Thông tin tuyển sinh trường chuyên thay đổi, cha mẹ học sinh lo lắng

VOV.VN -Việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đang gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2018- 2019, tại tỉnh Kon Tum việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương đang gây xôn xao dư luận vì lúc thì Sở thông báo tuyển từ lớp 6 đến lớp 9, lúc lại chỉ tuyển lớp 9 mà không nêu rõ lý do.

Tại văn bản số 36, ngày 12/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo về việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, năm học 2018- 2019.

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành    

Theo đó việc tuyển sinh được thực hiện ở 4 khối lớp, từ lớp 6 đến lớp 9 với tổng cộng 320 học sinh. Thời gian tuyển sinh vào tuần đầu tháng 6/2018. Thông báo này do ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ký được gửi tới UBND 10 huyện thành phố của tỉnh, các Phòng Giáo dục và đơn vị trực thuộc Sở biết để phối hợp, theo dõi và thực hiện; phổ biến cho cha mẹ học sinh và học sinh biết.

Tuy nhiên đến ngày 26/4/2018, tại văn bản số 40 cũng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum ký thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào trường này lại chỉ tuyển lớp 9 với chỉ tiêu 120 học sinh mà không nhắc gì tới việc tuyển từ lớp 6 đến lớp 8.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết:Song song với việc trình cho UBND tỉnh và để đảm bảo về mặt thời gian đối với trường chuyên, đối với học sinh lớp 10 cho nên có thông báo trên cơ sở là dự định tham mưu của Sở mà thôi. Cho nên mới gửi về cho các trường như vậy cùng một lúc. Sau khi UBND tỉnh đã xem xét và UBND tỉnh đã thống nhất, đã chỉ đạo tức là chỉ cho tuyển đối với lớp 9. Chính vì vậy, Sở mới bắt đầu có một công văn thông báo tức là thay vào tuyển lớp 6, 7, 8, 9 thì chỉ còn lại học sinh lớp 9 mà thôi”.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum ra thông báo tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành trước cả ý kiến chỉ đạo của UBND, để rồi phải thông báo điều chỉnh lại, song không giải thích rõ lý do vì sao không tuyển từ lớp 6 đến lớp 8 đang gây ra sự khó hiểu không đáng có với các em học sinh và phụ huynh trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum: 38 trường hợp không học hết lớp 9 vẫn tốt nghiệp THCS
Kon Tum: 38 trường hợp không học hết lớp 9 vẫn tốt nghiệp THCS

VOV.VN -Công an huyện Tu Mơ Rông phát hiện có hàng chục học sinh chỉ học hết kỳ I lớp 9 nhưng vẫn được cấp bằng tốt nghiệp THCS.

Kon Tum: 38 trường hợp không học hết lớp 9 vẫn tốt nghiệp THCS

Kon Tum: 38 trường hợp không học hết lớp 9 vẫn tốt nghiệp THCS

VOV.VN -Công an huyện Tu Mơ Rông phát hiện có hàng chục học sinh chỉ học hết kỳ I lớp 9 nhưng vẫn được cấp bằng tốt nghiệp THCS.

Kon Tum: Một trường có 76 học sinh bỏ học
Kon Tum: Một trường có 76 học sinh bỏ học

VOV.VN - Các em học sinh bỏ học đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Kon Tum: Một trường có 76 học sinh bỏ học

Kon Tum: Một trường có 76 học sinh bỏ học

VOV.VN - Các em học sinh bỏ học đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội
Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội

VOV.VN -Nhiều trường tư thục ở Hà Nội lên tiếng phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp và mong muốn có sự thay đổi để thuận tiện cho nhà trường và phụ huynh hơn.

Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội

Nhiều trường tư thục phản ứng cách tuyển sinh “bó hẹp” của Hà Nội

VOV.VN -Nhiều trường tư thục ở Hà Nội lên tiếng phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp và mong muốn có sự thay đổi để thuận tiện cho nhà trường và phụ huynh hơn.

Một số hiệu trưởng muốn thay đổi phương án thi vào lớp 10 của Hà Nội
Một số hiệu trưởng muốn thay đổi phương án thi vào lớp 10 của Hà Nội

VOV.VN-Một số hiệu trưởng muốn thay đổi phương án thi vào 10 của Hà Nội vì cho rằng, việc có thêm bài thi tổ hợp sẽ khiến học sinh học tập căng thẳng...

Một số hiệu trưởng muốn thay đổi phương án thi vào lớp 10 của Hà Nội

Một số hiệu trưởng muốn thay đổi phương án thi vào lớp 10 của Hà Nội

VOV.VN-Một số hiệu trưởng muốn thay đổi phương án thi vào 10 của Hà Nội vì cho rằng, việc có thêm bài thi tổ hợp sẽ khiến học sinh học tập căng thẳng...