán bộ, giáo viên

VOV.VN -Sở GD&ĐT Kiên Giang phát động trong toàn ngành, toàn thể học sinh hướng về Hoàng Sa, Trường Sa bằng những hành động thiết thực.

Kiên Giang cung cấp tình hình biển Đông cho cán bộ, giáo viên

Kiên Giang cung cấp tình hình biển Đông cho cán bộ, giáo viên

VOV.VN -Sở GD&ĐT Kiên Giang phát động trong toàn ngành, toàn thể học sinh hướng về Hoàng Sa, Trường Sa bằng những hành động thiết thực.