Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn

(VOV) -Xã hội hóa giáo dục thu hút được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 “Xã hội hóa trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” là chủ đề hội thảo do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam và Hội Khuyến học phối hợp tổ chức sáng 18/12, tại Hà Nội.  

Một buổi học tiếng Anh có giáo viên bản ngữ

Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà quản lý giáo dục khẳng định, xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn, đã thu hút được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó chủ yếu là công tác dạy nghề.

Với hình thức xã hội hoá, các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã phát triển nhanh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội.

Tuy nhiên, thực tế triển khai chủ trương xã hội hoá giáo dục cho thấy, vẫn chưa tạo được sự thay đổi căn bản trong phương thức hoạt động, tổ chức quản lý và cấu trúc nguồn lực tài chính của ngành giáo dục đào tạo. Thậm chí, cách làm ở một số nơi còn khiến người dân hiểu “xã hội hoá giáo dục là chuyển gánh nặng tài chính sang vai người dân”.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đề xuất 4 nhóm giải pháp chính để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo trong giai đoạn từ nay đến năm 2016, trong đó giải pháp chủ yếu là đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đào tạo và phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động này.

Ông Trần Xuân Nhĩ, Chủ tịch Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam cho biết: Vấn đề xã hội hóa bao gồm cả huy động cả trí tuệ và huy động cả nguồn lực, nhưng đồng thời nhà nước phải có trách nhiệm tìm mọi cách để kích thích, huy động lực lượng đó.

Về phía người dân cũng chưa hiểu một cách đầy đủ. Người ta chỉ mới nghĩ rằng xã hội hóa là mình đóng góp tài sản, của cải gì cho sự nghiệp giáo dục này. Nhưng thực tế vấn đề xã hội hóa là vấn đề huy động cả trí tuệ của toàn dân góp phần vào trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời qua xã hội hóa, toàn dân người ta sẽ được hưởng thụ thành quả của giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Xã hội hóa giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo
TP HCM: Xã hội hóa giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo

Thành phố có chính sách hỗ trợ các trường tư thục và dân lập phát triển như: Dành tỉ lệ đất qui hoạch cho các trường ngoài công lập, cho vay vốn kích cầu, miễn giảm thuế trong hoạt động giáo dục…

TP HCM: Xã hội hóa giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo

TP HCM: Xã hội hóa giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo

Thành phố có chính sách hỗ trợ các trường tư thục và dân lập phát triển như: Dành tỉ lệ đất qui hoạch cho các trường ngoài công lập, cho vay vốn kích cầu, miễn giảm thuế trong hoạt động giáo dục…

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục
Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục

Sáng 11/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Công nghiệp TP HCM.

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục

Sáng 11/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Công nghiệp TP HCM.