TP.HCM đề xuất linh hoạt thời gian học để tránh ùn tắc giao thông

VOV.VN - TP HCM đề xuất định hướng mở trong biên chế năm học thay vì 9 tháng một năm học như hiện nay. Theo đó, cơ cấu giờ, tiết học cũng linh hoạt

Trong báo cáo dự kiến gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, UBND TP.HCM đề xuất nhiều hướng sửa đổi Luật Giáo dục trong thời gian tới. Trong đó, một nội dung đáng lưu ý là TP.HCM đề xuất cho phép các trường linh hoạt thời gian học thay vì giữ nguyên khuôn mẫu 9 tháng như hiện nay.

TP HCM đề xuất cho phép các trường linh hoạt thời gian học (Ảnh: Tuổi Trẻ).

UBND TP.HCM đã có nhiều góp ý, đề xuất đối với nội dung Luật Giáo dục sửa đổi sắp tới. Trong đó, liên quan đến việc điều chỉnh thời gian học cho học sinh phổ thông, TP.HCM đề xuất định hướng mở trong biên chế năm học thay vì 9 tháng một năm học như hiện nay.

Theo đó, cơ cấu giờ, tiết học cũng linh hoạt để học sinh có thể học 1 buổi, 2 buổi hoặc học cả ngày để tiếp cận xu hướng thế giới và giảm ùn tắc giao thông, phù hợp với đặc điểm của địa phương.

TP.HCM mong muốn các trường trên địa bàn không thực hiện cứng nhắc đủ 9 tháng/năm học mà thời gian có thể rút ngắn, kéo dài hoặc giữ nguyên, tùy từng điều kiện cụ thể.

Thành phố cũng đề xuất cho phép sĩ số lớp học linh hoạt theo loại hình trường và đặc điểm địa phương.

Bên cạnh đó, TP.HCM cho rằng Luật Giáo dục sửa đổi lần này cần tính toán để đảm bảo tính liên thông trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Nghiên cứu và luật hóa một số hình thức học tập không chính quy, học qua mạng internet…Cho phép cơ chế để các địa phương thí điểm thực hiện một số mô hình trường học mới.

TP.HCM cũng đề nghị bổ sung Khoản 1 Điều 70, cụ thể: “Nhà giáo là những người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác hoặc đã có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác”. Đồng thời, phải xem đội ngũ nhà giáo là đội ngũ đặc biệt, có chế độ đãi ngộ đặc biệt (như quân đội, công an,…) để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành sư phạm./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất miễn đóng học phí ở cấp mầm non
Đề xuất miễn đóng học phí ở cấp mầm non

VOV.VN -Lãnh đạo ở nhiều địa phương đề xuất, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nên mở rộng đối tượng miễn học phí đến cấp mầm non.

Đề xuất miễn đóng học phí ở cấp mầm non

Đề xuất miễn đóng học phí ở cấp mầm non

VOV.VN -Lãnh đạo ở nhiều địa phương đề xuất, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nên mở rộng đối tượng miễn học phí đến cấp mầm non.

Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa bình đẳng giới vào sách giáo khoa
Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa bình đẳng giới vào sách giáo khoa

VOV.VN -Việc thông tin truyền thông về giới, bình đẳng giới cần được đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường và sách giáo khoa phổ thông mới.

Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa bình đẳng giới vào sách giáo khoa

Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa bình đẳng giới vào sách giáo khoa

VOV.VN -Việc thông tin truyền thông về giới, bình đẳng giới cần được đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường và sách giáo khoa phổ thông mới.

Đề xuất bỏ “Chí Phèo” khỏi SGK: Sẽ phải bỏ nhiều tác phẩm khác?
Đề xuất bỏ “Chí Phèo” khỏi SGK: Sẽ phải bỏ nhiều tác phẩm khác?

VOV.VN - Đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK của Nguyễn Sóng Hiền đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều cho rằng anh chưa hiểu về bản chất của văn chương.

Đề xuất bỏ “Chí Phèo” khỏi SGK: Sẽ phải bỏ nhiều tác phẩm khác?

Đề xuất bỏ “Chí Phèo” khỏi SGK: Sẽ phải bỏ nhiều tác phẩm khác?

VOV.VN - Đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi SGK của Nguyễn Sóng Hiền đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều cho rằng anh chưa hiểu về bản chất của văn chương.