Thí sinh được phản ánh tiêu cực tại kỳ thi THPT tới Bộ trưởng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT công bố địa chỉ, điện thoại đường dây nóng và email của Bộ trưởng để thí sinh và xã hội phản ánh các hiện tượng tiêu cực.

Trao đổi với phóng viên VOV trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, đây là kỳ thi “nhẹ nhàng” đối với thí sinh, kể cả phần đề thi. Bộ quy định 60% nằm trong kiến thức cơ bản để cho những em trung bình cũng làm được, còn 40% kiến thức nâng cao để phân loại thí sinh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể phản ánh các hiện tượng tiêu cực nếu phát hiện.

Thí sinh có nhiều quyền lựa chọn

PV: Trước đây, Hà Nội và TP HCM dự báo số lượng thí sinh đổ về dự thi đông hơn rất nhiều so với con số thực tế hiện nay. Dư luận cũng nhiều lần đặt vấn đề "né" cụm thi do ĐH chủ trì. Ông nghĩ sao về vấn đề này?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga
Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Khi dự kiến con số dự thi ở các địa phương, không chỉ riêng Hà Nội và TP HCM mà tất cả các cụm thi khác, Bộ GD-ĐT căn cứ số liệu thí sinh tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm ngoái.

Những năm gần đây, số thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ hàng năm đều giảm. Vì vậy, số lượng dự báo cao hơn số lượng thực tế dự thi như hiện nay là phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thực ra cũng không phải thí sinh “né” các cụm thi ĐH chủ trì. Bằng chứng là TP HCM, Đà Nẵng, Bình Dương là những tỉnh, thành không có cụm thi do địa phương chủ trì nhưng vẫn có nhiều thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp. Điều này có thể giải thích là thí sinh có nhiều sự lựa chọn. Có em chỉ cần tốt nghiệp phổ thông để đi học nghề, hoặc du học. Ví dụ như ở Hà Nội, có em thi ĐH Quốc gia Hà Nội tốt rồi thì chỉ cần bằng tốt nghiệp phổ thông. Điều này giải thích tại sao có những thí sinh chỉ cần thi tốt nghiệp mà không cần tham gia thi nhiều môn ĐH, CĐ.

Cũng như năm nay, số lượng trường ĐH, CĐ xét tuyển dựa vào kết quả phổ thông tăng lên khá nhiều. Năm ngoái chỉ là con số chục thì năm nay có gần 200 trường diện này. Những em này sau này có kết quả tốt nghiệp rồi có thể nộp hồ sơ xét vào đây, cho nên rất rộng đường. Đây là sự lựa chọn của thí sinh, không phải các em “né” cụm thi ĐH.

Thí sinh làm thủ tục kỳ thi THPT Quốc gia 2015 sáng 30/6 tại cụm thi ĐH Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Lại Thìn)

Khi lựa chọn, các em biết thi ở địa phương thì chỉ thi 4 môn. Hơn nữa họ chỉ được xét vào những trường ĐH, CĐ chỉ sử dụng kết quả tốt nghiệp. Còn khi thi ở cụm ĐH chủ trì thì họ có thể đăng ký xét tuyển vào bất kỳ trường ĐH, CĐ nào, tức là nhiều cơ hội hơn. Họ cũng biết cách tổ chức kỳ thi, tính nghiêm túc của kỳ thi thì dù thi ở cụm nào cũng như nhau. Trong các văn bản Bộ đều nhắc rõ việc này.

Không phải thí sinh “tránh” cụm này để đến cụm kia. Đây là sự lựa chọn của họ, mình thấy cần trân trọng sự lựa chọn của các em. Họ thể hiện bản lĩnh của mình trong sự lựa chọn đó. Đó là điều nên khuyến khích. Giới trẻ khi có bản lĩnh để đưa ra các quyết định rõ ràng, sau này khi ra trường họ sẽ làm được rất nhiều việc. 

Không có chuyện “nghiêm” hay “dễ”

PV: Dư luận cho rằng, trong số 38 cụm thi do ĐH chủ trì, năng lực tổ chức thi cử không đồng đều, thậm chí có khoảng cách khá xa nhau, điều này sẽ là sự bất công cho những thí sinh dự thi ở những trường "nghiêm" so với thí sinh ở những trường "dễ"?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Khi lựa chọn các trường để chủ trì cụm thi, Bộ cũng đã khảo sát rất kỹ. Ngoài việc bố trí đồng đều các vùng khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phải chọn trường có đủ năng lực tổ chức công tác thi này. Với những trường đã có kinh nghiệm tổ chức thì không vấn đề gì. Nhưng với những trường năm nay mới tổ chức lần đầu tiên, hoặc trường ĐH thuộc địa phương mà chưa có kinh nghiệm tổ chức thi, Bộ đều cử những trường có kinh nghiệm cùng tham gia.

Tất cả những trường được Bộ cử tham gia phối hợp thi thì trách nhiệm không khác gì các trường đứng ra chủ trì cụm thi: tham gia hội đồng thi, tham gia tất cả các khâu trong quá trình tổ chức thi. Cho nên tương đối có sự đồng đều về năng lực tổ chức thi giữa các cụm thi. Quy chế thi thì như nhau. Cho nên thí sinh không việc gì phải nghi ngại trường này nghiêm trường kia chưa nghiêm.

Ngoài ra, các trường này chịu sự kiểm tra giám sát của các đoàn công tác của thanh tra Bộ, thanh tra địa phương. Ngay cả thí sinh cũng là một kênh giám sát, các em sẽ phản ánh các hiện tượng tiêu cực nếu phát hiện. Trong quy chế, Bộ cũng đã cho phép các em sử dụng các công cụ cần thiết để  ghi lại các bằng chứng tiêu cực để phản ánh với đường dây nóng của Bộ.

