Giông lốc gây thiệt hại tại Quảng Trị

VOV.VN - Trận mưa đá kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút gây nhiều thiệt hại cho nhân dân xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khoảng 17h chiều nay (4/5), một trận mưa lớn kèm giông lốc quét qua địa bàn xã Tân Long, huyện Hướng Hóa gần khu vực biên giới với nước bạn Lào.

Thống kê chưa đầy đủ, trận giông lốc khiến 44 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 17 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều diện tích chuối, nhãn, xoài của bà con chuẩn bị đến vụ thu hoạch bị thiệt hại nặng do mưa đá. Sau khi trận lốc xoáy đi qua, những hộ dân có nhà bị tốc mái được đưa đến trung tâm học tập cộng đồng để tạm trú.

Ngoài ra, trận mưa kèm giông lốc này còn làm tốc mái, hất đổ 2 ngôi nhà ở chốt phòng chống dịch Covid-19 ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Biên phòng Quảng Trị. Tại điểm chốt này có 6 cán bộ chiến sĩ. Vào thời điểm xảy ra giông lốc, 6 cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời sơ tán ra bên ngoài an toàn và hiện đã được cơ động sang điểm chốt cạnh bên và vẫn tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ tuần tra ở dọc tuyến biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ động ứng phó với giông lốc, mưa đá và sạt lở đất
Chủ động ứng phó với giông lốc, mưa đá và sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về chủ động ứng phó với giông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động ứng phó với giông lốc, mưa đá và sạt lở đất

Chủ động ứng phó với giông lốc, mưa đá và sạt lở đất

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về chủ động ứng phó với giông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Giông lốc làm thiệt hại nhiều diện tích cây nông nghiệp ở Quảng Bình
Giông lốc làm thiệt hại nhiều diện tích cây nông nghiệp ở Quảng Bình

VOV.VN - Mưa to, gió lớn, lốc xoáy trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng của người dân tại các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Giông lốc làm thiệt hại nhiều diện tích cây nông nghiệp ở Quảng Bình

Giông lốc làm thiệt hại nhiều diện tích cây nông nghiệp ở Quảng Bình

VOV.VN - Mưa to, gió lớn, lốc xoáy trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng của người dân tại các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Đêm nay (18/4), Hà Nội có mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét
Đêm nay (18/4), Hà Nội có mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét

VOV.VN - Đêm 18/4, khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đêm nay (18/4), Hà Nội có mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét

Đêm nay (18/4), Hà Nội có mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét

VOV.VN - Đêm 18/4, khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 
Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 

VOV.VN - Đêm 7/2, tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa rào, mưa đá, kèm theo giông lốc gây thiệt hại 34 ngôi nhà và nhiều diện tích cây trồng của người dân.

Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 

Mưa đá và giông lốc bất thường, hơn 30 ngôi nhà tại Lai Châu tốc mái 

VOV.VN - Đêm 7/2, tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa rào, mưa đá, kèm theo giông lốc gây thiệt hại 34 ngôi nhà và nhiều diện tích cây trồng của người dân.

Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết
Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Thủy văn cho biết, trong tháng 2/2021, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và yếu hơn hẳn so với tháng 1/2021. Vào khoảng 8 - 9/2 (27 - 28 giáp Tết Tân Sửu), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, nguy cơ mưa đá và lốc sét.

Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết

Mưa đá, giông lốc có thể xảy ra dịp cận Tết

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu Thủy văn cho biết, trong tháng 2/2021, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm và yếu hơn hẳn so với tháng 1/2021. Vào khoảng 8 - 9/2 (27 - 28 giáp Tết Tân Sửu), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, nguy cơ mưa đá và lốc sét.