Thí sinh tự tin hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

VOV.VN - Sáng 6/8, hơn 11.000 thí sinh tại 38 tỉnh, thành trên cả nước đã hoàn thành bài thi Ngữ văn - môn đầu tiên trong đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 6/8, cùng với hơn 11.000 thí sinh ở gần 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, hơn 260 thí sinh của TP Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT (đợt 2) tại Hội đồng thi trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Môn thi đầu tiên sáng nay diễn ra an toàn; không có thi sinh vi phạm quy chế thi.

Theo phản án của phóng viên Thanh Nga/VOV-Đông Bắc, 265 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại TP Hải Phòng được bố trí thi tại 13 phòng thi của trường THPT Vĩnh Bảo. Các thí sinh được hướng dẫn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, như: sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian tại trường thi...

Hội đồng thi tại điểm trường THPT Vĩnh Bảo cũng bố trí 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng chờ và 2 phòng y tế, đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Trước đó, ngày 4/6, các thí sinh đã được xét nghiệm COVID-19; riêng 10 thí sinh Hải Dương và Quảng Ninh đã có mặt tại Hải Phòng từ ngày 31/7 và được xét nghiệm 3 lần trước kỳ thi.

Trong môn thi sáng nay, hội đồng thi trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có 10 thí sinh vắng mặt; đây là các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Văn trong đợt 1 trước đó. Không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Kiểm tra công tác tổ chức thi tại trường THPT Vĩnh Bảo, ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào (GD-ĐT) tạo Hải Phòng đánh giá: "Qua kiểm tra thực tế tại điểm thi tôi thấy sự phối hợp của các đơn vị liên quan, Ban chỉ đạo thi của huyện rất tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho điểm thi, từ việc quán triệt của điểm thi tới các cán bộ coi thi, tới công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi và việc phòng chống dịch. Tại các phòng thi, cán bộ và thí sinh đảm bảo đúng quy định. Đến thời điểm này, có thể khẳng định, việc tổ chức kỳ thi là an toàn, đúng quy chế".

Nhằm giảm áp lực và tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Sở GD-ĐT Hải Phòng chỉ đạo các nhà trường phối hợp với gia đình động viên, giúp các em bước vào kỳ thi với tâm lý tốt nhất. Các thí sinh ở xa được bố trí chỗ ở thuận lợi; trường THPT Vĩnh Bảo cũng sắp xếp chỗ nghỉ trưa cho các thí sinh.

Em Hoàng Thị Mai Chi, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo chia sẻ: "Đề thi đợt 2 em đánh giá cũng tương đương với đề thi đợt 1 và vừa sức với bọn em. Bọn em được ôn khá kỹ nên làm bài cũng ổn. Thi đợt 2 này, em cũng khá lo lắng nhưng thi xong thấy thoải mái, vì thi đợt 2 nên em cũng có thời gian ôn thêm một chút".

Cùng với thí sinh các tỉnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 này, 16 thí sinh tại hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã bước vào môn thi đầu tiên với tâm lý an tâm và tự tin.

Theo ghi nhận của phóng viên Hương Lý/VOV-Tây Nguyên, điễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trước khi vào phòng thi các thí sinh và cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi tiếp tục được kiểm tra thân nhiệt, thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang dù trước đó ngày (5/8) ngành Y tế đã tiến hành xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn thể Hội đồng thi, giám thị, người phục vụ và thí sinh dự thi. Tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Sáng 6/8, các thí sinh cho biết cảm thấy yên tâm về sức khoẻ khi được xét nghiệm và đã chuẩn bị kiến thức, tinh thần tốt sẵn sàng tham gia kỳ thi.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho thí sinh an tâm làm bài, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chọn Trường THPT Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn làm điểm tổ chức thi. Đây là địa điểm thuận tiện cho việc vận chuyển đề thi, có vị trí khá biệt lập và địa phương này tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Đặc biệt, trường có khu nội trú để thí sinh lưu trú trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ông Lê Quang Trường, trưởng điểm thi trường THPT Buôn Đôn cho biết: "Trường THPT Buôn Đôn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho cán bộ coi thi và thí sinh. Đối với thí sinh, các em được bố trí ở tại khu nội trú của nhà trường. Nhà trường phục vụ cơm, thức ăn ngày 3 bữa đảm bảo để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và các em yên tâm làm bài tốt, đạt hiệu quả cao".

Tại Phú Yên, các thí sinh ở khu phong tỏa được đưa đón đến điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2. Sáng 6/8, hơn 400 thí sinh tại tỉnh Phú Yên tham gia thi tại 3 điểm thi. Trong đó, những học sinh trong khu phong tỏa được đưa về Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên rồi sau đó được xe ô tô đưa đến tận điểm thi.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung cho biết, tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, các thí sinh được phân luồng và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống COVID-19. Các thí sinh trong khu vực phong tỏa được bố trí phòng thi riêng và cán bộ coi thi phải mặc đồ bảo hộ. Các thầy cô cũng thường xuyên động viên thí sinh để đạt kết quả thi cao nhất.

Việc tổ chức kỳ thi THPT đợt 2 trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp là nỗ lực của địa phương nhằm đảm bảo quyền lợi, nguyện vọng cho học sinh. Trong số 408 thí sinh Phú Yên dự thi lần này có những thí sinh trong khu vực phong tỏa, thí sinh ở xa điểm thi, theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên đã tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các thí sinh an tâm tham gia thi.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên là nơi được bố trí để các thí sinh trong khu vực phong tỏa ăn, sinh hoạt trong thời gian thi. Mỗi buổi thi đều có xe đến tận trường đón những thí sinh này đến địa điểm thi.

Bà Tô Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên cho biết: "Ngoài việc bố trí ở thì nhà trường cũng bố trí việc ăn cho các em. Nhà trường đã nấu ăn cho các em 3 bữa, sáng, trưa, chiều. Cố gắng làm sao để các em về đây dự thi có tinh thần thoải mái nhất"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 ít câu hỏi mở, dự đoán phổ điểm từ 7-8
Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 ít câu hỏi mở, dự đoán phổ điểm từ 7-8

VOV.VN - Theo nhận định của giáo viên, đề thi Ngữ văn đợt 2 ít câu hỏi mở, khả năng phân loại thí sinh chưa cao, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa dùng để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 ít câu hỏi mở, dự đoán phổ điểm từ 7-8

Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2 ít câu hỏi mở, dự đoán phổ điểm từ 7-8

VOV.VN - Theo nhận định của giáo viên, đề thi Ngữ văn đợt 2 ít câu hỏi mở, khả năng phân loại thí sinh chưa cao, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa dùng để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

265 thí sinh của 3 địa phương thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hải Phòng
265 thí sinh của 3 địa phương thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 6/8, 265 thí sinh của TP. Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại điểm thi trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

265 thí sinh của 3 địa phương thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hải Phòng

265 thí sinh của 3 địa phương thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 6/8, 265 thí sinh của TP. Hải Phòng và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại điểm thi trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng).