Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019 ở Hà Giang so với toàn quốc

VOV.VN - Hà Giang - nơi xảy ra gian lận thi cử chấn động năm 2018 nằm trong số 10 địa phương có điểm trung bình các môn thi thấp nhất năm 2019.

Ngày 14/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm và phổ điểm thi THPT Quốc gia của các thí sinh của 63 tỉnh thành trên cả nước. Thí sinh tra cứu điểm thi tại đây.

Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi, trừ môn Sinh học, Hà Giang nằm trong số 10 địa phương có điểm trung bình các môn thi thấp nhất, ở tất cả 8 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý và giáo dục công dân. 

Với môn Toán, Hà Giang đứng vị trí 62 với điểm trung bình 3,69 điểm. Đây cũng là vị trí của địa phương này ở môn Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý. Ở môn Văn, điểm trung bình ở Hà Giang là 4,10 điểm xếp thứ 62.

Tiếp đó ở môn Vật lý, Hà Giang đứng cuối bảng với điểm trung bình là 4,18 điểm. Với điểm trung bình môn Hoá, Hà Giang đứng cuối bảng với 4,14 điểm.

Môn Sinh học, Hà Giang tiếp tục đứng vị trí thấp nhất với 4,05 điểm trung bình và môn giáo dục công dân Hà Giang đứng thứ 62.

Dưới đây là phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019 của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc:

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Hà Giang 
Phổ điểm môn Toán của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn Địa lý của tỉnh Hà Giang
Phổ điểm môn Địa lý của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn giáo dục công dân của tỉnh Hà Giang.
Phổ điểm môn giáo dục công dân của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn Hóa của tỉnh Hà Giang.
Phổ điểm môn Hóa của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn Ngữ văn của tỉnh Hà Giang.
Phổ điểm môn Ngữ văn của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn tiếng Anh của tỉnh Hà Giang.
Phổ điểm môn tiếng Anh của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn Lịch sử của tỉnh Hà Giang.
Phổ điểm môn Lịch sử của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn Sinh học của tỉnh Hà Giang.
Phổ điểm môn Sinh học của tỉnh Hà Giang so với toàn quốc.
Phổ điểm môn Vật lý của tỉnh Hà Giang.
Phổ điểm môn Vật lý của tỉnh Hà Giang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối
Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối

VOV.VN - Theo phổ điểm thi chung của cả nước, điểm thi cao nhất là Giáo dục công dân với 7, 37 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là Lịch sử, 4,3 điểm.

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019: Môn Lịch sử vẫn “lẹt đẹt” ở cuối

VOV.VN - Theo phổ điểm thi chung của cả nước, điểm thi cao nhất là Giáo dục công dân với 7, 37 điểm, môn có điểm thi trung bình thấp nhất là Lịch sử, 4,3 điểm.

Nghệ An có 33 thí sinh điểm 10, Đà Nẵng có 12 bài điểm 0 môn Ngữ văn
Nghệ An có 33 thí sinh điểm 10, Đà Nẵng có 12 bài điểm 0 môn Ngữ văn

VOV.VN - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Nghệ An có 33 thí sinh có điểm 10 ở các môn thi. Trong khi đó, Đà Nẵng có 12 bài điểm 0 môn Ngữ văn.

Nghệ An có 33 thí sinh điểm 10, Đà Nẵng có 12 bài điểm 0 môn Ngữ văn

Nghệ An có 33 thí sinh điểm 10, Đà Nẵng có 12 bài điểm 0 môn Ngữ văn

VOV.VN - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Nghệ An có 33 thí sinh có điểm 10 ở các môn thi. Trong khi đó, Đà Nẵng có 12 bài điểm 0 môn Ngữ văn.

Đạt 20 điểm trở lên có hy vọng vào ĐH Kinh tế quốc dân năm 2019
Đạt 20 điểm trở lên có hy vọng vào ĐH Kinh tế quốc dân năm 2019

VOV.VN -Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân, thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên có cơ hội trúng tuyển vào nhiều ngành của trường.

Đạt 20 điểm trở lên có hy vọng vào ĐH Kinh tế quốc dân năm 2019

Đạt 20 điểm trở lên có hy vọng vào ĐH Kinh tế quốc dân năm 2019

VOV.VN -Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân, thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên có cơ hội trúng tuyển vào nhiều ngành của trường.