Xúc động buổi chia tay tuổi học trò của những “học sinh giỏi sẵn”

VOV.VN -Buổi chia tay đã diễn ra xúc động khi mọi người cùng nắm tay nhau hát “Mình cùng nhau đóng băng” với những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt.

Trong buổi chia tay tuổi học trò của học sinh khối 12, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên- (HSGS-High School for Gifted Students) diễn ra vào tối 14/5, thầy Lê Công Lợi, Hiệu trưởng nhà trường đã đội mưa ôn lại những kỷ niệm với học sinh khóa 2016-2019 trong đêm “Nắng sân trường”.

Một tiết mục văn nghệ của chương trình "Nắng sân trường"

“Nắng sân trường” là sự kiện thường niên như lời tri ân đối với các thế hệ học sinh, các thầy cô và đặc biệt gửi một lời chào, một lời chúc đến các bạn học sinh khối 12 sắp ra trường.

Theo thầy Lê Công Lợi, những kỷ niệm của học sinh tại mái trường thân yêu cùng với bạn bè và thầy cô giáo sẽ là những ký ức không bao giờ phai mờ trong tâm trí của học sinh.

 Có tiết mục văn nghệ đã khơi lại cho các em học sinh lớp 12 những kỷ niệm không thể nào quên của tuổi học trò. 
 
 

Chương trình cũng là giúp học sinh và các thầy cô giáo thêm gắn bó, gần gũi hơn với mái trường thân yêu. Mai sau, mỗi người sẽ trưởng thành hơn, dù có đi đâu, làm gì hãy luôn nhớ về quãng đời học sinh đầy ý nghĩa của mình.

Trong chương trình còn có những chia sẻ chân thực và đầy xúc động từ chính các học sinh khối 12 với niềm tự hào là những học sinh HSGS (mọi người thường gọi đùa là “học sinh giỏi sẵn”), được trang bị nền tảng vững chắc, là động lực để các em phấn đấu, trưởng thành trong chặng đường sau này.

Dù trời mưa to nhưng hầu hết học sinh vẫn đến tham dự chương trình.

 
Các bạn học sinh lớp 12 chụp ảnh lưu niệm chia tay tuổi học trò.

Dù có đi đâu, làm gì thì cũng không bao giờ các em có thể quên được nơi các em đã gắn bó bao kỷ niệm, là nơi chắp cánh cho ước mơ của các em được bay cao, bay xa.

Trong Chương trình, các học sinh lớp 12 đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ các thầy cô và tình cảm yêu quý, ngưỡng mộ từ các em khối 10,11. Mọi người xúc động khi cùng nắm nắm tay nhau hát vang bài “Mình cùng nhau đóng băng”. Đã có những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Việt Nam xuất sắc giành được 7 huy chương Olympic Vật lý châu Á
Việt Nam xuất sắc giành được 7 huy chương Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á đã xuất sắc giành được  2 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

 Việt Nam xuất sắc giành được 7 huy chương Olympic Vật lý châu Á

Việt Nam xuất sắc giành được 7 huy chương Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN - Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á đã xuất sắc giành được  2 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan
Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan

VOV.VN- Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á trở về nước trong niềm vui chiến thắng khi xuất sắc giành được 2 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan

Giành 7 giải, đội tuyển Olympic Vật lý châu Á trở về trong hân hoan

VOV.VN- Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á trở về nước trong niềm vui chiến thắng khi xuất sắc giành được 2 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Số lượng thí sinh thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học từng tổ hợp năm 2019
Số lượng thí sinh thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học từng tổ hợp năm 2019

VOV.VN -Số lượng thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2019 là 887.173 em (giảm 4,19% so với năm 2018).

Số lượng thí sinh thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học từng tổ hợp năm 2019

Số lượng thí sinh thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học từng tổ hợp năm 2019

VOV.VN -Số lượng thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2019 là 887.173 em (giảm 4,19% so với năm 2018).

Lọt top 10 tốt nhất thế giới: Giáo dục Việt Nam ghi “thành tích ảo”?
Lọt top 10 tốt nhất thế giới: Giáo dục Việt Nam ghi “thành tích ảo”?

VOV.VN - Giới chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận báo cáo Việt Nam lọt top 10 nền giáo dục tốt nhất thế giới là “thành tích ảo” trên trường quốc tế.

Lọt top 10 tốt nhất thế giới: Giáo dục Việt Nam ghi “thành tích ảo”?

Lọt top 10 tốt nhất thế giới: Giáo dục Việt Nam ghi “thành tích ảo”?

VOV.VN - Giới chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận báo cáo Việt Nam lọt top 10 nền giáo dục tốt nhất thế giới là “thành tích ảo” trên trường quốc tế.