Xem thí sinh Sư phạm Thủ đô Hà Nội thi năng khiếu dưới nắng nóng

VOV.VN - Các thí sinh muốn trở thành giáo viên trong tương lai phải vượt qua kỳ thi Năng khiếu của trường Đại học Sư phạm Thủ đô Hà Nội trong sáng nay (6/7).

Sáng 6/7, trường Đại học Sư phạm Thủ đô Hà Nội tổ chức thi các môn năng khiếu ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất năm 2018.
Từ 6h sáng, nhiều thí sinh có mặt tại trường ĐH Sư phạm Thủ đô Hà Nội để dự thi.
Các thi sinh xem số báo danh và phòng thi được dán trên bảng thông tin của trường.
Xúng xính trong trang phục truyền thống, thí sinh đã để lại ấn tượng đẹp khi dự thi năng khiếu vào ngành giáo dục mầm non.
Thời tiết nắng nóng nhưng đội sinh viên tình nguyện của trường không quan ngại khó khăn, hỗ trợ tối đa cho các thí sinh.
Thí sinh Nguyễn Thị Vân Quỳnh trong trang phục dân tộc dự thi vào ngành Giáo dục mầm non đang chờ đến phần thi của mình. Dù khá lo lắng nhưng cô vẫn tươi cười trước ống kính phóng viên.
Dự thi vào ngành Giáo dục Mầm non, các thì sinh sẽ thi các môn: Đọc diễn cảm, kể chuyện, hát.
Ở khu vực nhà thể chất, các cán bộ đang hoàn thành công tác chuẩn bị cho các môn thi năng khiếu vào ngành Giáo dục thể chất. 
Các thi sinh khá lo lắng và hồi hộp trước phần dự thi của mình.
Dự thi nhánh Giáo dục thể chất, các thí sinh phải thi hai môn năng khiếu là bật xa và nhanh khéo.
Thầy Nguyễn Đức Quang, Phó Trưởng khoa Khoa học thể thao và Sức khỏe hướng dẫn các bạn thí sinh trước khi buổi thi bắt đầu.
Một thí sinh tập thử, làm quen với các bài thi trong môn năng khiếu thể dục thể thao.

Vì nhà xa địa điểm thi, nhiều phụ huynh cho biết phải đưa con đi thi từ sáng sớm.
Thời tiết nắng nóng, nhiều phụ huynh mệt mỏi, mất sức trong khi chờ đợi bên ngoài.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 70% giáo viên không có năng khiếu sư phạm tham gia đứng lớp
Ít nhất 70% giáo viên không có năng khiếu sư phạm tham gia đứng lớp

VOV.VN- Chất lượng giảng dạy của giáo viên chưa đạt được như mong muốn vì có tới ít nhất 70% giáo viên không có năng khiếu sư phạm phải tham gia đứng lớp.

Ít nhất 70% giáo viên không có năng khiếu sư phạm tham gia đứng lớp

Ít nhất 70% giáo viên không có năng khiếu sư phạm tham gia đứng lớp

VOV.VN- Chất lượng giảng dạy của giáo viên chưa đạt được như mong muốn vì có tới ít nhất 70% giáo viên không có năng khiếu sư phạm phải tham gia đứng lớp.

Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học
Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học

16 người mẫu được bố trí trong 16 phòng thi cho các thí sinh vẽ tượng. Yêu cầu của đề thi năng khiếu vào ĐH Kiến Trúc HN mỗi năm khác nhau nên được giữ bí mật.

Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học

Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học

16 người mẫu được bố trí trong 16 phòng thi cho các thí sinh vẽ tượng. Yêu cầu của đề thi năng khiếu vào ĐH Kiến Trúc HN mỗi năm khác nhau nên được giữ bí mật.