Tốt nghiệp THPT 2013:

Thí sinh hào hứng với vấn đề biển, đảo trong đề thi Địa lý

(VOV) - Do đề thi môn Địa lý năm nay khá dài, nên nhiều thí sinh phải bỏ dở ý ở một số câu hỏi.

Sáng nay (3/6), thí sinh cả nước kết thúc môn thi Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Đề thi môn Địa lý năm nay có 4 câu hỏi, trong đó có câu hỏi thời sự: “Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề biển, đảo có ý nghĩa như thế nào?” khiến nhiều thí sinh hào hứng.

Ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, thí sinh Hoàng Hải Yến – THPT Hoàng Diệu (thi tại Hội đồng thi trường THCS Ngô Sỹ Liên – Hà Nội) cho biết, đề thi Địa lý năm nay không phải quá khó. “Vì em học khối D, tuy nhiên đề thi môn Địa lý năm nay cũng không quá khó. Em đã hoàn thành hết các câu hỏi. Em thấy câu hỏi về vấn đề biển, đảo rất hay, có ý nghĩa lớn rất lớn đối với phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, em đã áp dụng kiến thức xã hội, kiến thức thực tế để làm câu hỏi này”.

Thí sinh tại Hội đồng thi trường THPT Trần Phú vui vẻ vì làm được bài

Hoàn thành hết bài thi của mình, em Vũ Lan Chinh cho rằng, với đề thi này học sinh khối A, B đều làm rất tốt. Các câu hỏi lý thuyết về nguồn lao động, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ, hoạt động xuất nhập khẩu gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, câu hỏi thứ 4 được sử dụng Atlat nên việc hoàn thành không có gì khó khăn.

Tại Hội đồng thi trường THPT Trần Phú (Hà Nội): Hầu hết các thí sinh đều cho rằng các câu hỏi đều bám sát chương trình học, song đề thi khá dài khiến một số em chưa hoàn thành hết bài thi.

Theo các thí sinh đề thi năm nay không quá khó nhưng khá dài 

Ra khỏi phòng thi với tâm lý không mấy hài lòng, thí sinh Bùi Thùy Dung (lớp 12A2, Trường THPT Văn Hiến) chia sẻ: “Với 90 phút mà có tới 4 câu hỏi dài nên em không đủ thời gian để làm hết đề thi, em phải bỏ dở một ý của câu hỏi 1”.

Tại Hội đồng thi THPT Việt Đức (Hà Nội), nhiều thí sinh làm được bài, nhưng không chắc chắn về điểm số vì “các môn xã hội rất khó tính điểm. Các sỹ tử phấn khởi khoe, đề thi trúng với phần ôn tập và dạng bài đã được luyện thử. Câu hỏi dựa vào Atlat không mất nhiều thời gian để hoàn thành, đây chính là câu gỡ điểm của các thí sinh thi ban A, B, D.

Cười tươi vì hoàn thành tốt bài thi

Lịch thi và thời gian làm bài chi tiết cho từng môn được Bộ GD&ĐT thông báo như sau:

Giáo dục trung học phổ thông:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

02/6/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2013

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2013

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

Giáo dục thường xuyên:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

02/6/2013

SÁNG

Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Hóa học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

03/6/2013

SÁNG

Địa lí

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Sinh học

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

04/6/2013

SÁNG

Toán

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Vật lí

60 phút

14 giờ 15

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt
Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt

Đây là các học sinh được Hội đồng coi thi tại Trường Trung học Phổ thông Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xét đặc cách

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt

Đây là các học sinh được Hội đồng coi thi tại Trường Trung học Phổ thông Anh Sơn 1, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xét đặc cách

Gần 1 triệu thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp
Gần 1 triệu thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

(VOV) - Sáng nay (1/6), hơn 946.000 thí sinh cả nước đã đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Gần 1 triệu thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

Gần 1 triệu thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

(VOV) - Sáng nay (1/6), hơn 946.000 thí sinh cả nước đã đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Môn Hóa tốt nghiệp THPT: không khó để đạt điểm 8, 9
Môn Hóa tốt nghiệp THPT: không khó để đạt điểm 8, 9

(VOV) - Đa số thí sinh trong buổi thi tốt nghiệp môn Hóa đều đánh giá đề thi không khó, nếu nắm chắc kiến thức có thể đạt điểm cao.

Môn Hóa tốt nghiệp THPT: không khó để đạt điểm 8, 9

Môn Hóa tốt nghiệp THPT: không khó để đạt điểm 8, 9

(VOV) - Đa số thí sinh trong buổi thi tốt nghiệp môn Hóa đều đánh giá đề thi không khó, nếu nắm chắc kiến thức có thể đạt điểm cao.

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2013
Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2013

(VOV) - Mặc dù đã đến giờ vào phòng thi nhưng vẫn còn nhiều thí sinh quên giấy tờ và chứng minh thư. Phụ huynh phải quay về nhà lấy cho con.

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2013

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2013

(VOV) - Mặc dù đã đến giờ vào phòng thi nhưng vẫn còn nhiều thí sinh quên giấy tờ và chứng minh thư. Phụ huynh phải quay về nhà lấy cho con.