TP.HCM dự kiến cho học sinh cuối cấp trở lại trường vào tháng 12

VOV.VN - Tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 diễn ra sáng nay (29/10), Sở GD-ĐT TP cho biết sẽ xây dựng phương án, đề xuất cho học sinh cuối cấp lớp 9, lớp 12 và học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine đi học trực tiếp trở lại vào đầu tháng 12.

 

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết thời gian qua, hơn 1.500 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khi cách ly, thu dung điều trị Covid-19. Hiện nay, các quận huyện đang tiến hành bàn giao lại cơ sở vật chất, khoảng 250 cơ sở sẽ hoàn tất trong tháng 11 tới. Về kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, ông Hiếu nói: "Sau khi đánh giá cấp độ dịch ở quận huyện, phường xã và tiến độ tiêm vaccine, đây là cơ sở quan trọng để sở tham mưu với UBND TP quyết định cho các đơn vị, cơ sở giáo dục đi học trực tiếp trở lại, ưu tiên lớp 9, 12 và các em đã tiêm vaccine 2 mũi. Kế hoạch có thể đầu tháng 12, quan điểm đến trường thì phải an toàn, an toàn thì mới đến trường".

Theo ông Hiếu, thời gian tới, ngành giáo dục sẽ nghiên cứu phương án dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến kể cả khi học sinh đã được đi học trực tiếp trở lại, coi đây là một kênh để bổ trợ khả năng tiếp nhận kiến thức. Chính vì vậy, việc học trực tuyến vẫn cần được quan tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trước mắt Thành phố chưa thể tổ chức học trực tiếp trên toàn Thành phố, hiện nay mới chỉ có học sinh tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) được thí điểm và vẫn phải báo cáo đánh giá hàng tuần. Thành phố vẫn cần thời gian để chuẩn bị và sẵn sàng các phương án nếu dịch bệnh bùng phát trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tiếp tục lùi thời gian cho học sinh đi học trực tiếp đến ngày 15/11
Đà Nẵng tiếp tục lùi thời gian cho học sinh đi học trực tiếp đến ngày 15/11

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều 27/10, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố thống nhất lùi thời gian dạy và học trực tiếp đến ngày 15/11, thay đổi so với kế hoạch ban đầu vào học ngày 1/11.

Đà Nẵng tiếp tục lùi thời gian cho học sinh đi học trực tiếp đến ngày 15/11

Đà Nẵng tiếp tục lùi thời gian cho học sinh đi học trực tiếp đến ngày 15/11

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chiều 27/10, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố thống nhất lùi thời gian dạy và học trực tiếp đến ngày 15/11, thay đổi so với kế hoạch ban đầu vào học ngày 1/11.

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"
"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

VOV.VN - Nhiều địa phương, địa bàn ở nông thôn là “vùng xanh” không có dịch nhưng tại sao vẫn chưa cho học sinh đi học? Chúng ta chấp nhận sống chung Covid-19, chấp nhận có F0 cộng đồng thì cần phải mở cửa trường học", PGS.TS Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

"Không thể đợi phủ hết vaccine mới cho học sinh đi học trở lại"

VOV.VN - Nhiều địa phương, địa bàn ở nông thôn là “vùng xanh” không có dịch nhưng tại sao vẫn chưa cho học sinh đi học? Chúng ta chấp nhận sống chung Covid-19, chấp nhận có F0 cộng đồng thì cần phải mở cửa trường học", PGS.TS Trần Đắc Phu nêu quan điểm.

Học sinh 18 trường ở Cà Mau được đi học trở lại từ ngày mai (25/10)
Học sinh 18 trường ở Cà Mau được đi học trở lại từ ngày mai (25/10)

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau vừa có công văn thống nhất cho 18 trường trên địa bàn 2 huyện Thới Bình và Đầm Dơi tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp.

Học sinh 18 trường ở Cà Mau được đi học trở lại từ ngày mai (25/10)

Học sinh 18 trường ở Cà Mau được đi học trở lại từ ngày mai (25/10)

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau vừa có công văn thống nhất cho 18 trường trên địa bàn 2 huyện Thới Bình và Đầm Dơi tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp.