Kiên Giang thành lập thêm 2 huyện mới

VOV.VN -HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp bất thường thông qua tờ trình về việc thành lập 2 huyện mới gồm huyện Sơn Thành và Thổ Châu.

Hôm nay (22/10), Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp bất thường thông qua tờ trình về việc thành lập 2 huyện mới gồm huyện Sơn Thành và Thổ Châu; đồng thời bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Huyện đảo Thổ Châu (Ảnh: Internet)

Theo đó, huyện mới Thổ Châu tách ra từ huyện Phú Quốc. Đây là huyện đảo có tính đặc thù, với tổ chức bộ máy gọn nhẹ, không có cấp xã. Huyện Thổ Châu có chức năng là đảo du lịch, nghỉ dưỡng hiện đại của tỉnh và cả vùng ĐBSCL.

Huyện Sơn Thành được tách ra từ huyện Hòn Đất, có diện tích tự nhiên hơn 41.000 ha, dân số hơn 21.600 hộ, gồm 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Tại kỳ họp này, ông Mai Anh Nhịn, Giám đốc Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh của ông Lâm Hoàng Sa. Ông Lâm Hoàng Sa được điều chuyển và hiện là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Kỳ họp cũng thống nhất bổ sung biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm nay là 35 biên chế và tăng thêm 1.297 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập./.                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc
Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc

VOV.VN - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc có quy mô sử dụng đất toàn đảo đến năm 2030 là 58,923 ha.

Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc

Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc

VOV.VN - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc có quy mô sử dụng đất toàn đảo đến năm 2030 là 58,923 ha.

Công bố tuyến vận tải biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang
Công bố tuyến vận tải biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang

VOV.VN - Phạm vi hoạt động của các tuyến này cách bờ không quá 12 hải lý, dành cho phương tiện thủy nội địa mang cấp SB (sông pha biển).

Công bố tuyến vận tải biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang

Công bố tuyến vận tải biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang

VOV.VN - Phạm vi hoạt động của các tuyến này cách bờ không quá 12 hải lý, dành cho phương tiện thủy nội địa mang cấp SB (sông pha biển).

Công bố thành lập trường Đại học Kiên Giang
Công bố thành lập trường Đại học Kiên Giang

VOV.VN - Trường Đại học Kiên Giang được thành lập trên cơ sở Phân hiệu của trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, gồm có 11 khoa.

Công bố thành lập trường Đại học Kiên Giang

Công bố thành lập trường Đại học Kiên Giang

VOV.VN - Trường Đại học Kiên Giang được thành lập trên cơ sở Phân hiệu của trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang, gồm có 11 khoa.