Trao “Học bổng Đất Quảng”, học bổng Phạm Văn Đồng

Đây la hoạt động được tổ chức hàng năm của các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam khuyến khích học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Hôm qua (9/2), Hội Khuyến học, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng một số nhà tài trợ phối hợp tổ chức trao “Học bổng Đất Quảng” cho 176 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi ở Quảng Nam với tổng số tiền 360 triệu đồng.

Đợt này có 92 em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vượt khó học giỏi nhận “Học bổng Đất Quảng” với số tiền từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/em. Hội Khuyến học tỉnh cũng phối hợp với Tập đoàn Indochina Capital trao tặng 78 suất cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, trị giá mỗi suất là 1 triệu đồng. Để khuyến khích học sinh nghèo hiếu học, Hội Khuyến học tỉnh cũng trao 6 suất học bổng, mỗi suất trị giá  700.000 đồng cho học sinh trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm của thành phố Tam Kỳ.

Cùng ngày, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ 3 năm học 2008-2009 cho 130 sinh viên quê Quảng Ngãi có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện ở các trường Đại học trong cả nước.

Trong số sinh viên nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần này có 70 sinh viên đạt loại giỏi, mỗi em được nhận 1,5 triệu đồng và 60 sinh viên đạt loại khá mỗi em được nhận 1,2 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 Quỹ Học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng tặng học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng cộng hơn 300 sinh viên được nhận học bổng. Tổng Quỹ Khuyến học của các cấp hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đến nay có gần 10 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có gần 137.000 hội viên Hội Khuyến học chiếm trên 10% dân số trong toàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên