Tham khảo 9 cách phạt không làm tổn thương đến trẻ em

VOV.VN - Không có hình phạt chung nào cho tất cả trẻ. Phụ huynh có thể tham khảo 9 cách phạt phù hợp nhất mà không làm tổn thương đến các em.


Nếu trẻ không có ý định xấu thì chúng không đáng bị phạt. 
Nếu một đứa trẻ mạnh mẽ và ổn định về mặt cảm xúc, khi bị phạt vì không làm theo lời gợi ý, chúng vẫn sẽ ổn. Nhưng nếu là một đứa trẻ nhạy cảm, việc đó có thể làm tổn thương trẻ.
Hình phạt không nên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Khi trẻ không vâng lời, một số cha mẹ thường tức giận và không kiểm soát được hành vi của mình. Nguyên nhân chủ yếu của việc này là do kỳ vọng lớn của cha mẹ về con cái. Khi kỳ vọng không được đáp ứng, cha mẹ trở nên không hài lòng. Việc xử  phạt trẻ theo cảm xúc của cha mẹ trong lúc này là không nên.
Không nên phạt con ở nơi công cộng. Phạt con ở nơi công cộng khiến trẻ tức giận và xấu hổ. 
Không nên phạt trẻ bằng hình thức dọa dẫm. Một lời dọa dẫm sẽ còn tệ hơn là hình phạt thực sự. Trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, cha mẹ chỉ nói suông và chúng sẽ không tin lời bạn nói nữa.

 Nếu con bạn đang chơi cùng anh chị em và hành vi phạm lỗi rất nghiêm trọng thì chúng cần bị phạt. Lúc này là cần phải phạt cả hai. 

Chỉ nên phạt trẻ vì lỗi sai hiện tại, không nên vì lỗi sai trong quá khứ.
Trước khi phạt, bạn nên xem xét độ tuổi và sở thích của trẻ. Nếu một đứa trẻ thích mạng xã hội, bạn nên lấy việc giới hạn thời gian sử dụng làm hình phạt. 

Không nên dùng lời lẽ gây tổn thương cho trẻ. Những đứa trẻ nhạy cảm có thể gặp vấn đề với lòng tự trọng nếu cha mẹ dùng ngôn từ có xu hướng tấn công và gây tổn thương. Chúng có thể ghi nhớ những lần cha mẹ nặng lời.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“
Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với những trẻ em bị bạo hành sẽ có những tổn thương về tinh thần nên cần được tiếp tục thăm khám, theo dõi về tâm lý...

Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“

Cô giáo dùng dép đánh trẻ: “Trẻ bị bạo hành sẽ tổn thương tinh thần“

VOV.VN - Chuyên gia tâm lý: Đối với những trẻ em bị bạo hành sẽ có những tổn thương về tinh thần nên cần được tiếp tục thăm khám, theo dõi về tâm lý...

Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Chuyển các cháu đến các trường tin cậy
Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Chuyển các cháu đến các trường tin cậy

VOV.VN - Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng cũng sẽ giới thiệu với phụ huynh về các địa chỉ trường mầm non tin cậy trên địa bàn để phụ huynh yên tâm gửi con.

Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Chuyển các cháu đến các trường tin cậy

Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Chuyển các cháu đến các trường tin cậy

VOV.VN - Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng cũng sẽ giới thiệu với phụ huynh về các địa chỉ trường mầm non tin cậy trên địa bàn để phụ huynh yên tâm gửi con.

Vụ cô giáo dùng dép đánh trẻ: Hà Nội sẽ rà soát các cơ sở mầm non
Vụ cô giáo dùng dép đánh trẻ: Hà Nội sẽ rà soát các cơ sở mầm non

VOV.VN - Ngay trong tuần này, Sở GD-ĐT Hà Nội có kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở mầm non trên địa bàn thành phố.

Vụ cô giáo dùng dép đánh trẻ: Hà Nội sẽ rà soát các cơ sở mầm non

Vụ cô giáo dùng dép đánh trẻ: Hà Nội sẽ rà soát các cơ sở mầm non

VOV.VN - Ngay trong tuần này, Sở GD-ĐT Hà Nội có kế hoạch kiểm tra, rà soát các cơ sở mầm non trên địa bàn thành phố.

Hơn 80% học sinh tiểu học đang được học 2 buổi 1 ngày
Hơn 80% học sinh tiểu học đang được học 2 buổi 1 ngày

VOV.VN - Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hiện mới có hơn 80% học sinh trong cả nước đang được học 2 buổi 1 ngày.

Hơn 80% học sinh tiểu học đang được học 2 buổi 1 ngày

Hơn 80% học sinh tiểu học đang được học 2 buổi 1 ngày

VOV.VN - Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hiện mới có hơn 80% học sinh trong cả nước đang được học 2 buổi 1 ngày.

Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên
Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên

VOV.VN - “Vui tết các dân tộc” là hoạt động được Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tổ chức thường niên trong đầu năm mới

Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên

Chùm ảnh: Ấm áp “Tết các dân tộc” của học sinh nội trú vùng cao Điện Biên

VOV.VN - “Vui tết các dân tộc” là hoạt động được Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tổ chức thường niên trong đầu năm mới

Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Tạm dừng hoạt động nhóm lớp Sen Vàng
Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Tạm dừng hoạt động nhóm lớp Sen Vàng

VOV.VN-Nhóm lớp Sen Vàng có cô giáo cầm dép đánh vào đầu, dùng đầu gối thúc nhiều lần vào bụng trẻ đã bị tạm dừng hoạt động...

Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Tạm dừng hoạt động nhóm lớp Sen Vàng

Vụ cô giáo cầm dép đánh trẻ: Tạm dừng hoạt động nhóm lớp Sen Vàng

VOV.VN-Nhóm lớp Sen Vàng có cô giáo cầm dép đánh vào đầu, dùng đầu gối thúc nhiều lần vào bụng trẻ đã bị tạm dừng hoạt động...

Tạm đình chỉ giáo viên mầm non đánh trẻ liên tiếp
Tạm đình chỉ giáo viên mầm non đánh trẻ liên tiếp

VOV.VN -Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác minh clip giáo viên mầm non đánh trẻ liên tiếp trong phòng học.

Tạm đình chỉ giáo viên mầm non đánh trẻ liên tiếp

Tạm đình chỉ giáo viên mầm non đánh trẻ liên tiếp

VOV.VN -Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác minh clip giáo viên mầm non đánh trẻ liên tiếp trong phòng học.

Buốt lòng nhìn trẻ em vùng cao trong rét đậm, rét hại
Buốt lòng nhìn trẻ em vùng cao trong rét đậm, rét hại

VOV.VN -Rét đậm, rét hại đang bao phủ lên các bản làng vùng cao Lai Châu. Học sinh tại các trường học ở vùng cao đang phải chống chọi với rét buốt để học tập.

Buốt lòng nhìn trẻ em vùng cao trong rét đậm, rét hại

Buốt lòng nhìn trẻ em vùng cao trong rét đậm, rét hại

VOV.VN -Rét đậm, rét hại đang bao phủ lên các bản làng vùng cao Lai Châu. Học sinh tại các trường học ở vùng cao đang phải chống chọi với rét buốt để học tập.