Việt Nam giành 2 huy chương đồng cuộc thi Toán học thế giới năm 2016

VOV.VN - Trong năm đầu tiên có đại diện tham dự vòng chung kết cuộc thi Toán học thế giới  năm 2016, đội tuyển Việt Nam đã giành được 2 huy chương Đồng.

Ngày 13/8, tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Toán học thế giới - World Mathematical Olympiad 2016 do Hiệp hội Olympiad Toán học Thế giới tổ chức. Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi gồm 12 học sinh khối lớp 5 và 6 hiện đang theo học trên địa bàn TP HCM.

Đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi Toán học thế giới năm 2016 diễn ra tại Hàn Quốc

Kết quả, đội tuyển Việt Nam đã đoạt 2 huy chương đồng cá nhân. Thành tích này thuộc về 2 em Trần Nguyễn Thanh Nguyên và Trần Phương Anh, đều là học sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM. Hội đồng giám khảo đánh giá cao đội tuyển Việt Nam vì các em đã thể hiện được khả năng tư duy toán học ứng dụng tốt và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm.

Trước đó, để chuẩn bị cho cuộc thi, Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM đã phối hợp cùng với Công ty EMG Education - đơn vị đại diện chính thức tại Việt Nam của Hiệp hội Olympiad Toán học Thế giới tổ chức cuộc thi “Toán học – Tư duy và Thực tiễn” nhằm sàng lọc các học sinh xuất sắc nhất để đại diện đội tuyển Việt Nam sang thi đấu tại Hàn Quốc.

World Mathematics Olympiad là kỳ thi Toán học quốc tế dành cho học sinh từ 8 – 13 tuổi. Bài thi của cuộc thu này chú trọng tính sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, tư duy suy luận trực giác, và khả năng giải quyết vấn đề, đặc biệt tích hợp kiến thức toán học với khả năng áp dụng khoa học, công nghệ của học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau khi biết điểm chuẩn xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì?
Sau khi biết điểm chuẩn xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Sau khi biết điểm chuẩn xét tuyển đại học, thí sinh phải nộp bản chính kết quả thi THPT Quốc gia 2016 cho trường xác định học tập.

Sau khi biết điểm chuẩn xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì?

Sau khi biết điểm chuẩn xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Sau khi biết điểm chuẩn xét tuyển đại học, thí sinh phải nộp bản chính kết quả thi THPT Quốc gia 2016 cho trường xác định học tập.

Xem điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học tốp đầu
Xem điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học tốp đầu

VOV.VN - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Ngoại thương, ĐH Dược là những trường tốp đầu chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển.

Xem điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học tốp đầu

Xem điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học tốp đầu

VOV.VN - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Ngoại thương, ĐH Dược là những trường tốp đầu chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển.

Điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học Y, Dược
Điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học Y, Dược

VOV.VN - Cùng với các trường ĐH trên cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển, các trường ĐH khối ngành Y, Dược cũng công bố điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học Y, Dược

Điểm chuẩn xét tuyển của các trường đại học Y, Dược

VOV.VN - Cùng với các trường ĐH trên cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển, các trường ĐH khối ngành Y, Dược cũng công bố điểm.

Điểm chuẩn nhóm ngành cao nhất của ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải
Điểm chuẩn nhóm ngành cao nhất của ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

VOV.VN -  Nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Cơ điện tử lấy điểm cao nhất. Số điểm thấp nhất mà thí sinh phải đạt được trong nhóm ngành này là 18,5 điểm.

Điểm chuẩn nhóm ngành cao nhất của ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Điểm chuẩn nhóm ngành cao nhất của ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

VOV.VN -  Nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Cơ điện tử lấy điểm cao nhất. Số điểm thấp nhất mà thí sinh phải đạt được trong nhóm ngành này là 18,5 điểm.

Tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có gì mới?
Tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có gì mới?

VOV.VN - Trong trường hợp thiếu dưới 10% chỉ tiêu tuyển sinh thì có thể ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ không tuyển sinh thêm đợt 2.

Tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có gì mới?

Tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có gì mới?

VOV.VN - Trong trường hợp thiếu dưới 10% chỉ tiêu tuyển sinh thì có thể ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ không tuyển sinh thêm đợt 2.