Thành công trong hợp tác giáo dục Việt Nam-Lào

VOV.VN - Ước tính hiện có khoảng trên 14.000 lưu học sinh Lào đang học ở 147 trường của Việt Nam.

Năm 2017, Việt Nam và Lào cùng kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt nam và Lào đã luôn coi trọng và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai đất nước.

Trường mầm non bản Dọ-tỉnh Phongsaly.

Trong đó, hợp tác giáo dục – đào tạo có thể xem là một lĩnh vực hợp tác thành công giữa hai nước. Hàng năm đã có hàng trăm lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập và cũng có rất nhiều lưu học sinh Việt Nam nhận được học bổng của chính phủ Lào. Bên cạnh đó, hai nước cũng triển khai nhiều dự án nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đào tạo ở khắp các tỉnh thành của Lào. 

Khoa Tiếng Việt, Trường Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Lào là một trong các dự án hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng về giáo dục đào tạo của hai chính phủ Việt Nam và Lào. Công trình được đưa vào khai thác từ năm 2013 sau 2 năm xây dựng với tổng vốn đầu tư gần 41 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Việt nam.

Khoa tiếng Việt - trường Đại học Ngôn ngữ-ĐHQG Lào

Công trình có thể phục vụ cho khoảng 200 sinh viên với nhiều hạng mục nhằm đáp ứng nhiệm vụ dạy, học và nghiên cứu các chuyên ngành về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Lào, cũng như nhu cầu học tiếng Việt của cán bộ, sinh viên Lào trước khi sang Việt Nam bồi dưỡng nghiệp vụ và học tập.

Ông Khamsone Thongmixay-Trưởng Khoa tiếng Việt, Trường Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Lào cho biết: “Có thể nói rằng khoa tiếng Việt này là một trung tâm giảng dạy tiếng Việt mà có cơ sở vật chất khang trang nhất ở Lào hiện nay. Và là một trung tâm rất có hiệu quả trong việc đào tạo nhân lực cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào hiện nay”.

Trên cơ sở các Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào được ký kết hàng năm, bắt đầu từ năm 1995, chính phủ Việt Nam và Lào đã triển khai hợp tác xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo ở các cấp học tại các tỉnh thành của Lào.

Ông Nguyễn Bá Hùng-Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào chia sẻ, hiện đã có trên 10 cơ sở giáo dục đào tạo với quy mô từ 300-500 học sinh được xây dựng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, giáo dục cho người dân Lào, đặc biệt là tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Nhu cầu đào tạo của bạn là rất lớn và điều kiện để hai nước hợp tác cũng còn rất nhiều cho nên không chỉ trông chờ vào việc bạn sang ta học mà phải có những cơ sở ở đây để cho các nhân dân các dân tộc Lào được tham gia, được có điều kiện để đến học.

Thầy và trò khoa tiếng Việt

Đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng núi biên giới thì không phải ai cũng có điều kiện để sang Việt Nam học hoặc đi nước khác học mà ở đây là quan trọng tạo được những cơ sở giáo dục đào tạo ngay tại địa phương để tạo điều kiện cho đông đảo nhất có thể bà con đến học được”, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nói.

Cùng với chính phủ hai nước, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào trong các năm qua cũng đã hỗ trợ phát triển các cơ sở giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa của Lào. Trường mầm non bản Dọ ở tỉnh Phongsaly là một trong những ngôi trường như thế. Được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2016, Trường mầm non bản Dọ do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam (PVOil) tại Lào đầu tư xây dựng với kinh phí 100.000 USD.

Bà Khankham Sichom-Hiệu trưởng cụm trường bản Dọ, huyện Bounua, tỉnh Phongsaly nói: “Nhờ sự giúp đỡ của phía Việt Nam, chúng tôi đã có chỗ học, chỗ chơi thoáng mát, thuận tiện. Trước kia chỗ học, chỗ ăn ngủ  và chơi chỉ có một chỗ, chật chội lắm nên các em không thích đến lớp, giờ thì thoải mái, kể cả ngày mưa các em cũng đến đầy đủ”.

Các bé học tại Trường mầm non bản Dọ-tỉnh Phongsaly  do Việt Nam giúp xây dựng.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, vào tháng 4 năm nay, chính phủ hai nước đã ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo Việt Nam – Lào giai đoạn 2017-2022. Theo đó, mục tiêu của nghị định này hướng tới là giúp cho Lào có nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào anh em. Ước tính hiện có khoảng trên 14.000 lưu học sinh Lào đang học ở 147 trường của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào
Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Phụ nữ Việt-Lào tham dự Lễ mít-tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị
Phụ nữ Việt-Lào tham dự Lễ mít-tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị

VOV.VN -Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước và các tầng lớp phụ nữ Lào - VN đạt được trong thời gian qua...

Phụ nữ Việt-Lào tham dự Lễ mít-tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị

Phụ nữ Việt-Lào tham dự Lễ mít-tinh kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị

VOV.VN -Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước và các tầng lớp phụ nữ Lào - VN đạt được trong thời gian qua...

Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào
Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Chiều 22/9, các em học sinh từ 9-18 tuổi tại Vientiane đã tham dự cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào

Học sinh Lào háo hức tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Chiều 22/9, các em học sinh từ 9-18 tuổi tại Vientiane đã tham dự cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc
Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane mãi soi đường cho hai dân tộc Việt Nam -Lào.

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane mãi soi đường cho hai dân tộc Việt Nam -Lào.

Khai mạc triển lãm ảnh quan hệ Việt - Lào mãi mãi vững bền
Khai mạc triển lãm ảnh quan hệ Việt - Lào mãi mãi vững bền

VOV.VN - Sáng 06/12, đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề: “Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Khai mạc triển lãm ảnh quan hệ Việt - Lào mãi mãi vững bền

Khai mạc triển lãm ảnh quan hệ Việt - Lào mãi mãi vững bền

VOV.VN - Sáng 06/12, đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề: “Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.