Kon Tum: Một trường có 76 học sinh bỏ học

VOV.VN - Các em học sinh bỏ học đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Sau một thời gian lắng dịu, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở tỉnh Kon Tum có dấu hiệu tái phát, khi chỉ riêng Trường THCS Đắc H’ring, thuộc xã Đắc H’ring, huyện Đắc Hà, đã có 76 trường hợp.

Học sinh người Rơ măm tại trường bán trú ở xã Mo rai (Sa Thầy)

Trong 76 học sinh Trường THCS Đắc H’ring bỏ học, có 48 em là học sinh lớp 9, số còn lại là học sinh lớp 8. Các em học sinh bỏ học đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Theo Ban giám hiệu và chính quyền địa phương, có nhiều nguyên nhân khiến các em bỏ học, như đường đến trường xa tới 10km; tiếp thu kiến thức chậm nên mất hứng thú, và do điều kiện kinh tế khó khăn của gia đình. 

Thầy giáo Cù Duy Trinh, Hiệu trưởng Trường THCS Đắc H’ring cho biết, nhà trường đang vận động các em trở lại lớp và kiến nghị mở lớp bổ túc ngay tại thôn làng để các em có thể tiếp tục việc học: “Nhà trường cũng như chính quyền địa phương phân công tác đoàn thể, kể cả nhà trường, giáo viên trực tiếp xuống để làm công tác vận động. Nhà trường cũng tham mưu với huyện, với Sở đưa số học sinh này chuyển sang lớp bổ túc. Mình dạy trong thôn luôn, giảm bớt số tiết đi. Học chính quy là 13 môn bây giờ học 8 môn cơ bản thôi. Vẫn đảm bảo được tỷ lệ chuyên cần cũng như là kiến thức cơ bản cho học sinh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có trường gần nhà, học sinh không bỏ học theo cha đi biển
Có trường gần nhà, học sinh không bỏ học theo cha đi biển

VOV.VN -Trường THPT Mỹ Thọ (Bình Định) đi vào hoạt động từ năm học mới, rút ngắn cả chục cây số cho học sinh đến trường, để các em không phải bỏ học. 

Có trường gần nhà, học sinh không bỏ học theo cha đi biển

Có trường gần nhà, học sinh không bỏ học theo cha đi biển

VOV.VN -Trường THPT Mỹ Thọ (Bình Định) đi vào hoạt động từ năm học mới, rút ngắn cả chục cây số cho học sinh đến trường, để các em không phải bỏ học. 

Đắc Lắc hàng trăm học sinh bỏ học
Đắc Lắc hàng trăm học sinh bỏ học

VOV.VN - Những nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh bỏ học là: xấu hổ vì lớn tuổi so với các bạn cùng lớp; học lực yếu, bị lưu ban nên chán học.

Đắc Lắc hàng trăm học sinh bỏ học

Đắc Lắc hàng trăm học sinh bỏ học

VOV.VN - Những nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh bỏ học là: xấu hổ vì lớn tuổi so với các bạn cùng lớp; học lực yếu, bị lưu ban nên chán học.