Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi ở Nghĩa Tân được PTT Vũ Đức Đam chúc mừng

VOV.VN - Sáng 7/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thị sát điểm thi tốt nghiệp THPT tại trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội). Phó Thủ tướng đã chúc mừng thí sinh đầu tiên bước sau khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Sáng 7/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thị sát điểm thi tại trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Phó Thủ tướng gửi lời động viên tới các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đồng thời trao đổi với các cán bộ tại điểm thi về công tác tổ chức đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là chống gian lận thi cử.

Cùng đi với đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Báo cáo Phó Thủ tướng và đoàn kiểm tra, cô Vũ Thị Vân Dung - Điểm trưởng điểm thi tại trường THCS Nghĩa Tân nêu những đề xuất về tổ chứ điểm thi, thời gian tổ chức họp phân công công tác để việc chuẩn bị cho kỳ thi được chu đáo, an toàn, đồng thời tạo điều kiện cho các thầy cô từ nhiều trường khác nhau khi đến các trường các trông thi.

Cô Vân Dung cho biết, tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân có 36 phòng, với hơn 800 thí sinh dự thi. Các cán bộ coi thi thực hiện rất nghiêm túc quy chế thi như bốc thăm giám thị, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh không mang vật dụng ngoài quy định vào hòng thi, bố trí khu để đồ riêng cách xa phòng thi tối thiểu 2m, bố trí phòng thi riêng cho thí sinh bị mắc COVID-19…

“So với những năm trước, việc tổ chức kỳ thi THPT ngày càng nhẹ nhàng, thuận lợi cho các thí sinh; các quy định cũng ngày một chặt chẽ, rõ ràng trách nhiệm tới từng cán bộ coi thi”, cô Vân Dung nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi THPT năm 2022 của TP. Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Sau thời gian thực hiện lộ trình đổi mới, cùng với việc giao cho địa phương tổ chức, đến nay, kỳ thi THPT đã thực sự nhẹ nhàng đối với thí sinh, người dân, xã hội nhưng vẫn bảo đảm trung thực, khách quan, là một trong những căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển. 

Phó Thủ tướng lưu ý, việc thực hiện quy chế thi phải hết sức nghiêm túc song đồng thời tạo điều kiện tối đa cho thí sinh. Cụ thể, các điểm thi cần nhắc nhở thí sinh nhiều vòng, nhiều lần về việc không mang những thiết bị, vật dụng không được phép vào phòng thi; đối với những trường hợp đến muộn hay vi phạm quy chế trong phòng thi thì cần xem xét kỹ càng, đúng với thực tế, tránh để các thí sinh bị thiệt thòi vì những lỗi không đáng có hay vô ý mắc phải.

Trao đổi trong quá trình thị sát, Phó Thủ tướng cho rằng, cùng với việc bắt đầu thực hiện xét tuyển đại học, cao đẳng trên cùng một hệ thống, thời gian tới Bộ GD-ĐT cần tiếp tục đổi mới, làm phong phú ngân hàng đề thi, bảo đảm đánh giá được chất lượng giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu phân hoá cho các trường đại học, cao đẳng làm căn cứ xét tuyển.

Phó Chủ UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT của TP. Hà Nội cho biết, sau kỳ thi năm nay, thành phố sẽ tiến hành đánh giá, dựa trên năng lực ngân hàng đề thi của Bộ GD-ĐT để đề xuất từng bước tổ chức thi trên máy tính, kết hợp với thi trực tiếp trong kỳ thi THPT ở những khu vực có điều kiện.

Tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, đã có hơn (989.000 thí sinh) đăng ký dự thi (đạt tỷ lệ 98%), cả nước có 38 trường hợp thí sinh nhiễm COVID-19 được bố trí tại các phòng thi riêng. Môn thi buổi sáng diễn ra an toàn và nghiêm túc; cán bộ tham gia kỳ thi thực hiện đúng quy chế, nhất là phòng, chống gian lận công nghệ cao; bảo đảm an toàn dịch bệnh cho thí sinh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu tất cả các điểm thi tiếp tục rút kinh nghiệm, không chủ quan trong các buổi thi tiếp theo.

“Đây là kỳ thi rất quan trọng đối với các em học. Cả xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em. Hy vọng các em sẽ đạt được những kết quả cao nhất trong kỳ thi”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Phó UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đã gặp gỡ thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Phó Thủ tướng đã động viên các thí sinh tiếp tục giữ tinh thần để đạt kết quả tốt nhất trong các môn thi sau./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Gợi ý đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sáng nay (7/7), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi môn Ngữ văn. Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi khá sát với đề minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó.

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sáng nay (7/7), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi môn Ngữ văn. Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi khá sát với đề minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó.

Tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022
Tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sáng nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận.

Tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

Tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" vào đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sáng nay (7/7), hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi môn Ngữ văn, hình thức thi tự luận.

Sĩ tử Hà Nội làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Sĩ tử Hà Nội làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sĩ tử Hà Nội đã đến điểm thi từ sớm, tranh thủ ôn lại bài để sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn.

Sĩ tử Hà Nội làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Sĩ tử Hà Nội làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sĩ tử Hà Nội đã đến điểm thi từ sớm, tranh thủ ôn lại bài để sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn.