Phấn đấu 50% người dân/xã tham gia các hoạt động khuyến học

Từ nay đến năm 2015, Hội Khuyến học Việt Nam phấn đấu xóa hết hẳn số người lớn còn mù chữ ở những nơi có điều kiện khó khăn.  

Trong năm 2012, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ xây dựng phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Đến nay, đã có 21 tỉnh, thành đăng ký xây dựng phong trào.

Theo mô hình trên, các địa phương sẽ có nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng phong trào “Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học” đến từng hộ gia đình để động viên người dân tham gia vào các hoạt động học tập suốt đời và học nghề ở các các độ tuổi.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 17/2, ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào này là phấn đấu đến năm 2015 có khoảng 50% người dân ở 1 xã tham gia vào các hoạt động học tập ngoại khóa ở địa phương; đồng thời xóa hết hẳn số người lớn còn mù chữ ở những nơi có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Song song với đó là các hoạt động dạy nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp cho thanh niên ở các địa phương.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm phát biểu tại
buổi họp báo

Để thực hiện nhiệm vụ trên, trong năm nay, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục-Đào tạo tìm hiểu tình hình giáo dục ở từng địa phương theo đề án: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”.

Ngoài ra, trong năm nay, hai bên sẽ tiến hành điều tra nắm rõ tình hình bỏ học ở các địa phương để có những biện pháp khắc phục cũng như hỗ trợ phong trào học tập ở những nơi có nhiều  học sinh bỏ học, học dở nửa chừng. Bên cạnh đó, Hội sẽ đôn đốc các hội viên tích cực triển khai mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tính đến nay, cả nước có hơn 9.600 trung tâm học tập cộng đồng với 6,5 triệu hội viên sinh hoạt trong khoảng 300.000 chi hội. Hiện đã có 48 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội ở 100% xã, phường, thị trấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên