Thiếu giáo viên Ngoại ngữ, Tin học khi thực hiện Chương trình GDPT mới

VOV.VN - Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 3 ở nhiều địa phương đang dần khó khăn do thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên môn Ngoại ngữ và Tin học. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu tính theo đúng định mức từng cấp học thì cả nước thiếu hụt khoảng 70.000 giáo viên, trong đó, thiếu nhiều nhất là bậc mầm non, thiếu trên 45.000 giáo viên, tiếp đó là bậc tiểu học thiếu trên 20.000 giáo viên, nhưng lại thừa 6.700 giáo viên.

Đối với bậc tiểu học, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, các địa phương đã ưu tiên những điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 1 theo hướng bổ sung đủ số lượng, giáo viên được thẩm định có năng lực chuyên môn, có phẩm chất để tổ chức giảng dạy. Tuy vậy, đối với lớp 2, lớp 3, dù đã cân đối nguồn giáo viên, nhưng nhiều địa phương vẫn gặp khó.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: "Do tinh giản biên chế, một số địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên. Riêng lớp 1 là bố trí rất đầy đủ giáo viên để có thể tham gia giảng dạy. Nhưng với lớp 2, lớp 3 ở một số địa phương lại bắt đầu dần dần khó khăn do thiếu giáo viên, đặc biệt là một số môn khó hiện nay ở tiểu học là đưa môn Ngoại ngữ và Tin học vào thành môn bắt buộc. Hiện nay môn Tin học và Ngoại ngữ ở tiểu học đang là môn tự chọn cho nên trường nào có điều kiện thì tổ chức. Nhưng đã là môn bắt buộc thuộc về trách nhiệm của nhà nước nên hiện nay các tỉnh, thành phố đều thiếu giáo viên dạy Ngoại ngữ và Tin học".

 Để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên khi triển khai chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị quyết 102 năm 2020 về biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, nhằm tháo gỡ những vướng mắc của các địa phương trong việc ký hợp đồng lao động với giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, nhất là hợp đồng với giáo viên dạy các môn học mới như Ngoại ngữ, Tin học ở bậc tiểu học. Bộ cũng hướng dẫn các địa phương rà soát, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với điều kiện thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?
Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

VOV.VN - Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển dụng, hoặc không có nguồn tuyển là vấn đề nóng mà nhiều địa phương đề cập tại các hội nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian vừa qua.

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

VOV.VN - Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển dụng, hoặc không có nguồn tuyển là vấn đề nóng mà nhiều địa phương đề cập tại các hội nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian vừa qua.

Nan giải vấn đề “thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu giáo viên”
Nan giải vấn đề “thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu giáo viên”

VOV.VN - Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thừa-thiếu giáo viên là vấn đề nan giải của ngành giáo dục, đặc biệt đối với mầm non và cấp phổ thông.

Nan giải vấn đề “thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu giáo viên”

Nan giải vấn đề “thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu giáo viên”

VOV.VN - Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thừa-thiếu giáo viên là vấn đề nan giải của ngành giáo dục, đặc biệt đối với mầm non và cấp phổ thông.

Thiếu giáo viên, địa phương xin thêm hàng nghìn chỉ tiêu biên chế 
Thiếu giáo viên, địa phương xin thêm hàng nghìn chỉ tiêu biên chế 

VOV.VN - Một số địa phương cho biết đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên, đề nghị được bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế, sớm có hướng dẫn để đảm bảo việc giao đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên với các cơ sở giáo dục công lập.

Thiếu giáo viên, địa phương xin thêm hàng nghìn chỉ tiêu biên chế 

Thiếu giáo viên, địa phương xin thêm hàng nghìn chỉ tiêu biên chế 

VOV.VN - Một số địa phương cho biết đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên, đề nghị được bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế, sớm có hướng dẫn để đảm bảo việc giao đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên với các cơ sở giáo dục công lập.