Phụ huynh trường Gateway hoang mang, bức xúc sau vụ học sinh tử vong

VOV.VN - Việc học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đang khiến nhiều phụ huynh hoang mang, bức xúc.

Ngày 6/8, cháu L.H.L (6 tuổi) học sinh lớp 1 tại trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của nhà trường đang gây bức xúc, hoang mang trong dư luận. Đặc biệt, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại ngôi trường không khỏi bức xúc, lo lắng về sự an toàn của con mình.

Trường Quốc tế Gateway.

Chị Lê Thị Kim Cúc (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) - có con trai học cùng khóa, khác lớp với cháu L.H.L cho biết: “Khi nghe tin này, là một phụ huynh, tôi vừa xót xa cho gia đình cháu bé gặp nạn, vừa hết sức bức xúc và lo lắng. Ngay từ buổi học đầu tiên, khoảng 16h, tôi cũng rụng rời chân tay khi nhận được thông tin từ trường là không tìm thấy con. Khi hỏi cô giáo tại sao đưa con từ trên lớp xuống xe bus mà lại để lạc mất con, quy trình thực hiện thế nào, thì cô phụ trách trả lời do buổi đầu, nên các con không biết đường.

Tôi cho rằng, khi kết thúc buổi học, các giáo viên phải bàn giao lại sĩ số cho các cô phụ trách trên xe, không thể để cho con tự đi từ tầng 2 xuống, trường rất rộng và giờ tan học sẽ rất đông, con không thể biết đường được. Đến hôm nay khi nghe tin có một học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe thì dù có mất tiền, tôi cũng phải cho con nghỉ học”.

Học sinh đến trường bằng xe đưa đón của nhà trường ngày 7/8.

Chị Cúc cho rằng, trường Quốc tế Gateway có cơ sở vật chất khá tốt, song những sự việc nghiêm trọng xảy ra ngay từ đầu năm học đã đặt ra những nghi ngại về chất lượng đào tạo, năng lực quản lý của nhà trường không được như mong đợi và những gì nhà trường đã truyền thông.

Cũng theo chị Cúc, học phí cho học sinh lớp 1, trọn gói tại trường khoảng 180 triệu đồng/năm. Đối với những nhóm học sinh đăng ký vào đúng đợt khuyến mại như con chị được giảm xuống còn hơn 160 triệu đồng/năm.

Chị Lê Thị Minh (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng có con học lớp 1 tại trường Gateway cho rằng, nhà trường cần rút kinh nghiệm sâu sắc và nhận trách nhiệm về sự việc này. Đặc biệt, trường cần xem lại quá trình đón, trả học sinh, phải có sự giám sát chặt chẽ, kiểm tra sĩ số khi nhận các con từ gia đình và điểm cuối tại trường.

“Tôi cho rằng, cô phụ trách xe đã không kiểm tra sĩ số trên xe nên mới xảy ra sự cố như vậy. Là phụ huynh, sau sự việc này, tôi thực sự rất lo ngại về việc đưa đón con của trường. Nhưng nếu không sử dụng dịch vụ cũng rất khó cho phụ huynh, vì không phải gia đình nào bố mẹ, ông bà cũng có thời gian đưa đón con đi học hàng ngày, nên dù muốn hay không vẫn phải sử dụng dịch vụ của nhà trường”, chị Minh lo ngại.

Có con học 4 năm tại trường Gateway, chị Phạm Thị Miên (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng không khỏi hoang mang khi biết thông tin về sự cố xảy ra ngày 6/8: ‘Bản thân tôi chưa từng gặp cháu bé, khi nghe chuyện cũng thấy xót xa, không thể chấp nhận được, chứ đừng nói đến bố mẹ cháu bé sẽ phải đau đớn thế nào. Con mới chỉ đi học được buổi thứ 2 đã tử vong vì sự cẩu thả của người lớn. Tôi chưa từng hình dung được sẽ có sự việc như vậy, vì khi nghe nhà trường phổ biến quy trình, bản thân tôi cũng cảm thấy khá yên tâm. Đây có thể là một sự cố không may xảy ra, nhưng nhà trường không được phép để xảy ra những cái không may như vậy. Tôi cho rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà trường và công ty cung cấp dịch vụ”.

Chị Phạm Thị Miên không khỏi xót xa khi biết thông tin về vụ việc học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe bus.

Chị Miên cho rằng, sau sự việc này, trường Gateway cần ngay lập tức thay đổi quy trình đón nhận học sinh và cách thông tin đến phụ huynh. Trường hợp khi đã vào lớp, nhưng không thấy học sinh, giáo viên sẽ phải lập tức báo về cho gia đình, không thể để tình trạng đến cuối ngày mới gọi điện báo không thấy con đến trường.

