Môn Hóa tốt nghiệp THPT: không khó để đạt điểm 8, 9

(VOV) - Đa số thí sinh trong buổi thi tốt nghiệp môn Hóa đều đánh giá đề thi không khó, nếu nắm chắc kiến thức có thể đạt điểm cao.

Chiều 2/6, các sĩ tử bước vào môn thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT là Hóa học. Trải qua 60 phút làm bài thi, đúng 15h30 phút, tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài môn Hóa vang lên. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều học sinh nhẹ nhõm thở phào cho biết đề thi Hóa tốt nghiệp năm nay nhìn chung đều nằm trong nội dung lớp 12, với kiến thức bao quát từ học kỳ một sang học kỳ hai.

Đối với những học sinh ban tự nhiên, đề thi được đánh giá là không khó, nếu nắm chắc kiến thức và tính toán cẩn thận có thể đạt điểm 8, 9. Tuy nhiên, theo những học sinh ban xã hội, để làm được hết 50 câu trong đề thi cũng không phải là điều dễ dàng. Những câu quá khó, nhiều học sinh chọn đáp án theo cảm tính, khoanh bừa.

Có mặt tại hội đồng thi trường THPT Cầu Giấy lúc 15h, nửa tiếng trước khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều phụ huynh đã đứng chờ đông nghịt trước cổng trường, trên khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ vẻ hồi hộp, lo lắng. Hội đồng thi Cầu Giấy năm nay gồm 4 trường: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy và Đông Đô.

Thí sinh bước ra khỏi trường thi với tâm trạng thoải mái

Chia sẻ với PV, bác Thanh (phụ huynh học sinh trường THPT Cầu Giấy) cho biết với bài làm khá tốt ở môn Ngữ văn lúc sáng, con gái bác bước vào thi môn Hóa với tâm lý thoải mái: "Cháu học khối A nên môn Hóa không có gì đáng lo ngại, chỉ mong cháu bình tĩnh, không tính toán nhầm để đạt điểm cao".

Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài môn Hóa vang lên, thí sinh đổ ra cổng trường với tiếng nói cười huyên náo, trên tay cầm đề thi, bàn luận sôi nổi với bạn bè. Vân Anh, học sinh trường PTDL Đông Đô cho biết: "Em làm được khoảng 70%. Đề thi không quá khó, học sinh từ học lực trung bình có thể dễ dàng đạt điểm khá. Đối với những câu không làm được, em lựa chọn theo hên xui".

Còn tại điểm thi trường PTDL Nguyễn Bỉnh Khiêm, thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá tốt. Đang cùng so đáp án với nhau, Linh và Mai Phương, học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành chia sẻ: "Chúng em học ban D nên lúc đầu thi Hóa cũng cảm thấy hơi sợ, tuy vậy vẫn làm được khoảng 70 - 80% vì đề thi khá sát với chương trình học, nhiều câu tương tự với sách ôn của Bộ Giáo dục. Các bạn trong phòng em đa số làm được bài với không khí trật tự, nghiêm túc".

Thí sinh trường PTDL Đông Đô bàn luận sôi nổi sau buổi thi môn Hóa

Tại điểm thi trường THPT Hà Nội Amsterdam, thí sinh chủ yếu đến từ các trường THPT top đầu của Hà Nội như: Chu Văn An, HN Amsterdam, Chuyên Ngoại ngữ, Alfred Nobel nên việc làm bài thi tốt nghiệp môn Hóa diễn ra khá suôn sẻ. Tuấn Nghĩa, học sinh trường THPT Chu Văn An cho biết: "Đề thi khá sát với chương trình lớp 12, chỉ cần ôn luyện kỹ trong sách có thể dễ dàng hoàn thành bài thi. Em chỉ mất nửa thời gian để làm xong hết các câu hỏi và chắc chắn được khoảng 9 - 10 điểm".

Ngày mai, 3/6, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Địa lý vào buổi sáng và Sinh học vào buổi chiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên