Thí sinh mắc Covid-19 được xét đặc cách trong kỳ thi THPT 2020

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đã lên phương án phân loại thí sinh theo nhóm đối tượng nguy cơ mắc Covid-19 để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Sáng 29/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch trước đó.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước, với số ca lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng cao ở Đà Nẵng và lây lan sang các địa phương khác, như Quảng Ngãi và Quảng Nam, trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đang đến gần.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã lên kế hoạch phân loại các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 theo 4 nhóm. Trong đó, các trường hợp thí sinh là ở nhóm F0 phải cách ly, điều trị trong bệnh viện sẽ không có điều kiện để tham dự kỳ thi. Những trường hợp này sẽ được xét đặc cách theo quy định. Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo các trường đại học có phương hướng giải quyết và phương thức xét tuyển phù, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của các thí sinh và quyền chủ động tuyển sinh của các đại học.

Với các trường hợp thí sinh trong nhóm F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân) phải cách ly tại các điểm cách ly, các địa phương có thể tổ chức điểm thi trong khu cách ly hoặc có điểm thi gần khu cách ly tùy theo số lượng thí sinh.

Với nhóm thí sinh F2, tiếp xúc gần với F1, đang phải cách ly tại gia đình, Bộ GD-ĐT sẽ tùy theo số lượng thí sinh tổ chức thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi hoặc tổ chức một kỳ thi riêng nếu số lượng thí đông và có phương án đưa đón các em học sinh an toàn. Nhóm thí sinh còn lại thuộc diện F3, F4… các em tham gia kỳ thi bình thường.      

“Tùy theo từng địa phương, ở mức độ nguy cơ cao, nguy cơ thấp thì sẽ có thực tế giãn cách và các biện pháp cụ thể đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, như thực hiện khử khuẩn, yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang… Với Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT trao đổi trực tiếp với địa phương và Bộ Y tế để để xây dựng phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/8/2020. Ngày 8/8, thí sinh tập trung để làm thủ tục dự thi.

Trong 2 ngày thi, các thí sinh sẽ làm bài thi của 5 môn. Mỗi thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT sẽ bắt buộc phải thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên/ khoa học xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yên Bái hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại điểm thi
Yên Bái hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại điểm thi

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa có văn bản hướng dẫn ngành GD-ĐT và chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch cho HS, giáo viên mùa thi.

Yên Bái hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại điểm thi

Yên Bái hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại điểm thi

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa có văn bản hướng dẫn ngành GD-ĐT và chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch cho HS, giáo viên mùa thi.

Gần 13.000 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2020
Gần 13.000 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2020

VOV.VN - Ngày 24/7, thành phố Cần Thơ bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Gần 13.000 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2020

Gần 13.000 thí sinh Cần Thơ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2020

VOV.VN - Ngày 24/7, thành phố Cần Thơ bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Sẽ “tuýt còi” các chương trình đào tạo quốc tế nếu không chất lượng
Sẽ “tuýt còi” các chương trình đào tạo quốc tế nếu không chất lượng

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ ra ranh giới giữa việc trao quyền tự chủ với việc Bộ GD-ĐT giám sát chất lượng chương trình liên kết quốc tế.

Sẽ “tuýt còi” các chương trình đào tạo quốc tế nếu không chất lượng

Sẽ “tuýt còi” các chương trình đào tạo quốc tế nếu không chất lượng

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ ra ranh giới giữa việc trao quyền tự chủ với việc Bộ GD-ĐT giám sát chất lượng chương trình liên kết quốc tế.