Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra một số điểm thi ĐH ở Hà Nội

VOV.VN - Theo đánh giá của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, các Hội đồng thi tổ chức rất chu đáo; các phòng thi năm nay thoáng mát, trật tự, nghiêm túc

Sáng 4/7, Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học – Cao đẳng quốc gia năm 2014 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại các trường. Đoàn kiểm tra của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh 2014 đến kiểm tra tại trường Kinh tế quốc dân và Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trao đổi với Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng

Tại các điểm thi của Học viện Ngân hàng và Kinh tế quốc dân, khu vực bên ngoài cổng trường được lực lượng thanh niên tình nguyện, cảnh sát giao thông, công an phường hướng dẫn phân luồng giao thông nên không xảy ra hiện tượng ùn tắc đường. Các phụ huynh chờ con thi đều chấp hành nghiêm hướng dẫn của các lực lượng chức năng.

Trong khu vực trường thi, các lực lượng chức năng làm việc nghiêm túc, không khí trường thi yên tĩnh. Các phòng thi đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát cho thí sinh làm bài. Trường Kinh tế quốc dân đã rà soát hồ sơ đăng ký của thí sinh và loại được gần 1.300 hồ sơ ảo, bởi đây là những hồ sơ trùng lặp tên tuổi, ngày tháng năm sinh, trường học…

Phòng thi thoáng, mát, đủ ánh sáng

Đánh giá về công tác tổ chức thi của hai trường trong buổi thi sáng nay, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: “Qua kiểm tra một số điểm thi khu vực Hà Nội thì thấy các Hội đồng thi tổ chức rất chu đáo. Các phòng thi năm nay thoáng mát hơn nhiều so với trước đây, vì số lượng thí sinh ít nên các Hội đồng thi đã thuê những địa điểm có cơ sở vật chất tốt. Trong mỗi phòng thi, số lượng thí sinh đông hơn mọi năm, số ảo giảm đi. Trật tự phòng thi rất nghiêm túc. Các Hội đồng đã tập huấn cho giám thị rất kỹ càng đặc biệt nhắc nhở giám thị phát hiện những thiết bị công nghệ cao, tránh thi kèm thi hộ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên