Gió chướng thổi mạnh, chủ động ứng phó nước mặn đang tăng ở Bến Tre

VOV.VN - Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, hiện nay, gió chướng thổi mạnh nước mặn xâm nhập sâu vào địa bàn tỉnh Bến Tre. Chính quyền và người dân đang khẩn trương ứng phó để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Trên sông Cửa Đại, xâm nhập mặn cao nhất có thời điểm với độ mặn 4‰ xâm nhập đến Ấp 6, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, cách cửa sông 43km. Trên sông Hàm Luông, xâm nhập mặn cao nhất 4‰ xâm nhập đến ấp Mỹ Đức, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre; ấp Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, cách cửa sông 51km. Trên sông Cổ Chiên, xâm nhập mặn cao nhất 4‰ xâm nhập đến ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, cách cửa sông 53km. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Cấp độ 2.

Dự báo mặn xâm nhập sâu nhất mùa khô năm 2024 - 2025 xuất hiện trong các đợt từ ngày 20/2 đến 6/3 và từ ngày 21-28/3. Các địa phương cách cửa sông từ 51km đến 69 km trở xuống nên theo dõi, kiểm tra độ mặn khi vận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp.  

Hiện nay, chính quyền các huyện, thành phố trong tỉnh Bến Tre và các cơ quan, đơn vị hữu quan đang tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo xâm nhập mặn, nguồn nước, thông tin dự báo khí tượng thủy văn của cơ quan chuyên ngành khí tường thủy văn; xác định mức độ ảnh hưởng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Thực hiện rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ bị thiếu nước sinh hoạt, đánh giá khả năng nguồn nước cấp để chủ động tổ chức các giải pháp đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt; bố trí nguồn lực của địa phương, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp cấp nước cần thiết nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt tối thiểu cho người dân; trong trường hợp cấp bách, không còn nguồn cấp nước cho sinh hoạt, cần sử dụng các phương tiện lưu động chở nước cung cấp đến từng cụm dân cư, hộ gia đình, không để người dân không có nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình xâm nhập mặn; phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức vận hành các công trình thuỷ lợi linh hoạt, hiệu quả nhằm tích trữ tối đa nguồn nước ngọt vào hệ thống công trình thuỷ lợi ngay khi có đợt giảm mặn, vừa hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm nguồn nước vừa đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

Lãnh đạo công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho biết, đơn vị đang thực hiện đo mặn trực tiếp ở vị trí then chốt để nắm sát tình hình diễn biến mặn (dù có lắp 4 logger đo mặn online ) và đóng cống ngăn mặn, mở cống lấy nước, nhằm tạo cao trình thủ lực đẩy mặn hạ nguồn sông Ba Lai, tích nước đẩy về sông Mã cấp cho nhà máy nước Sơn Đông. Công ty cũng lắp đặt thuyền bơm, sẵn sàng bơm cấp bổ nước ngọt khi cần thiết.

Đặc biệt, tại huyện Chợ Lách, hiện, độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại trạm đo xã Tân Thiềng (cách biển 64km) là 1,9‰; trên sông Hàm Luông tại trạm đo Vàm Mơn xã Phú Sơn (cách biển 64km) là 2,9‰. Do diễn biến mặn phức tạp nên Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành liên quan tập trung  tuyên truyền, cảnh báo, vận động người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất; nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của hạn, xâm nhập mặn. Khẩn trương gia cố hệ thống cống, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để ngăn mặn. 

Ông Trần Hữu Nghị, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chợ Lách cho biết: “Đến thời điểm này, hạn mặn đã đến địa bàn huyện Chợ Lách rồi. Theo dự báo xâm nhập mặn năm nay thấp hơn năm, tuy nhiên, ngành nông nghiệp huyện Chợ Lách đã có nhiều giải pháp chủ động. Thứ nhất là thực hiện các công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư. Thứ hai là các mô hình trữ nước trong dân, thứ ba, các giải pháp kỹ thuật cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để hạn chế ảnh hưởng của hạn mặn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL sắp hứng chịu đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất từ đầu mùa
ĐBSCL sắp hứng chịu đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất từ đầu mùa

VOV.VN - Dự báo, từ ngày 24/2 đến ngày 4/3 xâm nhập mặn bắt đầu tăng dần với chiều sâu dự báo ranh mặn 4g/l lớn nhất ở các cửa sông Cửu Long. Đây có khả năng là đợt xâm nhập mặn sâu nhất từ đầu mùa khô.

ĐBSCL sắp hứng chịu đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất từ đầu mùa

ĐBSCL sắp hứng chịu đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất từ đầu mùa

VOV.VN - Dự báo, từ ngày 24/2 đến ngày 4/3 xâm nhập mặn bắt đầu tăng dần với chiều sâu dự báo ranh mặn 4g/l lớn nhất ở các cửa sông Cửu Long. Đây có khả năng là đợt xâm nhập mặn sâu nhất từ đầu mùa khô.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở ĐBSCL và TP.HCM
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở ĐBSCL và TP.HCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 17/2/2025 về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở ĐBSCL và TP.HCM

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở ĐBSCL và TP.HCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 17/2/2025 về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình xâm nhập mặn sẽ tăng nhanh ở Cà Mau
Tình hình xâm nhập mặn sẽ tăng nhanh ở Cà Mau

VOV.VN - Thời gian tới, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ diễn biến tăng, nguy cơ mặn xâm nhập cao hơn cùng kỳ.

Tình hình xâm nhập mặn sẽ tăng nhanh ở Cà Mau

Tình hình xâm nhập mặn sẽ tăng nhanh ở Cà Mau

VOV.VN - Thời gian tới, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ diễn biến tăng, nguy cơ mặn xâm nhập cao hơn cùng kỳ.