Giữ khoảng cách từ trong xe buýt

VOV.VN - Tại thành phố Hà Nội, ngoài các quán bar, quán bia, quán cà phê vỉa hè đã bị dừng hoạt động, lĩnh vực vận tải cũng đã có những phương án chống dịch.

Các bến xe buýt, bến xe khách trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, những quy định về phòng dịch trên phương tiện vận tải luôn được yêu cầu thực hiện nghiêm đối với cả lái xe, hành khách và việc vệ sinh khử khuẩn.

Trong những ngày này, với ông Lê Mạnh Hiệp ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, khẩu trang và nước sát khuẩn là những vật dụng bất ly thân mỗi khi ra khỏi nhà. Đặc biệt, khi tham gia sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, ông lại càng ý thức hơn trong việc giữ gìn khoảng cách với mọi người xung quanh.

“Thực ra tôi cũng rất lo lắng vì sự giãn cách trên xe diện tích chật thế này thì cũng hơi khó mặc dù nhà xe chủ trương là cách một ghế ngồi một người. Tốt nhất nếu không có việc gì thì nên ở nhà, bởi vì chúng tôi có việc rất cần mới phải đi. Với tôi, nước sát khuẩn, khẩu trang lúc nào cũng trên người, ngoài ra hạn chế nói chuyện trên xe, cố gắng tối đa cho mình và cho cộng đồng”, ông Hiệp chia sẻ.

Tại các điểm dừng chờ xe buýt trên các đường phố, vẫn còn bắt gặp một số người chủ quan, thiếu ý thức chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang theo quy định phòng dịch. Tuy nhiên, theo bạn Nguyễn Huệ Anh, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, với các hành vi như vậy, các hành khách sẽ bị nhà xe từ chối phục vụ.

Theo anh Nguyễn Văn Tùng, tài xế xe buýt, những yêu cầu như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đã trở thành những tiêu chí cơ bản với bất kỳ hành khách nào khi có nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng.

“Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc và Tổng công ty, được lệnh gửi xuống cho tất cả công nhân lái xe và nhân viên bán vé từ chối tất cả các khách hàng lên xe mà không có khẩu trang”, anh Tùng nói.

Thực hiện theo đúng chỉ thị yêu cầu, trên các xe buýt đều sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách một ghế và không được quá 50% số ghế được cấp phép. Trên xe có nước sát khuẩn tay, hành khách và lái xe đều phải chấp hành đeo khẩu trang. Để đảm bảo an toàn cho cả hành khách và đội ngũ nhân viên phục vụ, sau ca làm việc, tất cả các xe buýt đều được vệ sinh, lau rửa, phun khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ông Thái Hồ Phương – Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội cho biết, trong thời gian này đơn vị thực hiện hạn chế tối đa 20 hành khách trên 1 phương tiện.

“Trường hợp đầu tuyến một số khu vực có lượng hành khách tăng đột biến chúng tôi sẽ sử dụng phương tiện dự phòng. Chúng tôi cương quyết từ chối phục vụ đối với những hành khách lên xe mà không có khẩu trang. Đồng thời, trên xe chúng tôi cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng âm thanh và pa nô về công tác vệ sinh, phòng chống Covid-19”, ông Phương khẳng định.

Còn tại các bến xe khách, công tác kiểm soát dịch bệnh đã được siết chặt đồng loạt. Mỗi hành khách khi đến bến xe đều phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và phải qua 2 lần khai báo y tế rồi đo thân nhiệt mới được lên xe.

Ban quản lý bến xe Nước Ngầm, Hà Nội đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhằm siết chặt kiểm soát 5K trong phòng chống dịch Covid-19. Nếu hành khách nào cố tình không thực hiện thì sẽ từ chối phục vụ.

Ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, lượng xe lưu hành ở bến đã giảm khoảng 50-60% so với thường ngày. Có những trường hợp ho, sốt các trường hợp nghi dịch có thể xảy ra chúng tôi ngay lập tức sát khuẩn, đưa vào phòng y tế và liên hệ thẳng với Trung tâm y tế quận Hoàng Mai để sang cùng phối hợp.

Nhiệm vụ phòng chống dịch vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới không chỉ đối với ngành dịch vụ vận tải mà của toàn xã hội. Để không bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra, chế độ phòng chống dịch luôn cần kích hoạt ở mức cao nhất có thể. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng dịch đều phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc
Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc

VOV.VN - Để thực hiện hiệu quả phòng dịch Covid-19, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người mua thuốc.

Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc

Bộ Y tế đề nghị cơ sở bán lẻ thuốc giữ khoảng cách với người mua thuốc

VOV.VN - Để thực hiện hiệu quả phòng dịch Covid-19, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở bán lẻ thuốc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người mua thuốc.

Làm thủ tục tại sân bay, khách phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m
Làm thủ tục tại sân bay, khách phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m

VOV.VN -Tại các sân bay, phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, lên tàu bay để phòng Covid-19.

Làm thủ tục tại sân bay, khách phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m

Làm thủ tục tại sân bay, khách phải giữ khoảng cách tối thiếu 2m

VOV.VN -Tại các sân bay, phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, lên tàu bay để phòng Covid-19.

Ảnh: Người dân Hà Nội chấp hành quy định giãn cách khi đi xe bus
Ảnh: Người dân Hà Nội chấp hành quy định giãn cách khi đi xe bus

VOV.VN - Theo ghi nhận sáng 5/5, người dân chấp hành nghiêm việc ngồi giãn cách sau khi 100% xe bus được phép hoạt động trở lại.

Ảnh: Người dân Hà Nội chấp hành quy định giãn cách khi đi xe bus

Ảnh: Người dân Hà Nội chấp hành quy định giãn cách khi đi xe bus

VOV.VN - Theo ghi nhận sáng 5/5, người dân chấp hành nghiêm việc ngồi giãn cách sau khi 100% xe bus được phép hoạt động trở lại.