Bộ GD-ĐT đã công bố địa chỉ, điện thoại đường dây nóng. Bộ trưởng cũng công khai địa chỉ email để thí sinh và xã hội phản ánh trực tiếp các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong suốt quá trình thi. Vì vậy chắc chắn không có trường nào dễ dãi trong kỳ thi này cả. Vì nếu thế họ sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín chính họ. Quy chế đưa ra quy định xử lý rất nghiêm với những trường không đảm bảo nghiêm túc trong kỳ thi.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Đây là kỳ thi nhẹ nhàng, kể cả đề thi

PV: Bảo mật đề thi là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong một kỳ thi có quy mô lớn. Việc in sao và bàn giao đề thi cho các điểm thi ở xa là vấn đề đáng lo ngại? Thứ trưởng nghĩ sao về vấn đề này?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Quy trình in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi là quy trình được thực hiện rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đề thi. Không phải năm nay các cụm thi mới giao đề thi cho những điểm thi không thuộc quyền quản lý của mình. Trước đây, khi còn thực hiện kỳ thi 3 chung, còn có những trường nhận trách nhiệm in sao đề thi cho rất nhiều trường khác.

Ví dụ chỉ có hai mấy điểm in sao đề thi, phục vụ hàng trăm trường ĐH. Cho nên rất nhiều trường phải tự đến lấy đề thi ở nơi in sao. Năm nay cũng vậy, không phải tất cả các cụm thi đều in sao mà có thể phối hợp với nhau để làm sao thuận lợi nhất. Như vậy quy trình lấy đề thi và bảo quản thế nào được quy định rất chặt chẽ . Bao nhiêu năm nay chúng ta đã làm tốt vấn đề này, giờ cứ việc phát huy. Nghiệp vụ bảo vệ đề thi địa phương làm rất tốt. Họ có kỳ thi tuyển sinh lớp 10, rồi kỳ thi tốt nghiệp những năm trước.

Kỳ thi nhẹ nhàng

PV: Thông tin trên các phương tiện truyền thông cho thấy, năm nay cường độ ôn tập ở một số  nơi căng thẳng hơn do học sinh và giáo viên chưa có trải nghiệm về kỳ thi nên lo lắng thái quá. Thứ trưởng có điều gì muốn chia sẻ với các thí sinh để các em an tâm hơn trước khi bước vào kỳ thi?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Kỳ thi này rất nhẹ nhàng đối với việc các em. Ngay cả đề thi cũng nhẹ nhàng. Kỳ thi có 2 mục đích, nên sẽ có một phần khó hơn cho những em muốn đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ.

Bộ quy định 60% nằm trong kiến thức cơ bản để cho những em trung bình cũng làm được, còn 40% kiến thức nâng cao để phân loại thí sinh. Việc bố trí các câu hỏi là sắp xếp câu dễ trước, câu khó sau.

Việc đổi mới là đổi mới thi cử trong khi chương trình và sách giáo khoa chưa đổi mới nên nội dung đề thi không có thay đổi lớn, vì vậy các em thí sinh cứ bình tĩnh tự tin làm bài đạt kết quả cao nhất.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia
Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại 38 cụm thi quốc gia và 61 cụm thi tỉnh.

Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

Hình ảnh thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại 38 cụm thi quốc gia và 61 cụm thi tỉnh.

Nắng 38 độ, sinh viên tình nguyện đẫm mồ hôi tận tình giúp thí sinh
Nắng 38 độ, sinh viên tình nguyện đẫm mồ hôi tận tình giúp thí sinh

VOV.VN -Những sinh viên khoác áo xanh tình nguyện không quản nắng nóng hỗ trợ thí sinh và người nhà đã tạo hình ảnh đẹp.

Nắng 38 độ, sinh viên tình nguyện đẫm mồ hôi tận tình giúp thí sinh

Nắng 38 độ, sinh viên tình nguyện đẫm mồ hôi tận tình giúp thí sinh

VOV.VN -Những sinh viên khoác áo xanh tình nguyện không quản nắng nóng hỗ trợ thí sinh và người nhà đã tạo hình ảnh đẹp.

Cả nước có gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia
Cả nước có gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Ngày 30/6, khoảng 1 triệu thí sinh trong cả nước bắt đầu làm thủ tục dự kỳ thi  THPT quốc gia 2015

Cả nước có gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia

Cả nước có gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Ngày 30/6, khoảng 1 triệu thí sinh trong cả nước bắt đầu làm thủ tục dự kỳ thi  THPT quốc gia 2015

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Những lỗi thường mắc khi làm bài
Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Những lỗi thường mắc khi làm bài

VOV.VN - Khi đi thi các thí sinh cần lưu ý thư giãn, tư tưởng thoải mái, bình tĩnh, tự tin và cẩn thận là đã giành được 50% phần thắng.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Những lỗi thường mắc khi làm bài

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Những lỗi thường mắc khi làm bài

VOV.VN - Khi đi thi các thí sinh cần lưu ý thư giãn, tư tưởng thoải mái, bình tĩnh, tự tin và cẩn thận là đã giành được 50% phần thắng.

Thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự thi THPT 2015
Thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự thi THPT 2015

VOV.VN - Ông Hà Minh Tuấn, 56 tuổi, là bộ đội ở Campuchia đã xuất ngũ. Khi còn ở quê, ông Tuấn đã học xong lớp 7 hệ 10 năm.

Thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự thi THPT 2015

Thí sinh lớn tuổi nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự thi THPT 2015

VOV.VN - Ông Hà Minh Tuấn, 56 tuổi, là bộ đội ở Campuchia đã xuất ngũ. Khi còn ở quê, ông Tuấn đã học xong lớp 7 hệ 10 năm.