TP.HCM có phương án khi phụ huynh chưa đồng thuận cho con đi học trở lại

VOV.VN - Trả lời về việc một bộ phận phụ huynh có con từ lớp 1 đến lớp 6 chưa muốn cho con trở lại trường sau Tết Nguyên đán, đại diện sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, TP cũng sẽ có phương án để đảm bảo cho trẻ được học từ xa.

 

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Công tác chính trị Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết, việc đề xuất cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được trở lại trường sau Tết Nguyên đán trên tinh thần tự nguyện đã có lộ trình, thời gian cụ thể. Trong trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho con đến trường, các trẻ này vẫn tiếp tục được học trực tuyến qua internet, trên tuyền hình hoặc hình thức giao bài… Sở Giáo dục đào tạo TP sẽ có hướng dẫn cụ thể để các trường triển khai.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trước đó, học sinh các khối lớp 7 đến lớp 12 vẫn có nhóm học sinh đang học trực tuyến song song với nhóm học trực tiếp tại trường.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vừa trình UBND TP, trẻ mầm non, tiểu học và lớp 6 đi học lại từ ngày 7/2. Cụ thể, ngày 7/2, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ đi học lại. Từ ngày 10 đến 13/2 tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý; tập huấn cán bộ - giáo viên - nhân viên. Từ ngày 14/2 tổ chức đưa trẻ đến trường. Cũng theo tờ trình trên, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương sẽ kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch của các nhà trường trước khi tổ chức học trực tiếp.

Về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 6-11 tuổi, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, hiện nay Bộ Y tế chưa có thông tin về việc này, cũng chưa có sự hướng dẫn, phân bổ tiêm cho đối tượng nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp
Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 17/1, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Đồng Tháp đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến vì dịch dịch COVID-19.

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp

Học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Đồng Tháp trở lại học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 17/1, học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn Đồng Tháp đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến vì dịch dịch COVID-19.

Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2
Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có tờ trình với UBND TP về việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2.

Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2

Đề xuất cho học sinh tại TP.HCM từ mẫu giáo đến lớp 6 tới trường từ ngày 14/2

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có tờ trình với UBND TP về việc cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh vất vả ôn thi “mục tiêu kép”
Tuyển sinh 2022: Thí sinh vất vả ôn thi “mục tiêu kép”

VOV.VN - Những năm trước đây, các trường đại học dành phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì trong mùa tuyển năm nay, tỷ lệ này giảm mạnh, chỉ còn 10% đến 15% chỉ tiêu.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh vất vả ôn thi “mục tiêu kép”

Tuyển sinh 2022: Thí sinh vất vả ôn thi “mục tiêu kép”

VOV.VN - Những năm trước đây, các trường đại học dành phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì trong mùa tuyển năm nay, tỷ lệ này giảm mạnh, chỉ còn 10% đến 15% chỉ tiêu.

Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 
Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có gần 2.200 doanh nghiệp đã đăng ký thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Việc sớm công bố thưởng Tết sẽ giúp công nhân lao động yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng của năm âm lịch, đồng thời có thêm niềm vui trước khi bước vào kỳ nghỉ dài ngày

Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 

Chăm lo Tết cho công nhân thêm niềm vui yên tâm làm việc 

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có gần 2.200 doanh nghiệp đã đăng ký thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho người lao động. Việc sớm công bố thưởng Tết sẽ giúp công nhân lao động yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng của năm âm lịch, đồng thời có thêm niềm vui trước khi bước vào kỳ nghỉ dài ngày