Sở GD-ĐT Hòa Bình cho lùi thời gian tựu trường, tránh mưa bão

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hòa Bình yêu cầu trường căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của bão, để chủ động lùi thời gian tựu trường sau ngày 5/8 để đảm bảo an toàn.

Sở GD-ĐT Hòa Bình vừa có công văn gửi các phòng giáo dục, trường học về việc chủ động sắp xếp thời gian tựu trường năm học 2019-2020.

Sở GD-ĐT Hòa Bình yêu cầu các trường lùi thời gian tựu trường để đảm bảo an toàn trong tình hình mưa bão diễn biến phức tạp. (Ảnh minh họa)

Công văn của Sở yêu cầu các nhà trường chủ động trong việc lùi thời gian tựu trường sau ngày 5/8 để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nguyên nhân bởi Hòa Bình đang là địa phương chịu ảnh hưởng nhiều do mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 3.

Sở GD-ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời những tình huống bất thường, tình hình thiệt hại do bão gây ra về Sở GD-ĐT./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2019: Hạ điểm sàn “kịch đáy”, bỏ rơi chất lượng?
Tuyển sinh đại học 2019: Hạ điểm sàn “kịch đáy”, bỏ rơi chất lượng?

VOV.VN - Được quyền tự chủ, nhiều trường ĐH đang hạ điểm sàn “kịch đáy” để “vét” thí sinh...

Tuyển sinh đại học 2019: Hạ điểm sàn “kịch đáy”, bỏ rơi chất lượng?

Tuyển sinh đại học 2019: Hạ điểm sàn “kịch đáy”, bỏ rơi chất lượng?

VOV.VN - Được quyền tự chủ, nhiều trường ĐH đang hạ điểm sàn “kịch đáy” để “vét” thí sinh...

58 bài thi điểm 0 ở Tây Ninh: Lỗi do phần mềm của Bộ hay người chấm?
58 bài thi điểm 0 ở Tây Ninh: Lỗi do phần mềm của Bộ hay người chấm?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia chấm thi trắc nghiệm cho rằng, ngay cả khi bài thi của thí sinh bị lỗi do tô mờ, tô sai SBD, máy chấm thi vẫn hiện thông báo sửa lỗi.

58 bài thi điểm 0 ở Tây Ninh: Lỗi do phần mềm của Bộ hay người chấm?

58 bài thi điểm 0 ở Tây Ninh: Lỗi do phần mềm của Bộ hay người chấm?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia chấm thi trắc nghiệm cho rằng, ngay cả khi bài thi của thí sinh bị lỗi do tô mờ, tô sai SBD, máy chấm thi vẫn hiện thông báo sửa lỗi.

Bộ GD-ĐT tiếp tục xác minh nguyên nhân 58 bài thi điểm 0 tại Tây Ninh
Bộ GD-ĐT tiếp tục xác minh nguyên nhân 58 bài thi điểm 0 tại Tây Ninh

VOV.VN - Sau khi khôi phục điểm số thực để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra để tìm ra nguyên nhân 58 bài thi bị 0 điểm tại Tây Ninh.

Bộ GD-ĐT tiếp tục xác minh nguyên nhân 58 bài thi điểm 0 tại Tây Ninh

Bộ GD-ĐT tiếp tục xác minh nguyên nhân 58 bài thi điểm 0 tại Tây Ninh

VOV.VN - Sau khi khôi phục điểm số thực để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra để tìm ra nguyên nhân 58 bài thi bị 0 điểm tại Tây Ninh.

Sau khi phúc khảo, 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả
Sau khi phúc khảo, 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả

VOV.VN - Toàn quốc có tổng số bài thi đã phúc khảo là 57.639, trong đó có 40.887 bài trắc nghiệm. Số bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204.

Sau khi phúc khảo, 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả

Sau khi phúc khảo, 204 bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả

VOV.VN - Toàn quốc có tổng số bài thi đã phúc khảo là 57.639, trong đó có 40.887 bài trắc nghiệm. Số bài thi trắc nghiệm thay đổi kết quả sau phúc khảo là 204.

Mở trường mầm non, tiểu học trong trường đại học: Lo ngại chất lượng
Mở trường mầm non, tiểu học trong trường đại học: Lo ngại chất lượng

VOV.VN - Hiện nay, nhiều trường ĐH không chỉ đào tạo bậc ĐH, CĐ mà còn mở thêm cả hệ thống trường phổ thông, tiểu học, thậm chí tiến tới mở cả trường mầm non.

Mở trường mầm non, tiểu học trong trường đại học: Lo ngại chất lượng

Mở trường mầm non, tiểu học trong trường đại học: Lo ngại chất lượng

VOV.VN - Hiện nay, nhiều trường ĐH không chỉ đào tạo bậc ĐH, CĐ mà còn mở thêm cả hệ thống trường phổ thông, tiểu học, thậm chí tiến tới mở cả trường mầm non.

Trường đại học tốp đầu tuyển 50% thí sinh bằng học bạ cấp THPT
Trường đại học tốp đầu tuyển 50% thí sinh bằng học bạ cấp THPT

VOV.VN -Hiện nay, có trường ĐH xét tuyển 50% thí sinh bằng học bạ cấp THPT. Tuy nhiên, với xét tuyển bằng học bạ, có ý kiến lo ngại tiêu cực vẫn có thể xảy...

Trường đại học tốp đầu tuyển 50% thí sinh bằng học bạ cấp THPT

Trường đại học tốp đầu tuyển 50% thí sinh bằng học bạ cấp THPT

VOV.VN -Hiện nay, có trường ĐH xét tuyển 50% thí sinh bằng học bạ cấp THPT. Tuy nhiên, với xét tuyển bằng học bạ, có ý kiến lo ngại tiêu cực vẫn có thể xảy...