Phụ huynh ở TPHCM yên tâm hơn khi con thi học kỳ II sớm

VOV.VN - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ra văn bản chỉ đạo các trường kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ II trước ngày 9/5, nhiều trường cũng thông báo tới phụ huynh về việc điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ II.

Tuy khá bất ngờ nhưng phụ huynh học sinh cho rằng việc thay đổi này dù gấp nhưng là phù hợp trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 10 trường THPT Gia Định cho biết, theo kế hoạch ban đầu, lịch thi các môn sẽ cách nhau một ngày để học sinh có thời gian ôn lại kiến thức. Với việc điều chỉnh lịch thi như thông báo ngày 5/5, trung bình một ngày Linh thi từ 2-3 môn trong một buổi. Ví dụ ngày 7/5, các em sẽ thi Vật Lý, Hóa học và Giáo dục công dân trong buổi chiều. Dù đã ôn tập kỹ lưỡng trước đó nhưng Linh vẫn cảm thấy lo lắng.

"Tối 5/5 mới có thông báo, em nghĩ rằng nếu có thông báo sớm hơn một chút tụi em cũng có thể học được. Nhưng do thông báo muộn, chúng em có hơi chủ quan vì trước đó lịch thi là cách ngày sẽ có thời gian ôn, bây giờ thông báo đột ngột nên em có chút lo lắng”- em Linh nói. 

Chị Phạm Kim Loan, có 3 con đang học cấp 2 và 3 tại quận Bình Thạnh chia sẻ, sau khi nhận được thông báo từ trường, các cháu cũng đã dành thời gian ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho ngày thi 6/5. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chị Loan cũng khá thông cảm trước tình hình này. 

"Tối 5/5, nhà trường thông báo cũng muộn quá, cả 3 anh em đều ôn đến tối, bây giờ tình hình như vậy thì đành phải cố gắng chấp nhận, cố gắng thi”- chị Loan cho biết. 

Có con học lớp 2 tại trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, anh Minh Phúc cho biết, nhận được thông báo thay đổi thời gian thi cuối kỳ của con trong vòng 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu. Không muốn tạo áp lực điểm số cho con nên anh Phúc để bé được nghỉ ngơi, động viên con làm bài thật tốt dù lịch thi có gấp. 

"Bé nhà mình mới lớp 2, khối lượng học của bé không nhiều nên mình chỉ nói bé học những bài nào mà cô đã cho ôn. Mình cũng khuyên bé cố gắng làm bài hết mình, còn điểm số như thế nào cũng không quan trọng với bé”- anh Phúc chia sẻ. 

Ông Dương Văn Dân- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, TPHCM cho biết: sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thì đơn vị đã phối hợp và tạo điều kiện để các trường linh hoạt trong công tác thi nhằm hoàn thành đúng thời hạn như Sở đề ra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

“Các môn kiểm tra khối cấp II, thứ Bảy này sẽ kết thúc, còn khối tiểu học để các trường chủ động, riêng môn Toán và Tiếng Việt chiều 6/5 và ngày mai sẽ kết thúc kiểm tra. Thời gian còn lại các trường sẽ dạy trực tuyến cho học sinh để củng cố kiến thức. Các trường linh động thời gian nào thích hợp nhất có thời gian kiểm tra và khảo sát"- ông Dân cho biết. 

Việc hoàn thành thời gian thi học kỳ II có thể gấp nhưng cả phụ huynh và các trường tại TPHCM cũng đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu đặt ra, bởi thời điểm này việc phòng chống dịch bệnh được đặt lên hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19: Kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khung năm học?
Dịch Covid-19: Kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khung năm học?

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã buộc phải cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học online.

Dịch Covid-19: Kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khung năm học?

Dịch Covid-19: Kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khung năm học?

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã buộc phải cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học online.

Quảng Nam xây dựng lại lịch thi học kỳ 2, đảm bảo phòng dịch COVID-19
Quảng Nam xây dựng lại lịch thi học kỳ 2, đảm bảo phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Học sinh, sinh viên tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục được nghỉ học vào ngày mai (5/5) để phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Nam xây dựng lại lịch thi học kỳ 2, đảm bảo phòng dịch COVID-19

Quảng Nam xây dựng lại lịch thi học kỳ 2, đảm bảo phòng dịch COVID-19

VOV.VN - Học sinh, sinh viên tại tỉnh Quảng Nam tiếp tục được nghỉ học vào ngày mai (5/5) để phòng, chống dịch COVID-19.

Cập nhật: Nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường phòng tránh Covid-19
Cập nhật: Nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường phòng tránh Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều địa phương đã tạm dừng cho học sinh đến trường.

Cập nhật: Nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường phòng tránh Covid-19

Cập nhật: Nhiều tỉnh, thành cho học sinh tạm dừng đến trường phòng tránh Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng và nhiều địa phương đã tạm dừng cho học sinh đến trường.