Thi THPT quốc gia 2018: Phụ huynh đưa con đi thi từ tờ mờ sáng

VOV.VN - Lo ngại tình trạng kẹt xe có thể ảnh hưởng đến việc thi cử của con em, nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến điểm thi từ rất sớm.

Sáng nay (25/6), hơn 912.600 thí sinh chính thức thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 với thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu làm bài từ 7h35’.
Lo ngại tình trạng kẹt xe có thể ảnh hưởng đến việc thi cử của con em, nhiều phụ huynh đã đưa thí sinh đến điểm thi từ rất sớm.
Mới 6h sáng, tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có rất nhiều sĩ tử và phụ huynh có mặt.
Lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực tại cổng trường để trông xe, phát nước uống miễn phí cho thí sinh, người nhà và hướng dẫn giao thông.
Một sĩ tử tranh thủ ôn bài trước khi bước vào môn thi Ngữ Văn buổi sáng.
Năm nay, cả nước có 2.144 điểm thi với 39.689 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã điều động 45.000 cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
Rất nhiều thanh niên tình nguyện, lực lượng Công an, CSGT tham gia hỗ trợ kì thi THPT 2018.
Học sinh vội vã vào trường thi.
Phụ huynh đưa con đến điểm thi.
Các sĩ tử rất nhanh đã làm quen với nhau trước khi bước vào môn thi đầu tiên.

Một nam sinh tại điểm thi THPT Việt Đức ăn vội chiếc bánh trước khi vào trường thi. 

Ngân Hà (trường THPT Trần Phú) tranh thủ cùng bạn ôn lại bài trước giờ G. Có mặt tại cổng trường từ hơn 6h sáng, Hà chia sẻ: "Môn Ngữ Văn là môn em học tốt nhất, song cũng bởi vậy mà em cảm thấy khá áp lực và lo lắng". Hà cho biết thêm, để chuẩn bị cho kỳ thi này, em thường xuyên phải học với lịch ôn tập dày đặc. 
Một phụ huynh đưa con đến trường thi từ sớm, ăn sáng, uống nước vì sợ tắc đường. 
Bố cẩn thận kiểm tra lại thông tin trên phiếu dự thi của con trước giờ G. 
Bữa sáng vội vàng của nữ sinh tại điểm thi THPT Việt Đức. 
Có con thi tại điểm trường THPT Việt Đức, chị Hoàng Thị Oanh (Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) đưa con đến trường từ hơn 6h sáng dù nhà khá gần. "Hôm nay cả nhà phải dậy từ hơn 5h sáng, chuẩn bị đồ ăn, bút sách cho con đi thi. Con đi thi, nhưng mẹ cũng hồi hộp, lo lắng không kém. Hy vọng các con làm bài tốt để bõ công 12 năm đèn sách".
 
Thí sinh chống nạng, đến điểm thi THPT Việt Đức từ sớm. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018
Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra tại hơn 2.100 điểm thi, với gần 39 nghìn phòng thi trên cả nước.

Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018

Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra tại hơn 2.100 điểm thi, với gần 39 nghìn phòng thi trên cả nước.

Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018
Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Hơn 912.600 thí sinh chính thức thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 với thời gian làm bài là 120 phút.

Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Hôm nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Hơn 912.600 thí sinh chính thức thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 với thời gian làm bài là 120 phút.