Quảng Trị trả lại trường học cho ngành giáo dục đón học sinh trở lại trường

Quảng Trị trả lại trường học cho ngành giáo dục đón học sinh trở lại trường

VOV.VN - Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương tìm địa điểm khác thay thế các điểm cách ly tập trung tại 16 trường học.

Tại tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, do số lượng người cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 quá đông nên tỉnh này phải trưng dụng 16 trường học để làm điểm cách ly tập trung. Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương tìm địa điểm khác thay thế, trả lại trường học cho ngành Giáo dục.

cac_truong_hoc_o_quang_tri_san_san_don_hoc_sinh_di_hoc_tro_lai_tzew.jpg
Các trường học ở Quảng Trị sẵn sàn đón học sinh đi học trở lại.

Sau gần 1 tháng trưng dụng làm khu cách ly tập trung, phân hiệu tiểu học thuộc Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh tại khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị  được bàn giao lại cho nhà trường để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Thời gian qua, toàn bộ phòng học, phòng làm việc của giáo viên đều được sắp xếp, bố trí làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho 180 người cách ly tập trung.

Bàn ghế học sinh được xếp gọn, thay vào đó là giường ngủ, đồ dùng sinh hoạt, bếp ăn… Trước khi giao trả lại cho nhà trường, đơn vị quản lý đã sắp xếp lại bàn ghế như ban đầu.

nhan_vien_y_te_phun_thuoc_tieu_doc_khu_trung_truong_lop_truoc_khi_don_hoc_sinh_di_hoc_tro_lai_szmq.jpg
Nhân viên y tế phun thuốc tiêu độc, khử trùng trường lớp trước khi đón học sinh đi học trở lại.

Bà Phan Thị Hồng Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh thị xã Quảng Trị cho biết, nhà trường huy động giáo viên vệ sinh môi trường, chuẩn bị đón học sinh tới trường: “Nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, mỗi người một mảng trách nhiệm làm việc, tiếp tục điều chỉnh bổ sung kế hoạch cho phù hợp với giai đoạn mới. Quan trọng nhất là công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh phòng học, cầu thang các tay vịn, nhà vệ sinh tất cả để đảm bảo an toàn.”

ve_sinh_ban_ghe_lop_hoc_truoc_khi_don_hoc_sinh_di_hoc_tro_lai_fkrr.jpg
Vệ sinh bàn ghế lớp học trước khi đón học sinh đi học trở lại.

Tại tỉnh Quảng Trị, do số lượng người cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 quá đông nên địa phương phải trưng dụng 16 trường học ở các địa phương làm địa điểm cách ly tập trung. Ngày 23/4, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thôi sử dụng trường học làm điểm cách ly tập trung; yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương giao trả lại các trường cho ngành giáo dục.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị có hơn 4.200 người hoàn thành cách ly, chỉ còn 71 người đang trong thời hạn cách ly. Hầu hết, các cơ sở trường học được sử dụng làm khu cách ly sẽ bàn giao lại cho ngành Giáo dục sử dụng.

“Mấy điểm trường bây giờ phải giao lại nguyên trạng cũ cho học sinh sẵn sàng đi học. Còn lại một điểm chỉ còn mấy chục người, ngày mai sẽ bàn giao, phải tiêu độc, khử trùng, làm vài ba lần để đảm bảo an toàn. Các địa phương phải khảo sát lại các địa điểm khác thay thế.”, Đại tá Đông cho biết.

quang tri tra lai truong hoc cho nganh giao duc don hoc sinh tro lai truong hinh 4
Các giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Hàng năm, đến ngày 31/5 là kết thúc năm học. Năm nay, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch học, kéo dài đến 11-7 để bù lại thời gian nghỉ học. Nhiều trường đã tổ chức dạy trực tuyến hoặc in bài về nhà cho học sinh tự học. Theo ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, việc học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế, giúp học sinh củng cố kiến thức.

Để đảm bảo chương trình và kiến thức cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục khảo sát, phân loại, đánh giá lại hiệu quả việc dạy và học trực tuyến đối với từng học sinh, từng cấp học cụ thể.

Ông Mai Huy Phương cho biết, ngành Giáo dục đảm bảo an toàn phòng dịch khi học sinh đi học trở lại: “Trên cơ sở kế hoạch tinh giảm chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, chúng tôi chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn rà soát đánh giá lại, xây dựng kế hoạch phù hợp theo hướng tinh giảm. Xây dựng các chủ đề dạy học phù hợp trong nhà trường, đảm bảo kết thúc chương trình trước ngày 11/7”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên