Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark bỏ phí giữ chỗ

VOV.VN - Trước phản ứng của phụ huynh về khoản tiền giữ chỗ 5 triệu đồng, hiệu trưởng Nguyễn Hoài Bắc đã phải ra thông báo bỏ phí giữ chỗ trong năm học tới.

Sau hàng loạt phản ánh không đồng thuận, bức xúc của phụ huynh về  việc trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) thông báo thu 5 triệu đồng phí giữ chỗ. Trong cuộc họp giữa phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường diễn ra chiều nay (19/4), ông Nguyễn Hoài Bắc, Hiệu trưởng trường TP Đoàn Thị Điểm Ecopark đã phải ra thông báo rút lại quy định này.

 

Như vậy từ năm học 2017-2018, nhà trường sẽ không thu phí giữ chỗ với các học sinh đang theo học tại trường. Thay vào đó, trường sẽ xây dựng quy chế chuyển trường theo quy định của pháp luật và có sự tham vấn của phụ huynh học sinh. Theo dự kiến, học sinh nào muốn chuyển trường sẽ phải thông báo trong một khoảng thời gian quy định.

Trước khi đưa ra quyết định này, đại diện nhà trường giải  thích phí giữ chỗ cho năm học 2017-2018 được đưa ra để giúp nhà trường nắm được số lượng học sinh tiếp tục theo học tại nhà trường, có dữ liệu để thực hiện công tác tuyển sinh cho từng khối, lớp, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Song hầu hết phụ huynh có mặt trong cuộc họp đều tỏ ra bất bình về khoản thu này.

Anh Nguyễn Quang Ngọc, phụ huynh lớp 8A2 bày tỏ quan điểm: “Với tư cách vừa là phụ huynh vừa là luật sư tôi thấy trường rất tắc trách khi đưa ra  thông báo như vậy, vừa sai về mặt thuật ngữ và phương pháp áp dụng. Chúng  ta thấy có dấu hiệu trái pháp luật ở đây. Trong  Luật về phí và lệ phí không hề có khoản nào là phí giữ chỗ. Còn theo Luật dân sự thực chất đây là một khoản đặt cọc, mà khoản đặt cọc này  lại không được áp dụng trong giáo dục. Tôi cho rằng việc thu phí giữ chỗ là trái với pháp luật vì không hề có trong luật phí và lệ phí 2015, hơn nữa còn rất phản giáo dục”.

Phát biểu tại cuộc họp, một phụ huynh khác bức xúc cho rằng, thực tế, để con vào được các trường tốt, phụ huynh còn phải chen đổ hàng rào cổng trường để xếp hàng cho con nhập học. Vậy nếu chất lượng đào tạo của trường tốt, tại sao phải đưa ra phí giữ chỗ?

Chốt lại nội dung về việc thu phí giữ chỗ, ông Nguyễn Hoài Bắc cho biết nhà trường sẽ xây dựng lại quy chế về việc xây dựng quy chế chuyển trường thay cho việc thu phí như thông báo mới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh trường Đoàn Thị Điểm Ecopark bức xúc vì đồ ăn không đảm bảo
Phụ huynh trường Đoàn Thị Điểm Ecopark bức xúc vì đồ ăn không đảm bảo

VOV.VN - Các suất ăn đều quá ít so với mức tiền phải đóng, chế biến không đảm bảo vệ sinh, học sinh phải đóng thêm phí giữ chỗ khiến phụ huynh bức xúc. 

Phụ huynh trường Đoàn Thị Điểm Ecopark bức xúc vì đồ ăn không đảm bảo

Phụ huynh trường Đoàn Thị Điểm Ecopark bức xúc vì đồ ăn không đảm bảo

VOV.VN - Các suất ăn đều quá ít so với mức tiền phải đóng, chế biến không đảm bảo vệ sinh, học sinh phải đóng thêm phí giữ chỗ khiến phụ huynh bức xúc. 

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?
Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

VOV.VN - Theo phản ánh của một vài thí sinh tự do, không ít trung tâm giáo dục thường xuyên tại TPHCM yêu cầu họ phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT.

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

Thi THPT Quốc gia: Thu bản chính bằng tốt nghiệp của thí sinh tự do?

VOV.VN - Theo phản ánh của một vài thí sinh tự do, không ít trung tâm giáo dục thường xuyên tại TPHCM yêu cầu họ phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT.

Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao
Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao

VOV.VN - Đinh Quang Hiếu, học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2016 lại vừa lọt vào đội tuyển tham dự kỳ thi này năm 2017.

Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao

Chàng trai “vàng” Olympic Hóa học Quốc tế tiếp tục chinh phục đỉnh cao

VOV.VN - Đinh Quang Hiếu, học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2016 lại vừa lọt vào đội tuyển tham dự kỳ thi này năm 2017.

Việt Nam có 8 học sinh sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017
Việt Nam có 8 học sinh sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017

VOV.VN -Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á dự kiến diễn ra từ 1-9/5/2017 tại Liên bang Nga. Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh sẽ tham dự kỳ thi này.

Việt Nam có 8 học sinh sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017

Việt Nam có 8 học sinh sẽ dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017

VOV.VN -Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á dự kiến diễn ra từ 1-9/5/2017 tại Liên bang Nga. Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh sẽ tham dự kỳ thi này.

Những sinh viên yêu thích ngành Địa lý
Những sinh viên yêu thích ngành Địa lý

VOV.VN -Trong số những sinh viên học tập ở khoa Địa lý, nhiều người đã có những đóng góp quan trọng cho các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Những sinh viên yêu thích ngành Địa lý

Những sinh viên yêu thích ngành Địa lý

VOV.VN -Trong số những sinh viên học tập ở khoa Địa lý, nhiều người đã có những đóng góp quan trọng cho các lĩnh vực của đời sống xã hội...