TP HCM và bang New South Wales (Australia) hợp tác giáo dục

VOV.VN -Việc triển khai Chương trình hợp tác sẽ được bắt đầu thí điểm từ năm 2014 tại một số trường cao đẳng của TP HCM.

Chiều 2/12, tại TP HCM diễn ra lễ công bố Chương trình hợp tác đào tạo nghề cho sinh viên giữa Bộ Giáo dục-Đào tạo và cộng đồng bang New South Wales (Australia) với  Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố.         

Theo thỏa thuận hợp tác đã kí giữa các bên, Khối cao đẳng dạy nghề của bang New South Wales sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên và giáo viên của TP HCM.

Phía Australia cũng cung cấp các chương trình đào tạo nghề theo đúng chuẩn của bang New South Wales cho các ngành Quản trị du lịch, Công nghệ thông tin, Thiết kế thời trang, Công nghệ sửa chữa ô tô và Cơ khí. Học sinh Việt Nam có cơ hội được cấp bằng Cao đẳng nghề của bang New South Wales. Bằng cấp này được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới, giúp học sinh Việt Nam phát triển cơ hội nghề nghiệp không những tại Việt Nam mà còn trên phạm vi quốc tế.

Theo đánh giá, sự hợp tác này sẽ góp phần quan trọng vào việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông;  đào tạo nguồn nhân lực thích ứng nhu cầu của xã hội; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM cho biết: Mục tiêu của Sở đặt ra đầu tiên là làm sao đầu ra của học sinh phải có chuẩn nghề nghiệp để các em có thể làm việc thật tốt sau khi các em tốt nghiệp. Các em sẽ được thực hành thật tốt ở các nước các em học liên kết đào tạo để sau đó về TP HCM làm việc. Hiện tại, Sở cũng có ghi nhớ với 3 trường cao đẳng trực thuộc Sở để thực hiện thí điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo dục vùng cao: Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh
Giáo dục vùng cao: Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh

VOV.VN -Nhiều trường học ở vùng cao trước khi nghĩ tới việc nâng cao chất lượng giáo dục lại nghĩ tới việc duy trì sĩ số...

Giáo dục vùng cao: Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh

Giáo dục vùng cao: Nỗ lực duy trì sĩ số học sinh

VOV.VN -Nhiều trường học ở vùng cao trước khi nghĩ tới việc nâng cao chất lượng giáo dục lại nghĩ tới việc duy trì sĩ số...

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đổi mới đào tạo giáo viên
Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đổi mới đào tạo giáo viên

VOV.VN-Đào tạo lại đội ngũ giáo viên để phù hợp với hiện tại là một trong những nhân tố then chốt để thực hiện đổi mới dạy và học. 

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đổi mới đào tạo giáo viên

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ đổi mới đào tạo giáo viên

VOV.VN-Đào tạo lại đội ngũ giáo viên để phù hợp với hiện tại là một trong những nhân tố then chốt để thực hiện đổi mới dạy và học. 

Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới
Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới

VOV.VN -ĐHQG được thí điểm mở các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, ngoài danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo đã được quy định...

Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới

Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới

VOV.VN -ĐHQG được thí điểm mở các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, ngoài danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo đã được quy định...

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò người thầy
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò người thầy

VOV.VN - Người thầy có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò người thầy

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao vai trò người thầy

VOV.VN - Người thầy có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện.

Sau nửa thế kỷ được nghe lại tiếng thầy
Sau nửa thế kỷ được nghe lại tiếng thầy

VOV.VN -“Vĩnh Linh bụi phấn còn vương tóc/Hạc lão nghĩa đời chửa nghỉ chân”.

Sau nửa thế kỷ được nghe lại tiếng thầy

Sau nửa thế kỷ được nghe lại tiếng thầy

VOV.VN -“Vĩnh Linh bụi phấn còn vương tóc/Hạc lão nghĩa đời chửa nghỉ chân”.

GS Đinh Quang Báo bàn về vị thế người thầy
GS Đinh Quang Báo bàn về vị thế người thầy

VOV.VN -“Mọi đổi mới từ nhỏ đến lớn yếu tố giáo viên là quyết định. Giáo viên không chuyển biến thì mọi đổi mới đều thất bại”

GS Đinh Quang Báo bàn về vị thế người thầy

GS Đinh Quang Báo bàn về vị thế người thầy

VOV.VN -“Mọi đổi mới từ nhỏ đến lớn yếu tố giáo viên là quyết định. Giáo viên không chuyển biến thì mọi đổi mới đều thất bại”

Phải đổi mới tư duy để đổi mới giáo dục
Phải đổi mới tư duy để đổi mới giáo dục

VOV.VN -Ngành giáo dục cần thay đổi cả về nhận thức cũng như hành động trong tổ chức giáo dục, quan điểm, mục tiêu nguyên tắc, phương pháp.

Phải đổi mới tư duy để đổi mới giáo dục

Phải đổi mới tư duy để đổi mới giáo dục

VOV.VN -Ngành giáo dục cần thay đổi cả về nhận thức cũng như hành động trong tổ chức giáo dục, quan điểm, mục tiêu nguyên tắc, phương pháp.