Trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam” cho học sinh nghèo tại TP HCM

VOV.VN -40 suất học bổng cuối cùng của năm 2015 vừa được Công ty CP Phân bón Bình Điền trao đến tận tay các em học sinh nghèo vượt khó ở TP HCM.

Được duy trì và thành lập từ năm 1995 cho đến nay, với mỗi suất học bổng 2 triệu đồng, tuy không lớn nhưng quỹ Học bổng “Vì tương lai Việt Nam” đã nâng bước cho các em học sinh nghèo hiếu học biết vượt qua trở ngại trong cuộc sống để theo đuổi ước mơ học tập, vươn tới tương lai tươi sáng hơn.

Với ý nghĩa đó, tiếp nối thành công của những năm trước, trong năm 2015, Công ty CP Phân bón Bình Điền tiếp tục đồng hành cùng học bổng “Vì tương lai Việt Nam” với việc dành ra 1 tỷ đồng đóng góp cho quỹ.

Theo đó, đã có 450 suất học bổng đã được trao đến tận tay những em học sinh nghèo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước biết cải tạo hoàn cảnh, vượt qua khó khăn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Trong đó, 410 suất đã trao tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

Các em học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng của Bình Điền.

Mới đây nhất, ngày 29/11/2015, 40 suất học bổng cuối cùng của năm 2015 cũng đã được Công ty CP Phân bón Bình Điền và Báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím trao đến tận tay các em học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 khu vực TP.HCM có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng giao lưu với những tấm gương tiêu biểu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt để thực hiện ước mơ nghề nghiệp, giúp đỡ gia đình, cống hiến nhiều hơn cho xã hội như em: Nguyễn Thị Thùy Linh (lớp 12A1 trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ), Lê Thị Huỳnh Như (lớp 12A1 trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi), Thân Quang Sĩ (lớp 12A1 trường THPT Long Trường, quận 9)…

Với mỗi suất học bổng 2 triệu đồng, tuy không lớn nhưng đó là một món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần góp phần động viên, khích lệ các em hãy luôn tự tin trên chính đôi chân của mình, bởi thành công sẽ đến với tất cả những ai biết cải tạo cuộc sống. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ còn luôn đồng hành cùng các em biết vượt qua nghịch cảnh khó khăn, biết hướng đến tương lai tươi sáng để trở thành những con người có ích cho xã hội và góp phần dựng xây đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Điền tiếp tục là 1/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Bình Điền tiếp tục là 1/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

VOV.VN -Đây là năm thứ 8 liên tiếp Công ty CP phân bón Bình Điền có mặt và đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng.

Bình Điền tiếp tục là 1/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Bình Điền tiếp tục là 1/500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

VOV.VN -Đây là năm thứ 8 liên tiếp Công ty CP phân bón Bình Điền có mặt và đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng.

Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong
Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong

VOV.VN -Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và UBND xã Quảng Sơn đã tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Bình Điền và Bon R'Long Phe.

Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong

Công ty Phân bón Bình Điền kết nghĩa với Bon R'Long Phe, Dăknong

VOV.VN -Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và UBND xã Quảng Sơn đã tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Bình Điền và Bon R'Long Phe.

Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng
Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng

VOV.VN -Hiện các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Đầu Trâu ngoài việc phục vụ thị trường trong nước, còn xuất khẩu sang một số nước ở khu vực Đôn

Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng

Bình Điền phấn đấu để người lao động có thu nhập 12,8 triệu đồng/tháng

VOV.VN -Hiện các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Đầu Trâu ngoài việc phục vụ thị trường trong nước, còn xuất khẩu sang một số nước ở khu vực Đôn

Bình Điền tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội cà phê
Bình Điền tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội cà phê

VOV.VN -Mọi hoạt động đều hướng đến phục vụ mục tiêu thiết thực “Vì sự phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam”.

Bình Điền tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội cà phê

Bình Điền tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội cà phê

VOV.VN -Mọi hoạt động đều hướng đến phục vụ mục tiêu thiết thực “Vì sự phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam”.

Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế
Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế

VOV.VN -40 nông dân và cán bộ khuyến nông ở đồng bằng sông Cửu Long được đưa đi tham quan, học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI ở Philippines.

Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế

Bình Điền đưa nông dân đi học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế

VOV.VN -40 nông dân và cán bộ khuyến nông ở đồng bằng sông Cửu Long được đưa đi tham quan, học tập tại Viện nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI ở Philippines.