Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học

VOV.VN -Theo nhận xét của các thí sinh, đề Hóa năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm 8, điểm 9 không dễ do có độ phân hóa cao.  

Hôm nay (5/7), thí sinh cả nước thi môn cuối, kết thúc đợt 1, kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, ở các khối A, A1 và V với các môn hóa học, Tiếng anh và Năng khiếu. Tại Hà Nội, các thí sinh và giáo viên đều cho biết, đề thi năm nay bám sát chương trình trung học phổ thông và có tính phân loại cao. Công tác tổ chức phù hợp, trật tự an ninh ở các địa điểm thi được đảm bảo an toàn theo đúng quy chế, các lực lượng phối hợp làm tốt nhiệm vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.  

Thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng Kỳ thi Đại học đợt 1 khối A, A1 và khối V
Các thí sinh khối A thi môn Hóa học, khối A1 thi môn tiếng Anh, khối V thi môn Năng khiếu, trong đó môn Hóa học và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi bám sát chương trình phổ thông, không đánh đố thí sinh. Đề thi Hóa học có sự thay đổi về cấu trúc không có phần tự chọn như năm trước mà trải đều 50 câu. Đề có một số câu thực nghiệm khá hay cho thí sinh như cho thêm một số câu điều chế khí ở trong  phòng thí nghiệm để thí sinh vận dụng được cả phần thực hành. 

Thí sinh Phạm Ngọc Thuân, ở Nam Định dự thi vào trường đại học Xây dựng cho biết:"Đề thi hóa năm nay cũng tương đối vừa sức. Đề thi có cấu trúc khác với năm ngoái, chỉ gồm có 50 câu. Nếu là học sinh khá thì có thể dễ dàng được 8, 9 điểm. Nếu trung bình khá cũng có thể được 8 điểm bởi vì các câu hỏi chỉ xoay quanh các vấn đề cơ bản, mức độ câu hỏi vừa phải. Chúng em chỉ cần nắm vững cơ bản kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm được". 

Đề thi tiếng Anh năm nay có 80 câu trắc nghiệm, theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi không quá khó. Nếu thí sinh có vốn từ vựng nhiều có thể làm xong trước thời gian quy định. Thí sinh Đỗ Thanh Dung, dự thi đại học Công Đoàn cho biết: "Đề thi bình thường và đều nằm trong chương trình học. Đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, 90 phút là vừa đủ thời gian làm bài thi. Nếu tập trung có thể thừa thời gian. Trong 3 môn thi Toán-Lý-Anh, em thấy môn tiếng Anh là dễ nhất, môn Lý là khó nhất, Toán thì cũng cơ bản nhưng phải làm cẩn thận. Trong phòng thi cũng có hiện tượng hỏi bài nhưng giám thị nhắc nhở ngay. Em nghĩ phải nghiêm khắc như vậy mới đúng là thi đại học".

Kết thúc buổi thi cuối cùng đợt 1 kỳ thi đại học, cao đẳng, nhiều thí sinh nhận xét đề thi năm nay vừa sức, đều nằm trong chương trình trung học phổ thông và có phân loại cao. Điểm mới của kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay là tất cả các môn thi thì Đề đều thay đổi cấu trúc không có phần tự chọn. Đa số thí sinh cho rằng cách ra đề năm nay hay gắn chương trình học lý thuyết với phần thực hành. Các em phải nắm vững kiến thức vận dụng vào thực tế mới làm được. 

** Sáng nay (5/7), các thí sinh dự thi khu vực thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi cuối cùng trong đợt 1, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014.

Các thí sinh thi khối A sáng nay làm bài thi trắc nghiệm môn Hóa với thời gian 90 phút. Theo nhận xét của các thí sinh, đề Hóa năm nay không quá khó nhưng để đạt điểm 8, điểm 9 không dễ do có độ phân hóa cao.

Các thí sinh được gọi vào phòng thi (Ảnh: Bích Lan)

Trong 50 câu trắc nghiệm, đa phần các thí sinh hoàn thành tốt khoảng 30 câu để nắm chắc từ 5 đến 6 điểm. 20 câu còn lại khó hơn để phân loại thí sinh khá, giỏi.

Cảm thấy hơi tiếc do đã quá vội vàng trong quá trình làm bài, thí sinh Đặng Văn Thịnh, thi vào trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nếu đạt được khoảng 5 - 6 điểm thì thí sinh làm tương đối dễ, bên cạnh đó một số câu dễ có sự nhầm lẫn”.

Trong khi đó, đề thi tiếng Anh khối A1 năm nay được nhận định là khá vừa sức cho các thí sinh. 80 câu trong đề thi có độ phân hóa rõ ràng từ dễ đến khó. Thí sinh Trần Thị Hà My, thi khối A1 vào trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 2 bài đọc trong đề thi liên quan đến kiến thức xã hội, đối với em, đề này nằm trong khả năng.

** Sáng nay (5/7), sau môn thi Hóa ở khối A, Ngoại ngữ ở khối A1, cụm thi Cần Thơ đã hoàn thành thắng lợi đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014.

Với môn thi Hóa ở khối A và Ngoại ngữ ở khối A1, đa số thí sinh được hỏi tại cụm thi Cần Thơ cho biết là đề khá khó, nhưng học sinh trung bình vẫn làm được một số câu để còn hy vọng ở nguyện vọng 2. Như vậy, cụm thi Cần Thơ đã hoàn thành đợt 1 kỳ thi Đại học với kết quả khả quan.

Đánh giá của Hội đồng trung tâm cụm thi liên trường Cần Thơ cho rằng, có một số điểm nổi bật trong kỳ thi này như: Số thí sinh ảo giảm bằng tương đương năm ngoái, khẳng định hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh từ nhiều kênh thông tin đã phát huy hiệu quả tích cực; chương trình tiếp sức mùa thi đã thành phong trào rộng khắp, giúp đỡ được rất nhiều thí sinh và phụ huynh nghèo; đặc biệt là giao thông và công tác tổ chức coi thi diễn ra rất nghiêm túc, an toàn.

Tính hết đợt thi, Cần Thơ ghi nhận 5 trường hợp bị đình chỉ thi đều do mang điện thoại di động vào phòng thi. Với đợt thi thứ 2, số lượng thí sinh sẽ tăng hơn và cũng nhiều khối thi hơn.

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Hà Thanh Toàn – Chủ tịch Hội đồng cụm thi liên trường Cần Thơ cho rằng thí sinh và phụ huynh phải đặc biệt lưu ý bài học rút ra từ đợt 1 kỳ thi để tránh mọi đáng tiếc xảy ra.

** Sáng nay, trên 1.300 thí sinh dự thi khối A tại trường Đại học Tây Bắc đã kết thúc môn thi cuối cùng trong điều kiện an toàn, nghiêm túc. 

Mặc dù sáng nay tại Sơn La  trời mưa, song không ảnh hưởng đến việc đi lại và làm thi của các thí sinh Trường Đại học Tây Bắc đóng tại thành phố Sơn La. Trong buổi thi thứ 3, cũng là môn thi cuối của đợt thi đầu tiên năm nay là môn Hoá, cả Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tây Bắc có 9 thí sinh bỏ thi. 

Tổng hợp sau 3 buổi thi, có 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi và 16 thí sinh bỏ thi. So với các kỳ thi trước thì đợt này số thí sinh vi phạm ít hơn rất nhiều.

Về đề thi, các em đều có chung nhận xét là sát với chương trình học, song tương đối khó, nhất là môn Toán.

Như vậy, đến sáng nay, các thí sinh đã kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, riêng đối với thí sinh thi khối V sẽ tiếp tục thi môn năng khiếu. Tổng hợp sơ bộ nhanh tại các hội đồng thi của Hà Nội trong hôm nay đều diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, tình hình an ninh trật tự trong buổi thi cuối tiếp tục được giữ ổn định. Đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/7 tới gồm các khối B, C, D và các khối năng khiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo
Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

VOV.VN -Bố mất sớm, thương mẹ tần tảo, vất vả sớm hôm, thí sinh Đinh Thị Ngọc Lan luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

Cô gái là con liệt sĩ chỉ mong thi đỗ đại học để thoát nghèo

VOV.VN -Bố mất sớm, thương mẹ tần tảo, vất vả sớm hôm, thí sinh Đinh Thị Ngọc Lan luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Ngày đầu tiên thi đại học: 54 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật
Ngày đầu tiên thi đại học: 54 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

VOV.VN - Trong đó khiển trách 13 thí sinh; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 39; có 7 trường hợp đến muộn không được dự thi.

Ngày đầu tiên thi đại học: 54 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Ngày đầu tiên thi đại học: 54 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

VOV.VN - Trong đó khiển trách 13 thí sinh; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 39; có 7 trường hợp đến muộn không được dự thi.

TP HCM công bố điểm chuẩn vào trường chuyên
TP HCM công bố điểm chuẩn vào trường chuyên

VOV.VN -Chiều 4/7, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2014-2015.

TP HCM công bố điểm chuẩn vào trường chuyên

TP HCM công bố điểm chuẩn vào trường chuyên

VOV.VN -Chiều 4/7, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2014-2015.

Thí sinh mang đồng hồ truyền tin vào phòng thi
Thí sinh mang đồng hồ truyền tin vào phòng thi

Một thí sinh nam mang đồng hồ có chức năng truyền tin ra ngoài đã bị giám thị coi thi tại Học viện Cảnh sát nhân dân phát hiện.

Thí sinh mang đồng hồ truyền tin vào phòng thi

Thí sinh mang đồng hồ truyền tin vào phòng thi

Một thí sinh nam mang đồng hồ có chức năng truyền tin ra ngoài đã bị giám thị coi thi tại Học viện Cảnh sát nhân dân phát hiện.

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi
Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Sĩ tử mồ côi vác 6 lốc sữa tươi và 600.000 đồng đi thi

Mở chiếc ba lô có 5-6 lốc sữa tươi, thí sinh người dân tộc Nùng bảo, các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội dặn mang đi để uống đỡ tốn tiền mua nước.

Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng
Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng

VOV.VN -Theo đó, thí sinh khối A thi Hóa học, khối A1 thi Ngoại ngữ và khối V thi Vẽ đến hết ngày 11/7.

Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng

Sáng nay, thí sinh dự thi Đại học đợt 1 làm bài môn cuối cùng

VOV.VN -Theo đó, thí sinh khối A thi Hóa học, khối A1 thi Ngoại ngữ và khối V thi Vẽ đến hết ngày 11/7.