Sáng nay, 612.000 thí sinh tự luận môn thi đầu tiên

(VOV) -Thí sinh khối B, D sẽ dự thi môn Toán. Khối C dự thi môn Địa lý theo hình thức tự luận.

Sáng nay (9/7), hơn 612.000 thí sinh dự thi khối B, C, D và và các khối năng khiếu đến các hội đồng thi trên cả nước để dự thi môn đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2013.

Theo đó, thí sinh khối B, D dự thi môn Toán. Khối C thi môn Địa lý. Các môn thi này đều theo hình thức tự luận với thời gian làm bài là 180 phút.

Thí sinh đợi giám thị gọi vào phòng thi

Từ 6h sáng nay, hầu hết thí sinh đã có mặt tại hội đồng thi.

Trong khoảng từ 6h30-6h45, cán bộ coi thi số 2 đánh số báo danh  và chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi; phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh.

Bắt đầu từ 6h45-7h, giám thị coi thi số 1 nhận đề thi tại điểm thi. Từ 7h-7h15, cán bộ coi thi bóc và phát đề thi cho thí sinh. Đúng 7h15, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Toán theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 180 phút.

Để đảm bảo cho đợt thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Thanh tra của Bộ gồm 11 đoàn (mỗi đoàn gồm 3-4 cán bộ) sẽ đi thanh tra bất ngờ, không báo trước ở các hội đồng thi trong cả nước. Trong quá trình thanh tra, Đoàn của Bộ có thể sẽ quay trở lại những điểm đã đến thanh tra trước đó.

Ngoài sự kiểm tra, giám sát công tác thi cử của đoàn thanh tra Bộ, các trường ĐH trong cả nước đã huy động 69.468 cán bộ tham gia công tác chuẩn bị trước và trong thời gian thí sinh dự thi, đảm bảo đề thi không bị rò rỉ, lộ ra bên ngoài.

Trong đợt 2 của kỳ thi ĐH năm nay có nhiều môn thi tự luận nên để phòng tránh thí sinh mang thiết bị không được phép, tài liệu vào phòng thi, ngoài việc huy động cán bộ coi thi, nhiều hội đồng thi của các trường ĐH đã bố trí thêm cán bộ khoa học công nghệ thông tin kiểm tra thiết bị thí sinh được phép mang vào phòng thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh cả nước hoàn thành làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2
Thí sinh cả nước hoàn thành làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2

(VOV) - Trong khi ở miền Bắc, đường phố thông thoáng thì nhiều tuyến đường ở TP HCM bị tắc nghẽn trong giờ thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Thí sinh cả nước hoàn thành làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2

Thí sinh cả nước hoàn thành làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2

(VOV) - Trong khi ở miền Bắc, đường phố thông thoáng thì nhiều tuyến đường ở TP HCM bị tắc nghẽn trong giờ thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Những tấm lòng của cha mẹ với mùa thi
Những tấm lòng của cha mẹ với mùa thi

(VOV) -Những bậc cha mẹ cho rằng sự có mặt gần nhất bên con lúc này sẽ động viên con bình tĩnh, tự tin để làm bài

Những tấm lòng của cha mẹ với mùa thi

Những tấm lòng của cha mẹ với mùa thi

(VOV) -Những bậc cha mẹ cho rằng sự có mặt gần nhất bên con lúc này sẽ động viên con bình tĩnh, tự tin để làm bài

73,78% thí sinh đăng ký dự thi đến làm thủ tục thi ĐH đợt 2
73,78% thí sinh đăng ký dự thi đến làm thủ tục thi ĐH đợt 2

(VOV) - Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2 chiếm 73,78% số thí sinh đăng ký dự thi.

73,78% thí sinh đăng ký dự thi đến làm thủ tục thi ĐH đợt 2

73,78% thí sinh đăng ký dự thi đến làm thủ tục thi ĐH đợt 2

(VOV) - Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2 chiếm 73,78% số thí sinh đăng ký dự thi.

Đề thi ĐH đợt 2 sẽ chấm dứt tình trạng học “vẹt”
Đề thi ĐH đợt 2 sẽ chấm dứt tình trạng học “vẹt”

(VOV)-Đợt thi ĐH đợt 2, thứ tự các môn thi sẽ thay đổi để giúp thí sinh bớt căng thẳng khi phải thi hai môn tự luận trong một ngày.

Đề thi ĐH đợt 2 sẽ chấm dứt tình trạng học “vẹt”

Đề thi ĐH đợt 2 sẽ chấm dứt tình trạng học “vẹt”

(VOV)-Đợt thi ĐH đợt 2, thứ tự các môn thi sẽ thay đổi để giúp thí sinh bớt căng thẳng khi phải thi hai môn tự luận trong một ngày.

Nhiều phòng có đến 90% thí sinh đến làm thủ tục dự thi
Nhiều phòng có đến 90% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

(VOV) -Điều này cho thấy số lượng hồ sơ ảo giảm, thí sinh đã có ý thức rõ hơn đối với việc chọn trường, ngành nghề

Nhiều phòng có đến 90% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Nhiều phòng có đến 90% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

(VOV) -Điều này cho thấy số lượng hồ sơ ảo giảm, thí sinh đã có ý thức rõ hơn đối với việc chọn trường, ngành nghề