Góp ý về quy hoạch ngành y tế TP HCM

(VOV) -Đề án quy hoạch ngành y tế TP HCM còn mục tiêu chung chung, có chỉ tiêu khó thực hiện, việc huy động tài chính không khả thi.

Sáng 11/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM tổ chức Hội nghị góp ý đề án quy hoạch ngành y tế TP HCM, giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến 2025.

Mục tiêu của đề án là xây dựng và cơ cấu lại hệ thống y tế công cộng, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện mạng lưới cấp cứu, giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ ngang tầm khu vực,phát triển nguồn nhân lực hợp lý….

TP HCM phấn đấu đến 2015 đạt tỷ lệ 15 bác sỹ, 6,2 dược sỹ và 25 điều dưỡng trên 10.000 dân… Hình thành 5 cụm bệnh viện (4 ở cửa ngõ và 1 trung tâm thành phố), giảm 70% quá tải, hoàn thành chi tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, chú trọng nâng cao cán bộ y tế dự phòng…

Dự kiến, nguồn vốn để thực hiện cho giai đoạn 2012-2015 khoảng 16.077 tỷ đồng và từ 2016-2020 là 4.150 tỷ đồng, lấy từ nhiều nguồn khác nhau…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng: Đề án vẫn còn những mục tiêu chung chung, có chỉ tiêu còn an toàn, có chỉ tiêu rất khó thực hiện, việc huy động nguồn nhân lực và tài chính không khả thi.

Các đại biểu cho rằng cần phát huy vai trò của bảo hiểm y tế, làm tốt công tác tư vấn khám chữa bệnh, mô hình bác sỹ gia đình để giảm tải cho các bệnh viện ở thành phố. Đặc biệt là phải đào tạo đội ngũ y bác sỹ cả về y đức và y nghiệp, nhất là chất lượng đầu ra…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam cam kết giảm bất công bằng trong y tế
Việt Nam cam kết giảm bất công bằng trong y tế

(VOV) -Giải quyết sự bất công bằng trong y tế là vấn đề then chốt giúp đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về y tế ở Việt Nam.

Việt Nam cam kết giảm bất công bằng trong y tế

Việt Nam cam kết giảm bất công bằng trong y tế

(VOV) -Giải quyết sự bất công bằng trong y tế là vấn đề then chốt giúp đạt các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về y tế ở Việt Nam.

Nâng cao y đức: khó cũng phải làm
Nâng cao y đức: khó cũng phải làm

Với việc chọn 5 bệnh viện Trung ương để thí điểm “nói không với phong bì”, một lần nữa Bộ Y tế lại “lên dây cót” về y đức  

Nâng cao y đức: khó cũng phải làm

Nâng cao y đức: khó cũng phải làm

Với việc chọn 5 bệnh viện Trung ương để thí điểm “nói không với phong bì”, một lần nữa Bộ Y tế lại “lên dây cót” về y đức