Hà Nội: 41 công trình dự án trọng điểm phải bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2009-2010

Mới chỉ có 14 dự án hoàn thành xong công tác GPMB và 8 dự án hoàn thành bàn giao một phần diện tích đất theo phân kỳ đầu tư.

Ông Trịnh Hoà Bình, Phó Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng (GPMB) thành phố Hà Nội cho biết,  trong tổng số 69 công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố, có 66 công trình theo danh mục Quyết định số 835/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội giai đoạn 2009- 2010. Trong số các công trình này, có 19 dự án không liên quan đến công tác thu hồi GPMB và 9 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa đủ điều kiện để triển khai bồi thường hỗ trợ, GPMB.  41 công trình, dự án phải  phải thực hiện công tác này.

Tuy nhiên, tính đến ngày 8/4, mới chỉ có 14 dự án hoàn thành xong công tác GPMB và 8 dự án hoàn thành bàn giao một phần diện tích đất theo phân kỳ đầu tư. Tổng diện tích đất được bàn giao của các dự án trên là 55,12 ha, đã chi trả cho 1.280 hộ dân số tiền 149,61 tỷ đồng.

Theo ông Bình, kết quả trên đã đảm bảo tiến độ GPMB, khởi công và thi công giải ngân các dự án trọng điểm, dự án dân sinh bức xúc của Chính phủ, các Bộ và thành phố. Đó là các dự án Láng- Hoà Lạc; các khu X2, X3; dự án Công  viên tượng đài Hoà Bình; Trụ sở Bộ Tài Nguyên – Môi trường; cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy; đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Hà Nội- Lào Cai; Quốc lộ 3 mới Hà Nội- Thái Nguyên; Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; đường 32, đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình, đường Hồ Chí Minh, trục đường kinh tế Đông – Tây (thuộc Hà Tây trước đây).

Thừa nhận kết quả GPMB còn chậm, ông Bình cho rằng sau khi địa giới thủ đô Hà Nội được mở rộng, số dự án liên quan đến thu hồi GPMB của thành phố tăng là 1.005 dự án, tăng gấp 3 lần so với trước.

Bên cạnh đó, cơ chế chính sách còn bất cập, thiếu đồng bộ và kịp thời (do phải sửa đổi, bổ sung  nhiều từ các Nghị định của Chính phủ), chính sách bồi thường thiệt hại về đất nông nghiệp theo quy định còn thiếu công bằng giữa các đối tượng trong cùng một dự án làm phát sinh nguyên nhân khiếu kiện kéo dài. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong công tác GPMB chưa được cụ thể hoá và phân công trách nhiệm rõ rang. Cán bộ cơ sở chuyên trách không chuyên sâu, thiếu kinh nghiệm, nhất là việc tuyên truyền cơ chế chính sách  thu hồi đất chưa tạo được sự đồng thuận từ phía người bị thu hồi đất về chủ trương GPMB./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên