U23 Việt Nam, Quốc Cơ-Quốc Nghiệp xuất hiện trong bài Văn 9,75 điểm

Lấy cảm hứng từ sự kiện U23 Việt Nam, cặp nghệ sĩ sinh đôi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vào bài thi, Hoàng Văn San đã xuất sắc đạt 9,75 điểm bài thi Ngữ văn.

Hoàng Văn San - học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ hiện là một trong những thí sinh có điểm thi Ngữ văn cao nhất cả nước. Với bài thi 8 trang giấy, Hoàng Văn San đã xuất sắc đạt 9,75 điểm.

Hoàng Văn San (Phú Thọ) xuất sắc giành 9,75 điểm thi môn Ngữ Văn. Ảnh: NVCC
Chàng nam sinh Phú Thọ chia sẻ, em rất ấn tượng khi viết về tiềm lực của đất nước, theo em đó chính là con người. Con người cần làm gì để đất nước phát triển. Từ suy nghĩ này, San đã lấy dẫn chứng về kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải  U23 Châu Á, hình ảnh hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tại Britain's Got Talent biểu diễn, kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn…

San lý luận, chính những hình ảnh đó là con người Việt Nam đã và đang cố gắng đánh thức tiềm lực yêu nước trong bản thân mỗi người để cống hiến, làm rạng danh đất nước trên đấu trường quốc tế. Đó là những việc làm cao đẹp thể hiện sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi con người.

San đăng kí nguyện vọng 1 vào khoa Đông phương học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC
Về nguyện vọng đăng kí đại học, Hoàng Văn San cho biết chọn tổ hợp Khoa học Xã hội và có nguyện vọng 1 vào khoa Đông phương học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).

San cho biết, bản thân mình rất thích thú khi được nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, địa lý các nước phương Đông. Ngành học này sau khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội làm việc mở rộng như phiên dịch viên, làm tại Bộ Ngoại giao hoặc văn phòng các công ty tại nhiều quốc gia khác.

Thành tích nổi bật của Hoàng Văn San: 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, bài thi chuyên Văn vào lớp 10 cao nhất, giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 12, huy chương vàng kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM
Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM

VOV.VN -Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HCM) vừa công bố danh sách 508 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường. 

Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM

Hơn 500 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Khoa học Tự nhiên HCM

VOV.VN -Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HCM) vừa công bố danh sách 508 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường. 

Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không
Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không

VOV.VN -Điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 gồm điểm các bài thí sinh dự thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không

Cách tính điểm để biết có tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 hay không

VOV.VN -Điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 gồm điểm các bài thí sinh dự thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018
Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018

VOV.VN -Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018, nếu thấy kết quả chưa đúng, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi. 

Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018

Quy trình phúc khảo sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018

VOV.VN -Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018, nếu thấy kết quả chưa đúng, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi.