Gỗ lậu gần ủy ban xã, chính quyền thường xuyên tổ chức truy quét... vẫn không thấy

VOV.VN - Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi khẳng định, trước thời điểm lực lượng Công an phát hiện bãi gỗ lậu, chính quyền xã thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét và công tác quản lý bảo vệ rừng ổn định không có việc gì xảy ra.

Như VOV đã đưa tin, ngày 1/3 vừa qua lực lượng Công an tỉnh Kon Tum  phát hiện lượng lớn gỗ lậu trong bãi chứa cát của một điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Đăk Pxi ở xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Đáng chú ý là vị trí bãi chứa cát giấu gỗ lậu chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng hơn 1km song chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Trước việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện lượng lớn gỗ lậu cất giấu trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Đăk Pxi, đoạn thuộc thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà của Công ty TNHH 87, ông Trần Phước Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi khẳng định, trước thời điểm lực lượng Công an phát hiện bãi gỗ lậu, chính quyền xã thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét và công tác quản lý bảo vệ rừng ổn định không có việc gì xảy ra.

Ông Trần Phước Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi khẳng định: “Xã cũng đã thành lập các Đội liên ngành thường xuyên tuần tra, truy quét quản lý bảo vệ rừng cũng như thành lập 2 chốt ở 2 tuyến đường chính là tuyến đường Tỉnh lộ 677 và tuyến đường tránh lũ. Thời gian vừa qua, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã cơ bản ổn định không có việc gì xảy ra”.

Trước đó như VOV đã thông tin, ngày 1/3/2023 Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện lượng lớn gỗ lậu cất giấu trong bãi chứa cát của điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Đăk Pxi, đoạn thuộc thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà của Công ty TNHH 87.

Bãi chứa cát cất giấu gỗ lậu nằm sát đường tránh lũ, được che kín với bên ngoài và có người canh giữ. Vị trí này chỉ cách trụ sở UBND xã Đăk Pxi khoảng hơn 1km.

Trong số gỗ lậu được lực lượng Công an phát hiện có 2 mặt phản, 4 hộp gỗ, 11 lóng gỗ tròn dấu hiệu mới khai thác và 5 cây gỗ có dấu hiệu đã ngâm lâu ngày dưới nước. Tất cả số gỗ bị phát hiện đều có chiều dài và đường kính lớn.

Để che mắt lực lượng chức năng lâm tặc cất giấu gỗ bằng cách lấp cát lên trên. Tuy nhiên có một số gỗ với dấu hiệu mới được khai thác từ rừng lâm tặc ngang nhiên để lộ thiên trong bãi chứa cát hoặc do chưa kịp cất giấu, tẩu tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện bãi chứa gỗ lậu được giấu vùi trong cát tại Kon Tum
Phát hiện bãi chứa gỗ lậu được giấu vùi trong cát tại Kon Tum

VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Kon Tum vừa phát hiện lượng lớn gỗ lậu trong bãi chứa cát của một điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Đăk Pxi ở xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.

Phát hiện bãi chứa gỗ lậu được giấu vùi trong cát tại Kon Tum

Phát hiện bãi chứa gỗ lậu được giấu vùi trong cát tại Kon Tum

VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Kon Tum vừa phát hiện lượng lớn gỗ lậu trong bãi chứa cát của một điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Đăk Pxi ở xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà.

Các lực lượng chức năng Quảng Trị bắt xe chở gỗ lậu và đá phấn trị giá trên 29 tỷ đồng
Các lực lượng chức năng Quảng Trị bắt xe chở gỗ lậu và đá phấn trị giá trên 29 tỷ đồng

VOV.VN - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trần khai báo gian lận vượt 84 m3 gỗ so với Tờ khai hải quan.

Các lực lượng chức năng Quảng Trị bắt xe chở gỗ lậu và đá phấn trị giá trên 29 tỷ đồng

Các lực lượng chức năng Quảng Trị bắt xe chở gỗ lậu và đá phấn trị giá trên 29 tỷ đồng

VOV.VN - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trần khai báo gian lận vượt 84 m3 gỗ so với Tờ khai hải quan.

Nhập nhằng gỗ lậu nằm la liệt tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk
Nhập nhằng gỗ lậu nằm la liệt tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

VOV.VN - Tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk hiện có hàng chục mét khối gỗ không rõ nguồn gốc, đã được tập kết trên diện tích mà Trung tâm đang thực hiện dự án làm chuồng voi.

Nhập nhằng gỗ lậu nằm la liệt tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

Nhập nhằng gỗ lậu nằm la liệt tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk

VOV.VN - Tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk hiện có hàng chục mét khối gỗ không rõ nguồn gốc, đã được tập kết trên diện tích mà Trung tâm đang thực hiện dự án làm chuồng voi.