Phó Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng Trường chuyên Biên Hòa

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự Lễ và đánh trống khai trường Biên Hòa ở Phủ Lý, Hà Nam.

Hôm nay (29/8), Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) tổ chức Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2015-2016. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự Lễ và đánh trống khai trường. Tại đây, Phó Chủ tịch  nước Nguyễn Thị Doan cũng tặng 50 suất quà cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Các em học sinh Trường THPT Chuyên Biên Hòa tại lễ khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa hoàn thành và đi vào sử dụng đúng tiến độ thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Nam đối với sự nghiệp giáo dục - đào tào nói chung và thầy trò nhà trường nói riêng. 

Thứ trưởng đề nghị, Trường cần quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý cơ sở vật chất; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án thí điểm tuyển sinh trung học cơ sở vào trường. Trong dạy và học, nhà trường cần gắn việc bồi dưỡng học sinh giỏi với việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Các em học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tích cực tu dưỡng đạo đức, chủ động trong học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường và xã hội.

Dự án Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa là công trình trọng điểm của tỉnh Hà Nam, nằm trên địa bàn 2 xã Liêm Chính và Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, với tổng mức đầu tư trên 260 tỷ đồng. Sau 3 năm xây dựng, Dự án Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu dạy và học cho khoảng 1.200 học sinh. Đây là ngôi trường khang trang, hiện đại nhất trong các trường trung học phổ thông của tỉnh Hà Nam hiện nay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên