Giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào: Chung dòng Sê Pôn

VOV.VN - Trong chương trình giao lưu có các tiết mục văn nghệ thể hiện tình cảm gắn bó của hai nước Việt Nam - Lào.

Tối nay (29/7), tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình nghệ thuật “Chung dòng Sê Pôn”. 

Tại đây, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Salavan và tỉnh Savanakhet (Lào) đã trao đổi về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, xây dựng và bảo vệ cột mốc, chống di cư tự do, kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới... Trong chương trình giao lưu còn có các tiết mục văn nghệ thể hiện tình cảm gắn bó của hai nước Việt-Lào.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào với chủ đề "Chung dòng Sê Pôn".

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao 30 con bò giống trị giá gần 500 triệu đồng, tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị và Salavan, Savanakhet; trao 30 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn…

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trị cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tuy là lực lượng vũ trang của hai quốc gia khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu, một lý tưởng đó là bảo vệ hai Đảng, hai Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân hai nước và cùng nhau xây dựng bảo vệ đường biên giới Việt Nam- Lào hòa bình, hữu nghị và phát triển.

“Cán bộ chiến sĩ hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với nhau theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm để trao đổi tình hình và cùng phối hợp với nhau giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới”, Đại tá Lê Văn Phương cho biết./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào
Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt mức tăng trưởng 10% trong năm nay.

Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào

Tăng cường hợp tác thương mại biên giới Việt - Lào

VOV.VN - Phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Lào đạt mức tăng trưởng 10% trong năm nay.

Thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Thỏa thuận hợp tác Việt – Lào
Thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Thỏa thuận hợp tác Việt – Lào

VOV.VN - Việt Nam-Lào sẽ phối hợp bàn giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông.

Thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Thỏa thuận hợp tác Việt – Lào

Thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Thỏa thuận hợp tác Việt – Lào

VOV.VN - Việt Nam-Lào sẽ phối hợp bàn giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hợp tác đã ký kết, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông.

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2019 tại Vientiane
Khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2019 tại Vientiane

VOV.VN - Tại Thủ đô Vientiane, đã khai mạc Hội chợ thương mại Việt – Lào 2019. Sự kiện do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào phối hợp.

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2019 tại Vientiane

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2019 tại Vientiane

VOV.VN - Tại Thủ đô Vientiane, đã khai mạc Hội chợ thương mại Việt – Lào 2019. Sự kiện do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào phối hợp.