Cũng theo chị Miên, việc thông tin với phụ huynh về các vấn đề đưa đón, học tập của con do nhân viên phòng hành chính phụ trách, giáo viên không có nhiệm vụ liên hệ với phụ huynh. “Tôi cho rằng việc phân công như vậy là phù hợp, nhưng cần phải có sự liên kết giữa các bộ phận như thế nào để thống nhất thông tin và đảm bảo an toàn cho các con. Hơn nữa, nhà trường thường thông báo qua cả email và điện thoại, nhưng nhiều khi bị nghẽn mạng, gián đoạn liên hệ. Sau sự việc này, tôi cho rằng cần có một bộ phận đi kiểm tra sĩ số từng lớp để biết có thiếu học sinh nào hay không. Giáo viên chỉ có nhiệm vụ kiểm tra sĩ số trên lớp, không thể nắm được quân số khi đón các con’, chị Miên nói.

Anh Ngô Thành Đạt (Mỹ Đình, Hà Nội) bức xúc đặt ra câu hỏi rằng, tại sao cả cô phụ trách và giáo viên đều không biết thiếu học sinh, vì số học sinh trên mỗi xe rất ít, chỉ 16 cháu.

Anh Đạt cho biết thêm, trong hôm nay, phụ huynh sẽ lên làm việc với BGH nhà trường về sự việc. Đây là bài học lớn trong công tác đưa đón học sinh không chỉ với trường Gateway mà với cả những trường tư thục khác có sử dụng dịch vụ này.

“Trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn có một buổi họp với nhà trường để kiểm tra về quy trình đảm vảo an toàn, vận hành xe bus của nhà trường. Sự việc bỏ quên một học sinh trên xe rất vô lý. Quy trình đưa đón đã thông qua phụ huynh rất cẩn thận, có quy trình rõ ràng, nhưng vấn đề ở đây là những người thực hiện đang làm đúng quy trình. Nhà trường cần rút kinh nghiệm, thay đổi quy trình, bởi đã có sự cố, tức là có vấn đề”, anh Đạt nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với báo chí tối ngày 6/8, đại diện cơ quan Công an quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường (Bệnh viện E) để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé tử vong là do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường. Hiện, cơ quan Công an quận đang tiếp tục phối hợp cùng cơ quan pháp y khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ có thông báo sớm nhất cho người thân cháu bé và cơ quan báo chí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ học sinh nghi tử vong do bị bỏ quên trên xe: Trường Gateway nói gì?
Vụ học sinh nghi tử vong do bị bỏ quên trên xe: Trường Gateway nói gì?

VOV.VN - Chiều 6/8, một học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường. 

Vụ học sinh nghi tử vong do bị bỏ quên trên xe: Trường Gateway nói gì?

Vụ học sinh nghi tử vong do bị bỏ quên trên xe: Trường Gateway nói gì?

VOV.VN - Chiều 6/8, một học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường. 

Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh trường Gateway tử vong
Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh trường Gateway tử vong

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng cơ quan pháp y đã vào cuộc xác định nguyên nhân vụ HS trường Gateway tử vong.

Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh trường Gateway tử vong

Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh trường Gateway tử vong

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CA quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng cơ quan pháp y đã vào cuộc xác định nguyên nhân vụ HS trường Gateway tử vong.

Gia đình học sinh tử vong yêu cầu trường Gateway tường trình thành thật
Gia đình học sinh tử vong yêu cầu trường Gateway tường trình thành thật

VOV.VN - Tường trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường quốc tế Gateway đã thừa nhận việc quên học sinh lớp 1 trên xe đưa đón của nhà trường.

Gia đình học sinh tử vong yêu cầu trường Gateway tường trình thành thật

Gia đình học sinh tử vong yêu cầu trường Gateway tường trình thành thật

VOV.VN - Tường trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường quốc tế Gateway đã thừa nhận việc quên học sinh lớp 1 trên xe đưa đón của nhà trường.

Trường Gateway gọi cái chết của bé trai lớp 1 là "sự việc đáng tiếc"
Trường Gateway gọi cái chết của bé trai lớp 1 là "sự việc đáng tiếc"

VOV.VN - Trường Gateway tuyên bố vẫn dạy học bình thường sau cái chết thương tâm của bé trai lớp 1 bị bỏ quên trên xe bus, và coi đây là sự việc đáng tiếc.

Trường Gateway gọi cái chết của bé trai lớp 1 là "sự việc đáng tiếc"

Trường Gateway gọi cái chết của bé trai lớp 1 là "sự việc đáng tiếc"

VOV.VN - Trường Gateway tuyên bố vẫn dạy học bình thường sau cái chết thương tâm của bé trai lớp 1 bị bỏ quên trên xe bus, và coi đây là sự việc đáng tiếc.